31/01/2024 10:56 GMT+7

Chấp hành xong án tù, tôi có được cấp căn cước công dân?

Năm 2019, tôi phạm tội và bị kết án tù 4 năm. Tháng 6-2023, tôi mãn hạn tù và trở về nhà sinh sống. Tôi vẫn còn tên trong sổ hộ khẩu và được công an xã cấp mã định danh để làm căn cước công dân.

Cùng năm đó, tôi đến công an huyện để xin làm căn cước công dân nhưng một năm trôi qua công an huyện vẫn chưa cấp cho tôi.

Tôi đã nhiều lần liên hệ hỏi lý do vì sao không cấp căn cước công dân cho tôi thì được trả lời qua loa rằng trên hệ thống vẫn còn dữ liệu chưa xóa, nhưng tôi không biết đó là dữ liệu gì. Tôi phải làm những gì để được cấp căn cước công dân?

(Bạn đọc Đ. gửi câu hỏi)

- Luật sư Nguyễn Phong Phú tư vấn:

Luật sư Nguyễn Phong Phú

Luật sư Nguyễn Phong Phú

Như bạn trình bày thì bạn đã chấp hành xong hình phạt tù, được trở về nhà sinh sống, được tái hòa nhập cộng đồng và được phục hồi tất cả các quyền công dân, được công an xã cấp số định danh...

Do đó, bạn đủ điều kiện để được cấp căn cước công dân theo quy định của Luật Căn cước công dân năm 2019. Cụ thể là:

Điều 19. Người được cấp thẻ căn cước công dân và số thẻ căn cước công dân.

1. Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi được cấp thẻ căn cước công dân.

2. Số thẻ căn cước công dân là số định danh cá nhân.

Ngoài ra, điều luật còn quy định về trách nhiệm, trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước công dân, gồm:

b) Người được giao nhiệm vụ thu thập, cập nhật thông tin, tài liệu quy định tại khoản 2 điều 13 của luật này kiểm tra, đối chiếu thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác định chính xác người cần cấp thẻ căn cước công dân; trường hợp công dân chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì xuất trình các giấy tờ hợp pháp về những thông tin cần ghi trong tờ khai theo mẫu quy định.

Đối với người đang ở trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân thì xuất trình giấy chứng minh do Quân đội nhân dân hoặc Công an nhân dân cấp kèm theo giấy giới thiệu của thủ trưởng đơn vị.

Như vậy, việc thu thập, chỉnh sửa, thay đổi, cập nhật thông tin về công dân để làm cơ sở cấp căn cước cho công dân là trách nhiệm của cơ quan quản lý, người được giao nhiệm vụ thu thập, cập nhật thông tin, tài liệu... trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc "công khai, minh bạch trong quản lý, thuận tiện cho công dân".

Bạn có nghĩa vụ cung cấp chính xác thông tin khi có yêu cầu từ cơ quan, người có thẩm quyền.

Trường hợp này, bạn cần liên hệ lại bộ phận cấp căn cước công dân của công an huyện để hỏi rõ những nội dung thông tin gì mà bạn có trách nhiệm cung cấp. Trường hợp không được phản hồi rõ ràng, bạn có thể phản ánh, khiếu nại đến trưởng công an huyện biết và xử lý.

Mời bạn đọc gửi câu hỏi để được luật sư tư vấn

Đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Với đội ngũ các luật sư và chuyên gia pháp lý dày dạn kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực như hôn nhân - gia đình, kinh doanh - thương mại, mua bán đất đai, sở hữu trí tuệ, lao động, hộ tịch, thừa kế..., chuyên mục Tư vấn pháp luật trên Tuổi Trẻ Sao sẽ giải đáp thắc mắc của bạn một cách nhiệt tình, nhanh chóng, chính xác, hiệu quả.

Bạn đọc vui lòng gửi câu hỏi (gõ bằng tiếng Việt có dấu, font chữ UNICODE) về Tuổi Trẻ Sao qua địa chỉ tuvanphapluat@tuoitre.com.vn.

Mất căn cước công dân có được cấp lại không, thủ tục ra sao?Mất căn cước công dân có được cấp lại không, thủ tục ra sao?

Tôi làm mất căn cước công dân thì có được cấp lại số định danh cá nhân và căn cước công dân mới không? Nếu có thì thủ tục ra sao?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên