27/01/2022 07:01 GMT+7

Đề nghị gửi 5.000 nón bảo hiểm của Đức cho Ukraine bị xem là trò đùa

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko nói đề nghị gửi 5.000 nón bảo hiểm thay vì vũ khí của Đức cho Ukraine là “một trò đùa”.

Đề nghị gửi 5.000 nón bảo hiểm của Đức cho Ukraine bị xem là trò đùa - Ảnh 1.

Lực lượng Ukraine huấn luyện ở Kiev - Ảnh: AP

Theo Hãng tin AFP, Đức đã từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine trong căng thẳng với Nga. Thay vào đó, Đức đề nghị gửi 5.000 nón bảo hiểm.

Thị trưởng Vitali Klitschko cho biết lời đề nghị của Đức khiến ông "không nói nên lời". "5.000 nón bảo hiểm đúng là một trò đùa - ông Klitschko nói với báo Bild của Đức - Đức sẽ gửi gì tiếp theo? Gối?".

Ngay cả ở Đức, người dùng mạng xã hội cũng đang chế ảnh chê cười lời đề nghị này.

Nga đã điều động hơn 100.000 binh sĩ tới biên giới Ukraine, làm dấy lên lo ngại về cuộc xung đột ở châu Âu.

Ukraine đã kêu gọi đồng minh phương Tây tăng cường khả năng quốc phòng của họ. Mỹ, Anh và các nước Baltic đã đồng ý gửi vũ khí đến Kiev, bao gồm tên lửa chống tăng và tên lửa phòng không.

Tuy nhiên, Đức từ chối gửi vũ khí cho Ukraine, nói rằng điều này sẽ khiến xung đột thêm phần căng thẳng.

Đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Lambrecht nói Đức sẽ chuyển giao một bệnh viện dã chiến cho Ukraine. Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba đã chỉ trích Đức vì từ chối cung cấp vũ khí.

Trong khi đó, ngày 26-1, Chính phủ Czech tuyên bố tài trợ 4.000 viên đạn pháo cho Ukraine.

Đại sứ quán Mỹ kêu gọi công dân cân nhắc rời Ukraine Đại sứ quán Mỹ kêu gọi công dân cân nhắc rời Ukraine

TTO - Đại sứ quán Mỹ tại Kiev kêu gọi các công dân Mỹ ở Ukraine cân nhắc rời đi ngay bây giờ, vì tình hình an ninh ở nước này "không thể đoán trước được do mối đe dọa gia tăng từ các hành động quân sự của Nga".

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên