23/10/2019 22:53 GMT+7

Elon Musk đã ‘tweet’ thành công bằng mạng Internet từ vệ tinh Starlink

ĐẮC LUÂN
ĐẮC LUÂN

TTO - Tỉ phú công nghệ Elon Musk vừa có một trải nghiệm đáng chúc mừng khi lần đầu tiên sử dụng mạng Internet do một vệ tinh Internet thuộc dự án Starlink để đăng thông tin lên Twitter thành công.

Elon Musk đã ‘tweet’ thành công bằng mạng Internet từ vệ tinh Starlink - Ảnh 1.

60 vệ tinh Starlink đầu tiên của SpaceX trong quỹ đạo - Ảnh: SPACEX

Theo trang tin Business Insider, ngay sau khi tweet được đăng tải, tỉ phú này đã vui mừng thốt lên: "Whoa, nó hoạt động rồi!".

Là người nổi tiếng hoạt động sôi nổi trên Twitter nhưng lần tweet này của Elon Musk gây chú ý với công luận bởi có một ý nghĩa hoàn toàn khác. Nó được gửi đi thông qua một vệ tinh thuộc dự án tham vọng Starlink của SpaceX.

Tham vọng của Công ty SpaceX thuộc sở hữu của tỉ phú Elon Musk là mạng Internet do các vệ tinh Starlink cung cấp rốt cuộc sẽ trở thành nơi cung cấp dịch vụ mạng Internet tốc độ nhanh, giá thành rẻ tới mọi người trên toàn cầu, nhất là những khu vực vùng sâu, vùng xa chưa thể tiếp cận dịch vụ Internet thông thường.

Elon Musk đã ‘tweet’ thành công bằng mạng Internet từ vệ tinh Starlink - Ảnh 2.

Tỉ phú công nghệ Elon Musk - Ảnh: BUSINESS INSIDER

Trong kế hoạch ban đầu SpaceX dự kiến triển khai tổng cộng 12.000 vệ tinh để tạo thành một mạng lưới giống như một chòm sao siêu lớn. Tuy nhiên gần đây công ty này đã xin phép để được triển khai thêm 30.000 vệ tinh nữa.

Dù vậy mạng lưới vệ tinh Internet này không thể hoạt động thực tế cho tới khi hàng trăm vệ tinh phải cùng được đưa vào kết nối. Cho tới nay SpaceX mới chỉ phóng được 60 vệ tinh thuộc dự án Starlink vào quỹ đạo.

Theo những chia sẻ hồi đầu năm nay của tỉ phú Elon Musk, SpaceX cần phóng khoảng 400 vệ tinh Starlink để cung cấp độ bao phủ mạng Internet ở quy mô "nhỏ" và 800 vệ tinh cho quy mô "trung bình".

Theo trang Space, SpaceX không phải công ty duy nhất đang triển khai các kế hoạch cung cấp vệ tinh Internet. Công ty Amazon cũng đang có ý định phóng hơn 3.000 vệ tinh băng thông rộng của họ và Công ty OneWeb đã phóng 6 vệ tinh đầu tiên trong hệ thống gồm khoảng 650 vệ tinh Internet của họ.

SpaceX phóng 60 vệ tinh đầu tiên trong dự án cung cấp internet từ vũ trụ SpaceX phóng 60 vệ tinh đầu tiên trong dự án cung cấp Internet từ vũ trụ

TTO - SpaceX của tỉ phú Elon Musk vừa phóng 60 vệ tinh nhỏ đầu tiên lên quỹ đạo thấp của Trái đất trong một phần của kế hoạch bán dịch vụ Internet toàn cầu từ vũ trụ của công ty.

ĐẮC LUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên