27/06/2023 13:31 GMT+7

Cử tri mong TP.HCM nhanh đưa nghị quyết mới vào cuộc sống

Cử tri mong TP.HCM có những chính sách kịp thời, nhanh đưa nghị quyết 98 về cơ chế đặc thù phát triển TP vào cuộc sống, người dân sẽ cùng góp phần tuyên truyền theo khả năng, điều kiện của mình.

Cử tri mong TP.HCM nhanh đưa nghị quyết mới vào cuộc sống - Ảnh 1.

Cử tri nêu ý kiến tại hội nghị - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Sáng 27-6, tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 4 có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội lần thứ 5 Quốc hội khóa XV và tổ đại biểu HĐND TP.HCM đơn vị 11 có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 10 HĐND TP.HCM. Cả hai đơn vị cùng gặp gỡ và tiếp xúc cử tri quận 10.

Người dân sẽ tham gia tuyên truyền cho nghị quyết mới

Rất nhiều cử tri đã bày tỏ vui mừng và phấn khởi với nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM vừa được Quốc hội thông qua. Ông Nguyễn Chí Đông (phường 9, quận 10) cho biết đây là điều mong mỏi của hơn 10 triệu dân TP.HCM.

“Người dân mong Đảng bộ, chính quyền TP có những chính sách kịp thời, nhanh đưa nghị quyết vào cuộc sống. Chúng tôi sẽ cùng góp phần tuyên truyền cho nghị quyết và tham gia theo khả năng, điều kiện của mình”, ông Đông tâm tình.

Cũng tại hội nghị, các cử tri nêu nhiều ý kiến về việc triển khai đề án 06. Như cử tri Trần Hoài Nam (phường 12) cho rằng cần tuyên truyền nhiều hơn để người dân hiểu rõ vai trò và sự cần thiết của việc định danh điện tử mức 2 cũng như thiết lập tài khoản trên app VNeID để đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Ông Đỗ Bá Tâm (phường 11) nói việc thiết lập định danh điện tử và app chỉ thật sự phát huy hiệu quả nếu có sự thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị khi người dân trình thông tin.

“Khi đi đường gặp cảnh sát giao thông, người dân vẫn phải trình rất nhiều giấy tờ như giấy phép lái xe, bảo hiểm và căn cước công dân. Khi mở app VNeID ra thì vẫn không thể sử dụng được. Như vậy vai trò thực tế của nó vẫn chưa đạt hiệu quả”, ông Tâm chia sẻ.

Về vấn đề này, đại diện Công an quận 10 cho biết thời gian qua ngành công an ra quân rất nhiều lần vào cao điểm để triển khai hiệu quả đề án 06. Hiện việc cấp căn cước công dân quận 10 đạt 100% chỉ tiêu. 

Tuy nhiên việc triển khai cấp tài khoản định danh điện tử gặp rất nhiều khó khăn bởi một số người dân lớn tuổi, người làm nội trợ chưa thực sự quan tâm. 

Thời gian tới công an quận sẽ chủ động tham mưu tuyên truyền, đi từng ngõ gõ từng nhà để thông tin cũng như vận động người dân ủng hộ và thực hiện.

Cử tri mong TP.HCM nhanh đưa nghị quyết mới vào cuộc sống - Ảnh 2.

Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân phát biểu chia sẻ - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Trong số văn bản TP gửi bộ, 10% hỏi về mặt ngữ pháp

Phát biểu kết luận hội nghị, đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ và UBND, Mặt trận Tổ quốc quận 10. Một trong các kết quả nổi bật mà quận đạt được là thu ngân sách 6 tháng đạt trên 57%.

Nói về nguyên nhân kinh tế TP trong quý 1 tăng trưởng thấp, ông Ngân cho biết việc giải ngân đầu tư công chậm chủ yếu do quá trình triển khai các dự án đầu tư còn phải thông qua nhiều thủ tục quy trình theo đúng quy định pháp luật.

“Ví dụ như dự án đường vành đai 3, muốn giải ngân phải thông báo thu hồi đất trước ít nhất 90 ngày, có nhiều công việc cần làm khiến việc giải ngân cho dự án rơi vào tháng 5, nên trong 3 tháng đầu năm tỉ lệ giải ngân thấp”, đại biểu Trần Hoàng Ngân chia sẻ.

Theo ông Ngân, hiện tại TP cũng thành lập các tổ công tác giám sát các dự án đầu tư công, nhằm đảm bảo triển khai đúng tiến độ các dự án quan trọng. Nếu tỉ lệ giải ngân đạt mục tiêu đề ra sẽ bổ trợ rất lớn các dự án về giao thông, chống ngập của TP.

Mặt khác, giải đáp những trăn trở của cử tri về vấn đề “Vì sao TP.HCM năng động sáng tạo nhưng lại gửi gần 600 văn bản xin ý kiến lên cấp bộ?”, ông Ngân cho biết trong số văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ có 10% hỏi về mặt ngữ pháp, còn 90,03% là TP gửi lại báo cáo triển khai vấn đề theo quy định và những vấn đề khác như nhân sự.

Mong người dân hiến kế cùng TP.HCM thực hiện hiệu quả nghị quyết cơ chế vượt trộiMong người dân hiến kế cùng TP.HCM thực hiện hiệu quả nghị quyết cơ chế vượt trội

Đại biểu Quốc hội Lê Minh Trí đề nghị người dân suy ngẫm, hiến kế cùng hệ thống chính quyền TP tổ chức thực hiện có hiệu quả, khai thác tối đa lợi thế mà nghị quyết trao cho TP.HCM.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên