27/03/2024 05:55 GMT+7

Cửa đi tiếp của tuyển Việt Nam hẹp, rất hẹp

Sau hai thất bại trước Indonesia, cơ hội đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam vẫn còn dù mong manh.

Tiến Linh thất vọng khi không thể ghi bàn - Ảnh: N.K.

Tiến Linh thất vọng khi không thể ghi bàn - Ảnh: N.K.

Thua Indonesia 0-3 ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam chỉ có 3 điểm sau 4 trận. Trong khi đó, Indonesia tiếp tục củng cố ngôi nhì bảng F với 7 điểm, kém 5 điểm so với đội đầu bảng Iraq.

Không chỉ kém Indonesia 4 điểm, tuyển Việt Nam còn kém cả về hiệu số (2/5 so với 6/6). Điều này khiến tuyển Việt Nam bất lợi hoàn toàn so với đối thủ, khi không nắm quyền tự quyết.

Theo quy định, hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Nếu hai đội bằng điểm nhau sẽ tính hiệu số bàn thắng rồi số bàn thắng ghi được. Đội tuyển Iraq gần như đã giành vé đi tiếp.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp Philippines trên sân Mỹ Đình vào ngày 6-6 trước khi đá với Iraq vào ngày 11-6 trên sân khách. Trong khi đó, Indonesia có lợi thế khi thi đấu cả hai trận với Iraq và Philippines đều trên sân nhà.

Muốn giành vé còn lại trong tình thế bất lợi hơn đối thủ, đội tuyển Việt Nam phải có ít nhất 4 điểm trong 2 trận còn lại. Đồng thời trông chờ Indonesia thua cả 2 trận.

Khi đó, hai đội có cùng 7 điểm sau 6 trận. Nhưng đội tuyển Việt Nam sẽ có hiệu số tốt hơn.

Niềm vui của các cầu thủ Indonesia sau chiến thắng 3-0 trên sân Việt Nam - Ảnh: N.K.

Niềm vui của các cầu thủ Indonesia sau chiến thắng 3-0 trên sân Việt Nam - Ảnh: N.K.

Trường hợp đội tuyển Việt Nam toàn thắng với tỉ số tối thiểu, còn Indonesia thua hai trận hoặc chỉ kiếm được 1 điểm, "các chiến binh sao vàng" sẽ giành vé đi tiếp.

Trường hợp Indonesia hòa hai trận cuối, đội tuyển Việt Nam phải toàn thắng hai trận với tỉ số cách biệt 2 bàn. 

Khi đó, hai đội cùng 9 điểm sau 6 trận, nhưng đội tuyển Việt Nam có hiệu số tốt hơn.

Vì thế, HLV Philippe Troussier vẫn tỏ ra lạc quan trong cuộc họp báo sau trận Việt Nam thua Indonesia 0-3.

"Hoàn cảnh đội tuyển Việt Nam, về lý thuyết còn 2 trận nữa có thể giành 6 điểm. Để chúng tôi có thể vượt qua Indonesia, họ cần mất điểm ở 2 trận còn lại. Cơ hội của chúng tôi vẫn còn", ông Troussier nói khi chưa biết mình sẽ bị thanh lý hợp đồng sau đó.

Lý thuyết là thế, nhưng rất khó để đội tuyển Việt Nam có thể đánh bại đối thủ mạnh Iraq để có 2 trận toàn thắng. Chưa kể, Indonesia đang nắm quyền tự quyết, sẽ quyết tâm đánh bại Philippines để giành vé.

Văn Toàn: Quang Hải rất thất vọng vì không được thi đấuVăn Toàn: Quang Hải rất thất vọng vì không được thi đấu

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải tiếp tục không được HLV Philippe Troussier sử dụng trong trận lượt về gặp tuyển Indonesia. Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn cho biết số 19 rất thất vọng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên