15/10/2023 22:57 GMT+7

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga: Tất cả chính đảng Nga đều ủng hộ quan hệ với Việt Nam

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Victorovich Volodin khẳng định như vậy trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chiều tối 15-10.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Victorovich Volodin tại tòa nhà Quốc hội - Ảnh: Quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Victorovich Volodin tại tòa nhà Quốc hội - Ảnh: Quochoi.vn

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Victorovich Volodin thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15 đến 16-10 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Ngay sau lễ đón chiều 15-10, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc hội đàm, với sự tham gia của hàng chục quan chức Quốc hội và Chính phủ hai bên.

Các chính đảng Nga ủng hộ quan hệ với Việt Nam

Tại hội đàm, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Volodin cho biết hết sức mong đợi chuyến thăm này và mong muốn các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa quốc hội hai nước được duy trì thường xuyên.

Theo ông Volodin, quan hệ Việt Nam - Nga đang phát triển tốt đẹp, đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và có thể nói là bạn bè chiến lược. Do đó, hai quốc hội cần đóng góp nhiều hơn nữa, tìm kiếm các hình thức hợp tác mới để đưa quan hệ song phương ngày càng phát triển.

Nhà lãnh đạo Duma Quốc gia cũng cho biết cơ quan này có đại diện từ năm chính đảng nhưng tất cả các nghị sĩ đều mong muốn và ủng hộ phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Điều này thể hiện ở việc ngay trong thành phần đoàn thăm Việt Nam lần này có nhiều người là lãnh đạo, đại diện các chính đảng và các ủy ban quan trọng của Duma Quốc gia, cũng như các bộ, ngành của Chính phủ Nga.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao thành phần đoàn Nga thăm Việt Nam lần này, khẳng định Nga luôn là một ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Việt Nam luôn coi trọng, mong muốn củng cố và tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Nga trên các kênh chính Đảng, Quốc hội, Chính phủ và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam ủng hộ Nga phát huy vai trò tích cực tại châu Á - Thái Bình Dương đối với các tiến trình và vấn đề khu vực. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để thúc đẩy hợp tác giữa Nga và các nước ASEAN.

Hai bên nhất trí phối hợp trên các diễn đàn đa phương, ASEAN và Liên Hiệp Quốc. Với tinh thần đó, phía Việt Nam đề nghị Nga ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam trong giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982.

Toàn cảnh cuộc hội đàm - Ảnh: Quochoi.vn

Toàn cảnh cuộc hội đàm - Ảnh: Quochoi.vn

Hướng tới thương mại song phương 10 tỉ USD

Trao đổi về hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Nga nghiên cứu, xem xét đơn giản hóa các thủ tục nhập khẩu các mặt hàng nông - thủy sản của Việt Nam.

Ông cũng đề nghị Nga thúc đẩy đàm phán, nâng cấp, sửa đổi, bổ sung hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu mà Nga là một thành viên, hướng đến mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỉ USD vào năm 2030.

Hai bên đánh giá hợp tác dầu khí, năng lượng là một trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga. Việt Nam mong muốn Nga tiếp tục duy trì, đẩy mạnh các dự án hợp tác chung trong lĩnh vực khoa học - công nghệ.

Việt Nam cũng đề nghị thúc đẩy hợp tác về giáo dục nghề nghiệp, sớm nối lại và kết thúc đàm phán hiệp định chính phủ về thu hút và tuyển dụng có tổ chức công dân Việt Nam sang làm việc tại Nga.

Hai bên sẽ tăng cường hợp tác du lịch, cùng tháo gỡ khó khăn để mở lại đường bay thẳng giữa thủ đô hai nước, thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác giữa các địa phương.

Về xung đột tại Ukraine, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ mong muốn các bên tìm kiếm các giải pháp ngoại giao, hòa bình trên cơ sở Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế. Ông khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng góp vai trò tích cực trong tiến trình hòa giải.

Nhất trí với các đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Volodin tin tưởng quan hệ hai quốc hội và hai nước sẽ tiếp tục phát triển lên tầm cao mới.

Ông khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình, nghiên cứu đưa vào chương trình nghị sự các đề xuất nhằm đóng góp thực chất cho việc thúc đẩy quan hệ giữa hai bên.

Nhân dịp này, Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Victorovich Volodin trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sớm thăm chính thức Nga - Ảnh: Quochoi.vn

Nhân dịp này, Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Victorovich Volodin trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sớm thăm chính thức Nga - Ảnh: Quochoi.vn

Theo chương trình dự kiến, ngày 16-10, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Victorovich Volodin.
Ông Dmitry Medvedev: Nga coi trọng quan hệ với Việt NamÔng Dmitry Medvedev: Nga coi trọng quan hệ với Việt Nam

Chủ tịch Đảng Nước Nga thống nhất Dmitry Medvedev nhấn mạnh Nga xem Việt Nam là đối tác quan trọng, mong muốn cùng Việt Nam phát triển hợp tác song phương.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên