11/08/2023 16:55 GMT+7

Đề nghị Trung Quốc để Việt Nam mở thêm tổng lãnh sự quán

Ngoài Tổng lãnh sự quán tại Trùng Khánh, Việt Nam cũng đề nghị Trung Quốc tạo điều kiện thành lập Văn phòng xúc tiến thương mại Việt Nam ở Tứ Xuyên và Hải Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ (trái) hội kiến Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc - Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ (trái) hội kiến Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc - Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp

Đề nghị được Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nêu ra với phía Trung Quốc trong chuyến thăm và làm việc tại Bắc Kinh từ ngày 9 đến 10-8.

Theo Bộ Ngoại giao ngày 11-8, trong khuôn khổ chuyến thăm, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ đã hội kiến Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc. 

Ông cũng gặp Trợ lý ngoại trưởng Trung Quốc Nông Dung, và Tổng cục trưởng Tổng cục Hợp tác phát triển quốc tế Trung Quốc La Chiếu Huy.

Sớm mở tổng lãnh sự quán tại Trùng Khánh

Tại các cuộc gặp, ông Vũ đề nghị hai bên phối hợp triển khai các biện pháp thúc đẩy phục hồi kinh tế, nhất là tiện lợi hóa thông quan, tạo thuận lợi cho hàng nông sản Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc. 

Ông cũng đề nghị Trung Quốc tạo điều kiện sớm thành lập Văn phòng xúc tiến thương mại Việt Nam tại Thành Đô (Tứ Xuyên) và Hải Khẩu (Hải Nam).

Hai bên nên mở rộng hợp tác đi đôi với tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kéo dài tại một số dự án hợp tác như mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy Gang thép Thái Nguyên, Đạm Ninh Bình, Đạm Hà Bắc.

Việt Nam và Trung Quốc sẽ tích cực phối hợp, đẩy nhanh triển khai các khoản viện trợ không hoàn lại của Trung Quốc dành cho Việt Nam.

Hai bên cũng trao đổi về hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao, nhất trí duy trì tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo hai bộ và trao đổi giữa các đơn vị tương ứng.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cũng đề nghị Trung Quốc tạo điều kiện thuận lợi để sớm mở Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh.

Trùng Khánh là một trong các thành phố trực thuộc trung ương của Trung Quốc, nằm ở tây nam Trung Quốc. Thành phố có diện tích hơn 82.000km2, dân số hơn 30 triệu người.

Ông Nguyễn Minh Vũ trong cuộc gặp Tổng cục trưởng Tổng cục Hợp tác phát triển quốc tế Trung Quốc La Chiếu Huy - Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp

Ông Nguyễn Minh Vũ trong cuộc gặp Tổng cục trưởng Tổng cục Hợp tác phát triển quốc tế Trung Quốc La Chiếu Huy - Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp

Việt Nam - Trung Quốc phối hợp chuẩn bị cho các tiếp xúc cấp cao

Cũng trong các cuộc gặp, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp, điều phối thúc đẩy cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao.

Việt Nam và Trung Quốc nhất trí phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị tốt cho các hoạt động giao lưu, tiếp xúc cấp cao trong thời gian tới.

Ngoài ra tiếp tục tăng cường giao lưu, hợp tác kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật. 

Về vấn đề biên giới lãnh thổ, hai bên trao đổi ý kiến cởi mở, thẳng thắn và đề xuất các biện pháp cụ thể để phối hợp quản lý tốt biên giới trên đất liền. Trong đó có kịp thời trao đổi, xử lý vấn đề nảy sinh trên cơ sở tuân thủ nghiêm túc các văn kiện chung về biên giới trên đất liền. 

Để tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, giao lưu văn hóa và nhân dân, hai bên thúc đẩy mở/nâng cấp/công nhận một số cặp cửa khẩu.

Về vấn đề trên biển, hai bên nhất trí tiếp tục tuân thủ nghiêm túc nhận thức chung cấp cao, thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển, kiểm soát tốt bất đồng trên biển, cùng duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh yêu cầu tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia ven biển trên tinh thần phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982.

Việt Nam, Trung Quốc đàm phán lần thứ 16 hợp tác lĩnh vực ít nhạy cảm trên biểnViệt Nam, Trung Quốc đàm phán lần thứ 16 hợp tác lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển

Vòng đàm phán giữa Việt Nam và Trung Quốc diễn ra trong hai ngày đầu tháng 8 đã thống nhất nội dung dự thảo một số thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên