22/10/2023 07:22 GMT+7

Gần 70% quân nhân Mỹ thừa cân hoặc béo phì

Nhiều quân nhân thừa cân hoặc béo phì sẽ ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng của quân đội và làm suy yếu an ninh quốc gia.

Quân đội Mỹ đang gặp khủng hoảng tuyển dụng do nhiều nguyên nhân, trong đó có thừa cân và béo phì - Ảnh: AFP

Quân đội Mỹ đang gặp khủng hoảng tuyển dụng do nhiều nguyên nhân, trong đó có thừa cân và béo phì - Ảnh: AFP

Dự án An ninh Mỹ (ASP) là tổ chức tư vấn phi lợi nhuận tập trung vào các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia. ASP tập hợp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nổi tiếng của Mỹ, cựu thành viên Quốc hội, sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu và cựu quan chức chính phủ để nghiên cứu về nhiều vấn đề liên quan đến an ninh.

Trong nghiên cứu mới nhất, ASP phát hiện ra rằng 68% quân nhân Mỹ được coi là thừa cân hoặc béo phì, dựa trên Chỉ số khối cơ thể (BMI).

BMI là chỉ số giúp đánh giá cơ thể đang thuộc tình trạng nhẹ cân, bình thường, thừa cân hay béo phì. BMI được tính như sau: BMI = Cân nặng/(chiều cao)2. Trong đó, cân nặng được tính bằng đơn vị kg, chiều cao tính bằng đơn vị cm.

ASP cũng ghi nhận số lượng quân nhân thuộc nhóm béo phì đã tăng hơn gấp đôi trong thập kỷ qua, từ 10,4% vào năm 2012 lên 21,6% vào năm 2022.

Nghiên cứu chỉ ra rằng vấn đề thừa cân và béo phì là yếu tố hàng đầu khiến các ứng viên muốn nhập ngũ bị loại, đồng thời là nhân tố chính gây ra thương tích khi tại ngũ.

"Để đảm bảo sức mạnh và khả năng hoạt động lâu dài của các lực lượng vũ trang, các quân chủng phải giải quyết dứt điểm tình trạng béo phì trong quân ngũ, duy trì tiêu chuẩn về cơ thể và đưa ra các chính sách y tế phù hợp", tờ New York Post trích dẫn báo cáo của ASP.

Theo dữ liệu của Lầu Năm Góc mà báo Stars and Stripes nắm được, chưa đến 1/4 người Mỹ từ 17 đến 24 tuổi đủ điều kiện về mặt học hành lẫn thể chất để tham gia nghĩa vụ quân sự.

Tháng 6 vừa qua, trang Military.com đưa tin lực lượng Mũ nồi xanh của Mỹ không đạt chỉ tiêu nhập ngũ trong 4/5 năm gần đây do thiếu ứng viên đủ điều kiện.

Tháng trước, bộ trưởng Lục quân Mỹ, bà Christine Wormuth nói với Quốc hội rằng năm nay sẽ giảm chỉ tiêu nhập ngũ do thiếu ứng viên.

Nghiên cứu năm 2022 của Lầu Năm Góc tiết lộ có khoảng 7/10 thanh niên không đủ điều kiện nhập ngũ do các vấn đề như béo phì, sử dụng ma túy và bệnh tâm thần.

Châu Âu trước "dịch bệnh" béo phì liên quan cái chết của 1,2 triệu ngườiChâu Âu trước 'dịch bệnh' béo phì liên quan cái chết của 1,2 triệu người

TTO - Ngày 3-5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo thừa cân và béo phì có liên quan đến cái chết của khoảng 1,2 triệu người ở châu Âu. Tổ chức này mô tả béo phì như một 'dịch bệnh' và kêu gọi các nước có chính sách ngăn chặn xu hướng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên