22/03/2024 14:56 GMT+7

Đề xuất nuôi chó, mèo phải đăng ký: Ủng hộ một giải pháp khả thi

"Chờ thông tin này lâu lắm rồi, một giải pháp khả thi; Đáng ra việc nuôi chó, mèo phải đăng ký phải làm từ lâu rồi mới đúng; Đề nghị phạt nặng thả rông chó mèo"... là những phản hồi đáng chú ý của bạn đọc.

Ngày nay việc nuôi thú cưng được xem là thú vui tiêu khiển của một số người - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ngày nay việc nuôi thú cưng được xem là thú vui tiêu khiển của một số người - Ảnh: DUYÊN PHAN

Như Tuổi Trẻ Online thông tin: Nhằm quản lý tốt hơn việc nuôi thú cưng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM xây dựng và trình UBND TP xin chủ trương: nuôi chó, mèo phải đăng ký, khuyến khích gắn chip.

Mong đề xuất này thành hiện thực. Tình trạng nuôi chó, mèo trong thành phố mất kiểm soát lâu rồi. Đề nghị phạt nặng nuôi chó, mèo không đăng ký, thả rông".
Ý kiến bạn đọc Dân SG

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, mục đích của quy định này nhằm thể chế hóa các chủ trương, đường lối, chính sách về hoạt động chăn nuôi, quản lý chó, mèo đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh động vật, bảo vệ sức khỏe người dân.

Cùng với đó xây dựng một hệ thống quản lý hiệu quả, đảm bảo quyền gia súc cho chó, mèo. Tăng cường ý thức của cộng đồng về trách nhiệm nuôi dưỡng chó, mèo và đối xử nhân đạo đối với hai vật nuôi này.

Chờ thông tin này lâu lắm rồi

Theo nhiều bạn đọc, đáng ra việc này phải làm từ lâu rồi mới đúng, bởi thời gian qua người dân ở ta muốn nuôi chó, mèo nhưng chưa có ý thức bảo vệ cộng đồng, bảo vệ môi trường.

"Đề xuất rất hay, chó mèo thả rông đi phóng uế gây mất trật tự, thậm chí còn gây nguy hiểm cho trẻ em. Ngoài ra, cần sửa đổi bổ sung luật pháp nếu cần, để ràng buộc, trừng trị thật nặng những người coi thường luật pháp" - bạn đọc ký tên Độc Giả viết.

Hơn thế nữa, cũng theo bạn đọc này, cần thêm giám sát bởi có một thực tế là: "Các con hẻm, ngõ ngách rất ít lực lượng chức năng đi qua nên những người nuôi chó hồn nhiên thả rông mà không sợ ai".

Thêm vào, bạn đọc nick name M.T. bày tỏ: "Rất hoan nghênh đề xuất của thành phố về chuyện nuôi chó mèo mất vệ sinh, gây nguy hiểm cho người, ô nhiễm tiếng ồn do chó sủa suốt ngày, có khi sủa cả tiếng đồng hồ không dứt".

Cũng như phần lớn các ý kiến ủng hộ, bạn đọc M.T. mong muốn: "Mong đề xuất sớm thực hiện gấp và có đội săn bắt chó không những hoạt động ngoài đường mà cả trong hẻm. UBND phường và thú y, công an sớm có biện pháp đi kiểm tra, thống kê những hộ nuôi chó thực hiện nghiêm việc tiêm phòng dại và đảm bảo an toàn cho người, chủ nuôi không ý thức thường xuyên thả rông rất nguy hiểm".

Góp ý nuôi thú cưng tốt hơn, làm sao đừng để ảnh hưởng đến người khác

Có một chút băn khoăn, bạn đọc ký tên Thiệt Mà nêu ý kiến: "Theo tôi, khuyến khích gắn chip thì còn khả thi. Điều này tùy thuộc vào trình độ văn hóa, trình độ giáo dục, ý thức trách nhiệm và khả năng tài chính của chủ con vật. Tuy nhiên, việc yêu cầu phải đăng ký thú nuôi thì rất khó khả thi, bởi ai kiểm tra? Ai giám sát?".

Trả lời ý này, bạn đọc Tân Phú viết: "Quy định có hết rồi, giờ chỉ thực thi nghiêm 3 việc thôi:

1. Chó cứ thả ra đường không rọ mõm thì bắt => bắt, ai chuộc thì phạt; không chuộc thì tiêu hủy.

2. Phóng uế bừa bãi => tiếp nhận hình ảnh dân gửi => phạt nặng.

3. Kiểm tra đăng ký, sổ tiêm ngừa => không đầy đủ => phạt.

Để người dân không ngại tốn kém rồi trốn tránh việc đăng ký, tiêm phòng, bạn đọc Lê Kiên Pho đề xuất: "Chính quyền không nên thu bất kỳ loại phí gì cho việc tiêm phòng dại, nhưng để bù đắp cho các phí tổn để sản xuất vắc xin, tổ chức chích ngừa, tổ chức các đội bắt chó chạy rông thì chính quyền nên áp thuế trên số lượng chó mèo mà người dân đang nuôi".

Ngoài ra góp thêm một góc nhìn về việc bảo vệ vật nuôi, bạn đọc nick name Lucy kiến nghị: "Đưa ra quy định nuôi chó, mèo nhưng đồng thời cũng nên ra quy định về việc xử lý thật nặng những kẻ bắt trộm chó mèo. Tôi là một người yêu động vật, tôi nuôi luôn có tiêm phòng đầy đủ, cũng muốn gắn chip để phòng bị mất, nhưng thấy nhiều cảnh trộm chó mèo, công khai đòi tiền chuộc tôi rất xót".

Đồng tình với ý này, bạn đọc DucNguyen bổ sung: "Nếu Nhà nước đã làm bước này, tôi đề nghị nếu thú nuôi bị bắt mất thì các cơ quan phải có trách nhiệm điều tra bắt tận gốc kẻ gây án. Đã có ràng buộc về quản lý thì tôi nghĩ Nhà nước cũng nên nghĩ đến trách nhiệm quản lý, trong đó có việc thú cưng bị bắt hoặc bị cướp đi".

Thăm dò ý kiến

Nhằm quản lý tốt hơn việc nuôi thú cưng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM xây dựng và trình UBND TP xin chủ trương: nuôi chó, mèo phải đăng ký, khuyến khích gắn chip. Theo bạn:

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Người bị chó mèo cắn và mắc bệnh dại tăng, TP.HCM ra văn bản khẩnNgười bị chó mèo cắn và mắc bệnh dại tăng, TP.HCM ra văn bản khẩn

Trong bối cảnh người tiêm vắc xin phòng bệnh dại và ca tử vong do mắc bệnh dại trên cả nước tăng, Sở Y tế TP.HCM ra văn bản khẩn tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh dại trên địa bàn thành phố.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên