19/01/2024 09:00 GMT+7

Đồng minh của Ukraine thành lập 'liên minh pháo binh'

Hôm 18-1, Ukraine cho rằng quân đội nước này đối mặt với vấn đề thiếu hụt đạn dược thực sự cấp bách trong cuộc chiến với Nga. Phương Tây đã nhất trí các đợt cung cấp đạn pháo mới.

Hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ sản xuất thời gian gần đây được Ukraine sử dụng để bắn hạ các tên lửa và máy bay ném bom của Nga bay ở tầm cao - Ảnh: Reuters

Hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ sản xuất thời gian gần đây được Ukraine sử dụng để bắn hạ các tên lửa và máy bay ném bom của Nga bay ở tầm cao - Ảnh: Reuters

Cuộc chiến giữa Ukraine và Nga sắp tròn hai năm kể từ lúc Nga khởi động "chiến dịch quân sự đặc biệt".

Hiện nay Ukraine bị cho đang rơi vào thế khó trước các cuộc không kích của Nga. Kiev nhiều lần khẳng định thiếu hụt nguồn lực để giành kết quả trên chiến trường, thậm chí không đủ đạn dược cho các kế hoạch tác chiến trong thời gian ngắn.

Mỹ và phương Tây đã tích cực viện trợ vũ khí cho Ukraine, tuy nhiên ngoài khó khăn về các khoản viện trợ, thực tế hiện nay Ukraine đang thiếu đạn một phần vì kho dự trữ của phương Tây gần cạn kiệt.

Giữa lúc Nga tuyên bố chiếm được thành phố quan trọng Bakhmut ở miền đông Ukraine, nhóm ủng hộ Ukraine đã nhất trí thông qua một kế hoạch mới sau cuộc họp tại Paris (Pháp), AFP đưa tin ngày 18-1.

Cuộc họp Paris đồng ý thiết lập một "liên minh pháo binh" trong nhóm liên lạc mở rộng Ramstein (thành lập tại căn cứ không quân Ramstein của Đức nhằm hỗ trợ Ukraine).

Theo AFP, liên minh này do Pháp và Mỹ đứng đầu, đã vận động được 50 nước tham gia để cung cấp đạn pháo cho Ukraine.

"Việc thiếu hụt đạn dược là vấn đề rất thực tế và cấp bách mà các lực lượng vũ trang của chúng tôi đang đối mặt", AFP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov viết trên X (Twitter), sau khi ông phát biểu qua video gửi tới cuộc họp tại Paris do Pháp và Mỹ dẫn dắt.

Theo ông Umerov, cần phải gia tăng sản xuất đạn dược để bắt kịp tốc độ tiêu hao của Ukraine. Hiện nay pháo binh được xem là khí tài quan trọng nhất giữa lúc Nga đang tăng cường tấn công Ukraine bằng drone, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình từ cuối năm 2023.

Việc cung cấp đạn pháo 155mm dùng cho súng của phương Tây đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Liên minh châu Âu (EU) đã hứa sẽ cung cấp 1 triệu quả đạn pháo vào đầu năm 2024, nhưng các nhà lập pháp Nghị viện châu Âu cho biết đến nay chỉ có 300.000 quả được giao.

Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Thượng viện Pháp Cedric Perrin hôm thứ tư cho biết Ukraine đang sử dụng 5.000-8.000 quả đạn pháo mỗi ngày, so với con số 15.000 quả của Nga.

Hôm 17-1, Bộ Quốc phòng Pháp cho biết sản lượng đạn pháo của nước này kể từ khi Nga khởi động "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine dự kiến sẽ tăng gấp ba lần, lên mức 3.000 quả/tháng trong năm nay.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky qua video gửi đến cuộc họp đã cảm ơn Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vì đã ra mắt "liên minh pháo binh". Văn phòng Tổng thống Pháp nói ông Macron nhấn mạnh sự ủng hộ kiên định của Pháp đối với Ukraine, đồng thời lên án việc Nga tấn công các thành phố Ukraine.

Thông tin này cũng được đưa ra khi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thông báo bắt đầu cuộc tập trận quân sự lớn nhất trong hơn 30 năm qua, có sự tham gia của 90.000 lính, nhằm kiểm tra khả năng phản ứng trước kẻ địch của NATO trong một cuộc chiến kéo dài.

Nga nói lính đánh thuê Pháp ở Ukraine, NATO tập trận lớn nhất nhiều thập niênNga nói lính đánh thuê Pháp ở Ukraine, NATO tập trận lớn nhất nhiều thập niên

Ngày 18-1, Pháp bác bỏ thông tin của Nga sau khi Matxcơva nói rằng lính đánh thuê Pháp xuất hiện ở thành phố Kharkov của Ukraine.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên