20/10/2023 00:00 GMT+7

CLB B.Bình Dương đặt mục tiêu vào top 3 V-League 2023-2024

Tối 19-10, CLB B.Bình Dương đã làm lễ xuất quân tham dự mùa giải mới với mục tiêu lọt vào top 3 V-League 2023-2024.

Chủ tịch CLB B.Bình Dương Hồ Hồng Thạch phất cờ tại lễ xuất quân - Ảnh: BBFC

Chủ tịch CLB B.Bình Dương Hồ Hồng Thạch phất cờ tại lễ xuất quân - Ảnh: BBFC

Lễ xuất quân có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Lợi - Bí Thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương; bà Trương Thị Bích Hạnh - trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương; ông Bùi Hữu Toàn - giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương; ông Cao Văn Chóng - phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương.

Sau V-League 2023 suýt rớt hạng, CLB B.Bình Dương đã tăng cường lực lượng rất nhiều nhằm mục tiêu lọt vào top 3 V-League 2023 - 2024.

Cụ thể, đội đem về các cầu thủ nội chất lượng như Quế Ngọc Hải, Nguyễn Hải Huy, Ryan Hà, thủ môn Vũ Tuyên Quang, Duy Thường, Minh Trọng. Bên cạnh đó, lực lượng ngoại binh cũng có chuyên môn tốt như trung vệ Janclesio, cặp tiền đạo Ibara - Elogo.

Với các nhân tố chủ chốt sẵn có như tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, Bùi Vĩ Hào, CLB B.Bình Dương hứa hẹn sẽ có một mùa giải mới thi đấu bùng nổ.

Song song với việc bổ sung lực lượng, CLB B.Bình Dương còn tích cực thi đấu giao hữu với các đối thủ mạnh như đương kim vô địch V-League 2023 CLB Công An Hà Nội; CLB Nam Định và CLB Viettel nhằm giúp cầu thủ chơi ăn ý với nhau trước khi bước vào mùa giải mới.

Tiền vệ Hải Huy - một trong những hợp đồng mới chất lượng của CLB B.Bình Dương - Ảnh: BBFC

Tiền vệ Hải Huy - một trong những hợp đồng mới chất lượng của CLB B.Bình Dương - Ảnh: BBFC

Chủ tịch CLB B.Bình Dương Hồ Hồng Thạch đánh giá V-League 2023 - 2024 sẽ rất khó khăn, nhưng đội bóng đất Thủ quyết tâm lọt vào nhóm tranh huy chương.

Về phần mình, HLV Lê Huỳnh Đức tự tin: "Mùa giải năm nay, trên tinh thần quyết tâm cao, tôi hứa sẽ đóng góp công sức của mình vào sự thành công của CLB. Toàn đội sẽ trình diễn một lối chơi cống hiến và hiệu quả".

Vòng 1 V-League 2023 - 2024 diễn ra trong ba ngày 20, 21 và 22-10. Tuy nhiên do CLB Hà Nội bận thi đấu ở AFC Champions League 2023 - 2024, nên CLB B.Bình Dương chỉ tiếp đội bóng thủ đô trong trận đấu bù diễn ra vào ngày 24-11.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo tỉnh Bình Dương, ông Bùi Hữu Toàn - giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cho biết lãnh đạo tỉnh đề nghị CLB B.Bình Dương mạnh dạn đặt ra chỉ tiêu nằm trong tốp những đội mạnh nhất của cả nước để tranh chấp huy chương, trở lại vị thế vốn là niềm tự hào của bóng đá Bình Dương nói riêng và cả nước nói chung.
Bóng đá miền Nam kỳ vọng vào mùa giải mớiBóng đá miền Nam kỳ vọng vào mùa giải mới

Sau những mùa giải đáng thất vọng, bóng đá miền Nam đang kỳ vọng rất nhiều vào mùa giải mới 2023 - 2024 với hai CLB B.Bình Dương và TP.HCM.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên