14/08/2020 08:04 GMT+7

Căng thẳng Trung - Ấn tiếp diễn

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Tròn 100 ngày kể từ xung đột ở khu vực biên giới đầu tiên ngày 5-5, Ấn Độ và Trung Quốc dường như chưa tìm được tiếng nói chung trong việc xử lý khủng hoảng.

Căng thẳng Trung - Ấn tiếp diễn - Ảnh 1.

Binh sĩ Trung Quốc (trái) đứng cạnh binh sĩ Ấn Độ tại khu vực biên giới - Ảnh: AFP

Báo South China Morning Post ngày 13-8 cho biết vòng đàm phán gần nhất giữa hai bên không có kết quả đột phá nào. Việc chưa giải quyết ổn thỏa xung đột với Ấn Độ đang khiến Trung Quốc gặp nhiều áp lực hơn, đặc biệt ở phương diện kinh tế.

"Đoạn đường dài"

Hôm 8-8, đại diện Trung Quốc và Ấn Độ đã gặp gỡ ở Daulat Beg Oldi, khu vực Đường kiểm soát thực tế (LAC) ở bình nguyên Depsang giữa hai nước. Đây là vòng đàm phán thứ năm, tập trung vào các nỗ lực giải tỏa căng thẳng kể từ lúc vụ đụng độ tại thung lũng Galwan vào tháng 6 làm chết 20 binh sĩ Ấn Độ.

Theo nguồn tin ngoại giao và quân đội tại New Delhi của South China Morning Post, cuộc đàm phán đã ghi nhận rất ít tiến triển, binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ phải chuẩn bị cho "đoạn đường dài" phía trước.

Một nguồn tin quân đội Ấn Độ khẳng định binh sĩ Trung Quốc đã tới "khu vực Ấn Độ tuyên bố chủ quyền và quấy nhiễu việc tuần tra hằng ngày của chúng tôi ở đây".

Theo nguồn tin này, đây là vấn đề đáng lo ngại vì bình nguyên Depsang có ý nghĩa chiến lược đối với Ấn Độ, trong khi một nhà ngoại giao ở New Delhi đoan chắc binh sĩ Trung Quốc sẽ không sớm rời đi. Tình thế này buộc binh sĩ Ấn Độ phải chuẩn bị cho "đoạn đường dài" phía trước, khi mùa đông ở Himalaya sẽ đến từ tháng 9 tới.

Khó khăn trong việc hạ nhiệt căng thẳng Trung - Ấn cũng được thể hiện qua những tuyên bố mới đây của Đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ Tôn Vệ Đông, khi ông cho rằng tình trạng bế tắc này thực tế "không phải do Trung Quốc".

Bắc Kinh "sẵn sàng" bị tẩy chay

Thái độ cứng rắn của Trung Quốc được tái khẳng định, trong lúc tâm lý bài Trung đang được cho khá phổ biến ở Ấn Độ. Thời gian qua, đặc biệt sau các vụ đụng độ chết chóc ở biên giới, Ấn Độ đã nổi lên phong trào tẩy chay Trung Quốc. Chính phủ Ấn Độ cũng ra lệnh cấm ít nhất 59 ứng dụng di động Trung Quốc, bao gồm TikTok, một trong những tâm điểm trong quan hệ Mỹ - Trung gần đây.

Tờ Hoàn cầu Thời báo của Trung Quốc ngày 13-8 phản ứng với tâm lý bài Trung này, khẳng định Ấn Độ đang tự chuốc lấy rắc rối khi "sao chép chiến thuật đánh đấm của Mỹ" trong cách ứng xử với Bắc Kinh.

Kinh tế có thể là "yết hầu" và là hậu quả tiềm tàng mà Trung Quốc quan tâm nhất khi thực hiện chính sách đối ngoại cứng rắn trong thời gian gần đây. Mặc dù Ấn Độ vẫn cẩn trọng với đối tác thương mại lớn và là thị trường béo bở như Trung Quốc, bản thân New Delhi cũng là một nền kinh tế lớn và có thể gây tác động không nhỏ cho Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh Bắc Kinh gần như "tứ bề thọ địch" do căng thẳng với Mỹ.

Trong tình thế hiện nay, Wall Street Journal (Mỹ) ngày 12-8 phân tích rằng Trung Quốc đang thay đổi chiến lược kinh tế, quay lại với việc thúc đẩy thị trường trong nước để đối phó với các nguy cơ bị tẩy chay ở nước ngoài.

Tờ báo Phố Wall dẫn lại một phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc họp cấp cao hồi tháng 5, trong đó ông Tập đưa ra chiến lược mới mang tên "lưu thông trong nước". Chiến lược này khuyến khích ưu tiên tiêu dùng hàng nội địa, ưu tiên thị trường và công ty trong nước, xem đây là động lực tăng trưởng chính của Trung Quốc.

Các khoản đầu tư và công nghệ từ nước ngoài vốn từng đóng vai trò quan trọng nay sẽ thể hiện nhiều hơn dưới tư cách bổ trợ. Hiện nay, chính sách này được biết vẫn còn khá mơ hồ, nhưng định hướng giảm bớt sự lệ thuộc của Trung Quốc ở thị trường nước ngoài sẽ được bàn kỹ hơn trong cuộc họp 370 quan chức cầm quyền vào tháng 10 tới.

Mỹ vận động "tẩy chay" Trung Quốc

Washington được biết đang vận động các đồng minh và đối tác chung tay chống lại sức ảnh hưởng của Trung Quốc. Tại Cộng hòa Czech, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 12-8 đã có phát biểu đáng chú ý, trong đó khẳng định Trung Quốc đang đặt ra mối đe dọa cho phương Tây thậm chí còn "tệ hơn" so với mối đe dọa từ Liên Xô trong thời Chiến tranh lạnh.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ xóa tài liệu thừa nhận quân Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ Bộ Quốc phòng Ấn Độ xóa tài liệu thừa nhận quân Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ

TTO - Hôm 6-8, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã xóa một tài liệu có nội dung thừa nhận binh sĩ Trung Quốc đã xâm phạm một số khu vực thuộc lãnh thổ Ấn Độ ở Ladakh hồi tháng 5.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên