20/03/2024 11:27 GMT+7

Cựu giám đốc CDC Bình Phước liên quan Việt Á lãnh án 3 năm tù

Cựu giám đốc CDC Bình Phước Nguyễn Văn Sáu lãnh 3 năm tù, hai nhân viên thuộc cấp được tuyên miễn hình phạt.

Cựu giám đốc CDC Bình Phước Nguyễn Văn Sáu (đứng giữa) bị tuyên phạt 3 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng - Ảnh: A LỘC

Cựu giám đốc CDC Bình Phước Nguyễn Văn Sáu (đứng giữa) bị tuyên phạt 3 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng - Ảnh: A LỘC

Ngày 20-3, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Sáu, 56 tuổi, cựu giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Bình Phước, 3 năm tù về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Cùng tội danh trên, hai bị cáo là cựu nhân viên CDC Bình Phước gồm Lê Thành Bắc (40 tuổi, khoa dược) và Đinh Thị Vân (42 tuổi, khoa xét nghiệm) được tòa tuyên miễn hình phạt.

Tại buổi tuyên án, hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo gây hậu quả nghiêm trọng.

Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ việc trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 hết sức cấp bách, là tuyến đầu trong phòng, chống dịch. 

Các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhân thân tốt; tích cực phối hợp với cơ quan điều tra góp phần hiệu quả trong việc làm rõ vụ án. Ngoài ra, các bị cáo cũng tự nguyện khắc phục một phần hậu quả thiệt hại cho ngân sách nhà nước… 

Hội đồng xét xử đã tuyên mức án nêu trên đối với ba bị cáo.

Hai bị cáo Đinh Thị Vân và Lê Thành Bắc được tòa tuyên miễn hình phạt - Ảnh: A LỘC

Hai bị cáo Đinh Thị Vân và Lê Thành Bắc được tòa tuyên miễn hình phạt - Ảnh: A LỘC

Đối với số tiền hơn 5,1 tỉ đồng các bị cáo gây thiệt hại cho Nhà nước, hội đồng xét xử cho biết đã được giải quyết theo bản án số 29/2024/HS-ST của TAND TP Hà Nội nên không đề cập xử lý.

Trước đó, trong phần luận tội, đại diện Viện KSND tỉnh Bình Phước nhận định các bị cáo có nhân thân tốt, có nhiều đóng góp trong công tác phòng chống dịch cũng như trong thời gian công tác.

Dựa trên căn cứ tính chất, mức độ phạm tội cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của các bị cáo, đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên mức án từ 3-4 năm tù đối với bị cáo Sáu, đề nghị miễn hình phạt đối với hai bị cáo Bắc và Vân.

CDC Bình Phước vi phạm quy định đấu thầu gây thiệt hại hơn 5,1 tỉ đồng

Theo cáo trạng, năm 2019, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và cấp bách. Để phục vụ việc phòng, chống dịch kịp thời, Nguyễn Văn Sáu thỏa thuận, thống nhất với Phan Quốc Việt (tổng giám đốc Công ty cổ phần công nghệ Việt Á) về việc tạm ứng trước kit xét nghiệm, sinh hóa phẩm của công ty này rồi mới hợp thức hóa thầu sau.

Từ tháng 2 đến tháng 9-2021, Sáu chỉ đạo Bắc, Vân và một số nhân viên CDC Bình Phước hợp thức hồ sơ, thủ tục mua sắm 3 gói thầu cho số hàng đã tạm ứng của Công ty Việt Á, với tổng trị giá hàng hóa hơn 41,5 tỉ đồng.

Trong đó, CDC Bình Phước đã thanh toán cho Công ty Việt Á số tiền hơn 7,1 tỉ đồng của gói thầu đợt 1.

Khoảng tháng 9-2021, nhân viên Công ty Việt Á chi 680 triệu đồng tiền hoa hồng cho Sáu, Bắc và Vân. Trong đó, Vân nhận 275 triệu đồng, Sáu nhận 270 triệu đồng và Bắc là 135 triệu đồng.

Hành vi của Sáu, Bắc và Vân đã can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, vi phạm quy định của pháp luật về bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 5,1 tỉ đồng.

Sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, các bị cáo đã hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận. Ngoài ra, gia đình Nguyễn Văn Sáu tự động nộp 100 triệu đồng tiền khắc phục hậu quả, Vân nộp 20 triệu đồng.

Bắt tạm giam nguyên giám đốc CDC Bình Phước Nguyễn Văn SáuBắt tạm giam nguyên giám đốc CDC Bình Phước Nguyễn Văn Sáu

TTO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước vừa bắt tạm giam nguyên giám đốc CDC Bình Phước Nguyễn Văn Sáu và nhân viên khoa dược Lê Thành Bắc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên