28/12/2023 17:52 GMT+7

Gần 40.000 lao động ở Đồng Nai mất việc trong năm 2023

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai, trong năm 2023, hơn 80.000 công nhân, lao động nghỉ, giãn việc và gần 40.000 người bị mất việc, thôi việc (tương đương năm 2022).

Lao động đến làm các thủ tục về bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai - Ảnh: A LỘC

Lao động đến làm các thủ tục về bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai - Ảnh: A LỘC

Con số được đưa ra tại buổi họp báo công bố số liệu thống kê tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn Đồng Nai chiều 28-12.

Gần 60.000 lao động xin trợ cấp thất nghiệp

Ông Trần Quốc Tuấn, cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai, cho hay trong năm 2023, tình hình kinh tế tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề từ suy thoái kinh tế và xung đột chính trị.

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, thiếu đơn hàng, buộc phải cho người lao động nghỉ luân phiên, giãn việc, thậm chí cho thôi việc.

Một số doanh nghiệp phải tạm ngưng hoạt động hoặc giải thể, dẫn tới tình trạng người lao động mất việc làm, giảm thu nhập.

Theo thống kê, trong năm 2023, toàn tỉnh có hơn 80.000 người nghỉ, giãn việc và gần 40.000 người bị mất việc, thôi việc. Để hỗ trợ người lao động, Đồng Nai tiếp tục thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi, chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm…

Đặc biệt, tỉnh chi tiền hỗ trợ người lao động bị mất việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. Cụ thể, tính đến ngày 31-8, UBND các huyện, thành phố đã phê duyệt hồ sơ của 9.764 lao động với tổng số tiền hơn 14,646 tỉ đồng.

Tính đến ngày 9-11, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của 59.467 lao động (tăng 2,33% so với cùng kỳ). Trong đó, ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 57.845 người với số tiền hưởng gần 1.800 tỉ đồng.

Tăng trưởng kinh tế thấp hơn nhiều năm

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến cuối tháng 11-2023, tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn ước đạt trên 246.000 tỉ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ.

Mức tăng trưởng trên thấp hơn nhiều so với mục tiêu cả năm (từ 7,5- 8,5%) và thấp hơn những năm bình thường của nhiều năm qua (trừ năm 2021 do dịch COVID-19). Tuy nhiên, GRDP bình quân đầu người năm 2023 ước đạt gần 140 triệu đồng/người, tăng 4,6% so với cùng kỳ.

Cùng với đó, dự ước chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2023 tăng 5,27% so với cùng kỳ, và là mức tăng thấp nhất so với nhiều năm qua (trừ năm 2021).

Ông Tuấn nhận định dù chỉ số sản xuất tăng so năm 2022, song trên thực tế hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp đến cuối năm 2023 vẫn rất khó khăn, chưa có dấu hiệu tích cực hơn so với những tháng đầu năm.

Trong năm 2023, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 21,6 tỉ USD (giảm 12,08%), kim ngạch nhập khẩu ước đạt 15,7 tỉ USD (giảm 20,35%).

Về thu hút đầu tư nước ngoài (FDI), tính đến ngày 20-12, toàn tỉnh thu hút hơn 1,16 tỉ USD (tăng 1,65%). Trong đó, cấp mới 72 dự án với tổng vốn đăng ký 416 triệu USD và 88 dự án tăng vốn, với tổng vốn bổ sung 743 triệu USD.

Ngoài ra, toàn tỉnh thu hút vốn đầu tư trong nước hơn 12.349 tỉ đồng, gấp 4,6 lần so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, cấp mới 21 dự án và 15 dự án tăng vốn.

Gần 1 triệu người hưởng trợ cấp thất nghiệp trong 11 thángGần 1 triệu người hưởng trợ cấp thất nghiệp trong 11 tháng

Số người hưởng thất nghiệp trong 11 tháng đầu năm 2023 lên tới gần 1 triệu người, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên