16/09/2023 17:31 GMT+7

'Đã mời nhà đầu tư chiến lược về, vẫn phải đấu thầu là không hợp lý'

Chuyên gia cho rằng quy định đấu thầu đang làm khó TP.HCM trong việc thu hút các nhà đầu tư chiến lược, có quy mô, doanh nghiệp lớn tham gia các dự án.

Hội đồng tư vấn triển khai thực hiện nghị quyết số 98 tổ chức phiên họp thứ 2 - Ảnh: THẢO LÊ

Hội đồng tư vấn triển khai thực hiện nghị quyết số 98 tổ chức phiên họp thứ 2 - Ảnh: THẢO LÊ

Đã mời nhà đầu tư chiến lược về vẫn phải đấu thầu là không hợp lý, đây là một trong nhiều ý kiến đáng chú ý được chuyên gia Nguyễn Xuân Thành - Đại học Fulbright Việt Nam - đưa ra tại phiên họp thứ 2 của Hội đồng tư vấn triển khai thực hiện nghị quyết 98, tổ chức ngày 16-9.  

Tham dự có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi. 

Nêu ý kiến tại phiên họp, chuyên gia Nguyễn Xuân Thành nói nghị quyết 98 đưa ra các quy định để TP.HCM thu hút nhà đầu tư chiến lược vào các ngành nghề ưu tiên như công nghiệp chế tạo, công nghiệp bán dẫn…

Tuy nhiên qua khảo sát, các nhà đầu tư chiến lược đều mong muốn có các ưu đãi vượt trội hơn, vượt trên cả nghị quyết 98.

Theo chuyên gia này, vừa qua Việt Nam và Mỹ đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, các nhà đầu tư tỏ ra rất hào hứng và cho rằng Việt Nam là điểm đến hấp dẫn trong chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây là thời cơ để TP.HCM đề ra các cơ chế thu hút nhà đầu tư chiến lược. Các nhà đầu tư vẫn đang chờ đợi TP.HCM đưa ra cơ chế, chính sách bền vững để có thể đầu tư lâu dài.

Chuyên gia Nguyễn Xuân Thành nêu ý kiến tại phiên họp - Ảnh: THẢO LÊ

Chuyên gia Nguyễn Xuân Thành nêu ý kiến tại phiên họp - Ảnh: THẢO LÊ

Về việc thu hút nhà đầu tư vào phát triển hạ tầng với hình thức đối tác công tư PPP, chuyên gia Nguyễn Xuân Thành cho biết nghị quyết 98 cho phép TP.HCM áp dụng trở lại hình thức BT (xây dựng - chuyển giao), BOT (xây dựng - vận hành - chuyển giao). Tuy nhiên thách thức hiện nay là khi làm dự án PPP, TP.HCM có phần vốn tham gia và TP.HCM cần xác định rõ nguồn vốn để thực hiện các dự án này.

Không chỉ vậy, nguyên nhân gây thất bại cho các dự án PPP là rủi ro về quản lý không tốt dẫn đến tranh chấp. Ông Nguyễn Xuân Thành đề xuất phương án có cơ chế giao cho Công ty Đầu tư tài chính nhà nước HFIC làm cơ quan triển khai các nguồn quỹ thực hiện các dự án PPP, trong đó có một phần vốn cho quỹ đảm bảo rủi ro để thu hút các nhà đầu tư.

Một vướng mắc khác mà ông Nguyễn Xuân Thành nêu là việc quy định đấu thầu chọn nhà đầu tư. Theo các nhà đầu tư, TP.HCM đã xác định họ là nhà đầu tư chiến lược, đảm bảo các điều kiện đầu tư để mời gọi về, nhưng họ vẫn phải tham gia đấu thầu với các đơn vị khác là không hợp lý.

Chuyên gia này đề xuất cần nghiên cứu các dự án, khi quyết định chủ trương đầu tư, xác định được nhà đầu tư đảm bảo các điều kiện thì lồng ghép vào cơ chế chỉ định thầu.

TS Trần Du Lịch phát biểu tại phiên họp - Ảnh: THẢO LÊ

TS Trần Du Lịch phát biểu tại phiên họp - Ảnh: THẢO LÊ

Lý giải thêm về việc này, TS Trần Du Lịch dẫn chứng cụ thể tại nghị quyết 98, các nhà đầu tư chiến lược dự án trong lĩnh vực công nghiệp mạch tích hợp bán dẫn phải có quy mô vốn đầu tư từ 30.000 tỉ đồng trở lên, hay đầu tư dự án xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ phải có quy mô vốn từ 50.000 tỉ đồng trở lên. Là nhà đầu tư chiến lược được TP.HCM mời gọi, có quy mô lớn nhưng vẫn phải tham gia đấu thầu như các loại hình đầu tư khác là không phù hợp, rất khó để TP thu hút.

Quan tâm thu hút các nhà đầu tư của Việt Nam

Cũng về chủ đề này, chuyên gia Trần Đình Thiên nêu quan điểm TP.HCM nên tập trung thu hút các nhà đầu tư lĩnh vực hạ tầng để tạo sự đột phá. Trong đó, TP.HCM cần thiết phải có tuyến đường sắt liên Bình Dương và Long Thành. Đây là tam giác tạo động lực tăng trưởng rất lớn trong vùng, nhưng hạ tầng giao thông kết nối chưa được đầu tư đúng mức.

Về việc lựa chọn nhà đầu tư, theo ông, không chỉ nên thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, mà mạnh dạn tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, tập đoàn lớn trong nước tham gia. Bởi các doanh nghiệp Việt Nam có nguồn lực không thua kém các nước, chưa kể họ sẽ có tinh thần trách nhiệm hơn trong việc phát triển đất nước.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: "Cán bộ dám nghĩ dám làm, lãnh đạo phải dám quyết"Bí thư Nguyễn Văn Nên: 'Cán bộ dám nghĩ dám làm, lãnh đạo phải dám quyết'

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho rằng thực hiện các cơ chế, chính sách mới sẽ có rủi ro. Ông đề nghị người thực hiện nêu ra với Ban Thường vụ Thành ủy, ông sẽ là người đứng mũi chịu sào chỉ huy thực hiện nghị quyết 98.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên