12/08/2023 21:23 GMT+7

Cô dâu 8 tuổi: 'Không ở đâu tôi nhận sự nồng nhiệt như ở Việt Nam'

Lễ hội Xin chào Việt Nam trở lại với nhiều hoạt động xúc tiến giao lưu thương mại, du lịch, văn hóa Việt Nam - Ấn Độ.

Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM Madan Moha Sethi thực hiện nghi thức thắp nến khai mạc lễ hội cùng các khách mời - Ảnh: DUYÊN PHAN

Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM Madan Moha Sethi thực hiện nghi thức thắp nến khai mạc lễ hội cùng các khách mời - Ảnh: DUYÊN PHAN

Tối 12-8, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM phối hợp cùng Liên hiệp các hội hữu nghị TP.HCM (HUFO) và Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ (VIFA) tổ chức chương trình khai mạc tuần lễ Xin chào Việt Nam (Namaste Vietnam) năm 2023.

Được tổ chức tại Nhà hát Hòa Bình, chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp, chuyên gia đa ngành, người nổi tiếng, người dân của cả Việt Nam và Ấn Độ.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm trình diễn tiết mục Về với em tại lễ khai mạc Lễ hội Xin chào Việt Nam 2023 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ca sĩ Võ Hạ Trâm trình diễn tiết mục Về với em tại lễ khai mạc Lễ hội Xin chào Việt Nam 2023 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, khán giả đã có dịp giao lưu với các nghệ sĩ hàng đầu từ Ấn Độ như Avika Gor, nữ diễn viên thủ vai nhân vật Anandi trong bộ phim truyền hình Cô dâu 8 tuổi, ông Anupam Kher - diễn viên huyền thoại với sự góp mặt trong hơn 530 bộ phim lớn nhỏ, ngôi sao nhạc pop Alisha Chinoi…

Khán giả cũng được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống Ấn Độ như điệu múa cổ truyền Kuchipudi, múa cổ truyền Qwali, trình diễn thời trang Việt Nam - Ấn Độ…

Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM Madan Moha Sethi phát biểu khai mạc Lễ hội Xin chào Việt Nam 2023 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM Madan Moha Sethi phát biểu khai mạc Lễ hội Xin chào Việt Nam 2023 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ông Madan Moha Sethi - tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM - phát biểu khai mạc lễ hội: "Cả Ấn Độ và Việt Nam đều đang ở giai đoạn phát triển. Cả hai đều có lượng lớn dân số trẻ, mong muốn có công việc và cuộc sống tốt hơn. Tôi thấy rất nhiều sự bổ sung giữa con người và ngành công nghiệp của cả hai quốc gia.

Với tình hình địa chính trị thay đổi, tôi kỳ vọng mối quan hệ của chúng ta trong nhiều lĩnh vực sẽ được tăng cường theo dòng thời gian".

Ông Hồ Xuân Lâm, phó chủ tịch thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM, phát biểu khai mạc lễ hội - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ông Hồ Xuân Lâm, phó chủ tịch thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM, phát biểu khai mạc lễ hội - Ảnh: DUYÊN PHAN

Nữ diễn viên chính "Cô dâu 8 tuổi" Avika Gor giao lưu tại lễ khai mạc Lễ hội Xin chào Việt Nam 2023 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Nữ diễn viên chính "Cô dâu 8 tuổi" Avika Gor giao lưu tại lễ khai mạc Lễ hội Xin chào Việt Nam 2023 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Về phần mình, Phó chủ tịch thường trực Liên hiệp các hội hữu nghị TP.HCM Hồ Xuân Lâm chia sẻ: "Với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng như Liên hoan phim Ấn Độ, biểu diễn văn hóa nghệ thuật, Lễ hội Xin chào Việt Nam năm 2023 hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân TP.HCM một bản hòa tấu đầy bản sắc Ấn Độ, xứ sở bên dòng sông Hằng hiền hòa.

Đây cũng là dịp giúp Ấn Độ quảng bá các thế mạnh của mình qua các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch, hợp tác phát triển ngành đường sắt, điện ảnh. Từ đó, kết nối và tìm kiếm đối tác phù hợp tại TP.HCM".

Nữ diễn viên Avika Gor cũng có những chia sẻ đặc biệt về lần thứ hai tham dự Lễ hội Xin chào Việt Nam: "Với tôi, cả Việt Nam và Ấn Độ đều rất đặc biệt. Tôi khởi đầu hành trình diễn xuất của mình với bộ phim Cô dâu 8 tuổi.

Với vai diễn này, tôi đã nhận được sự yêu thích của người dân Ấn Độ và nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, không ở đâu mà tôi nhận sự yêu quý nồng nhiệt như ở Việt Nam".

Tiết mục múa cổ truyền Ấn Độ Kuchipudi tại lễ khai mạc - Ảnh: DUYÊN PHAN

Tiết mục múa cổ truyền Ấn Độ Kuchipudi tại lễ khai mạc - Ảnh: DUYÊN PHAN

Được tổ chức lần đầu vào năm 2022, Lễ hội Xin chào Việt Nam hướng đến việc đưa người dân Việt Nam và Ấn Độ đến gần nhau hơn qua các hoạt động giao lưu thương mại, du lịch, văn hóa và nhiều lĩnh vực khác.

Năm nay, Lễ hội Xin chào Việt Nam được tổ chức từ ngày 12 đến 15-8 tại TP.HCM, TP Đà Lạt, TP Tuy Hòa và thủ đô Hà Nội.

Điểm nhấn của lần tổ chức này là Liên hoan phim Ấn Độ, diễn ra trong ba ngày 13, 14 và 15-8. Liên hoan sẽ công chiếu hai phim lớn của điện ảnh Ấn Độ là The SignatureKaya Palat, cùng năm tác phẩm phim ăn khách khác.

Bên cạnh đó, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM cũng sẽ tổ chức ba buổi hội thảo về hợp tác Việt Nam - Ấn Độ trong các lĩnh vực du lịch, đường sắt và điện ảnh. 

Các buổi hội thảo sẽ có sự tham dự của các chuyên gia, doanh nghiệp đầu ngành về những lĩnh vực trên đến từ hai nước.

Tiết mục văn nghệ mở màn chương trình khai mạc lễ hội - Ảnh: DUYÊN PHAN

Tiết mục văn nghệ mở màn chương trình khai mạc lễ hội - Ảnh: DUYÊN PHAN

Lịch trình Lễ hội Xin chào Việt Nam 2023

- Tối 12-8: Lễ khai mạc tại Nhà hát Hòa Bình

- Từ 13 đến 15-8: Liên hoan phim tại rạp Galaxy Nguyễn Du

- Cả ngày 14-8: Chuỗi hội thảo về hợp tác Việt Nam - Ấn Độ tại khách sạn Rex

- Tối 14-8: chương trình Đêm Ấn Độ - Sự kiện kết nối tại khách sạn Sofitel

- Từ 16 và 17-8: các hoạt động tại TP Đà Lạt, TP Tuy Hòa.

Nữ diễn viên ‘Cô dâu 8 tuổi’ sắp trở lại Việt NamNữ diễn viên ‘Cô dâu 8 tuổi’ sắp trở lại Việt Nam

Hàng chục ca sĩ, diễn viên, nghệ sĩ được yêu thích tại Ấn Độ sẽ đến thăm Việt Nam trong khuôn khổ Lễ hội Xin chào Việt Nam 2023, diễn ra từ ngày 12 đến 19-8.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên