Xe
05/04/2019 18:30 GMT+7

Giao xe hơi điện không kịp, cổ phiếu Tesla của tỉ phú Elon Musk giảm mạnh

TRẤN KIÊN
TRẤN KIÊN

TTO - Sau khi hãng xe điện đình đám thế giới Tesla do tỉ phú Elon Musk điều hành công bố thông tin sản lượng xe giao trong quý 1-2019 giảm đến 31%, cổ phiếu của hãng này đã rớt giá mạnh khi chốt phiên 4-4.

Giao xe hơi điện không kịp, cổ phiếu Tesla của tỉ phú Elon Musk giảm mạnh - Ảnh 1.

Tỉ phú Elon Musk, giám đốc điều hành hãng xe điện Tesla - ẢNH : Business Insider

Trong thông báo mới nhất của mình vào ngày 4-4, hãng Tesla đã công bố sản lượng xe điện sản xuất trong quý 1-2019 là 77.100 chiếc, tuy nhiên con số có thể phân phối đến tay người đặt hàng chỉ là 63.000 chiếc.

Trong đó, số xe thuộc Model 3 (mẫu bán chạy nhất hiện nay của Tesla) phân phối đạt 50.900 chiếc. Số xe thuộc Model S và Model X phân phối đạt 12.100 chiếc.

Điều này có nghĩa Tesla không thể phân phối kịp theo đơn đặt hàng đến 14.100 chiếc và số xe này phải nằm kho chờ giao qua quý liền kề.

Chưa hết, con số 63.000 xe của quý 1-2019 được giao cũng sụt giảm mạnh 1/3 so với quý 4-2018 khi mà hãng xe điện đình đám này giao đến 90.700 chiếc cho các khách hàng ở Bắc Mỹ.

Kết thúc ngày giao dịch 3-4, cổ phiếu của hãng TSLA của hãng Tesla đang niêm yết trên sàn NASDAQ tạm thời chốt đỉnh 291.78 USD/cổ phiếu, nâng vốn hóa thị trường của hãng công nghệ Tesla vượt mức 50 tỉ USD.

Tuy nhiên, sau thông báo trên, trong ngắn hạn, mã TSLA giảm mạnh còn gần 268. USD khi chốt phiên giao dịch ngày 4-4.

Theo Hãng tin Business Insider, Tesla đã thừa nhận những thách thức mà hãng gặp phải trong quá trình vận chuyển xe đến khách hàng toàn cầu.

"Chúng tôi chỉ giao được khoảng một nửa sản lượng xe sản xuất trong quý này, tính đến ngày 21-3, nghĩa là chỉ còn 10 ngày trước khi kết thúc quý. Vì thế một lượng lớn xe sẽ được bàn giao trong quý 2", thông cáo báo chí vào ngày 4-4 của Tesla ghi rõ.

Sau khi mở rộng sang thị trường từ Bắc Mỹ qua châu Âu và Trung Quốc, việc vận chuyển xe điện ra quốc tế của Tesla luôn gặp khó khăn.

Tỉ phú Elon Musk, giám đốc điều hàng hãng Tesla, thừa nhận: "Điểm đặc biệt khó khăn là thị trường châu Âu và Trung Quốc đều tăng trưởng cực kỳ nhanh so với Bắc Mỹ trong năm vừa qua. Một số khu vực tốc độ tăng trưởng lên đến 600% so với đỉnh tăng trưởng trước đó".

Theo các chuyên gia phân tích, một nguyên nhân khác dẫn đến sự sụt giảm doanh số xe điện là hãng này hối thúc khách hàng thanh toán trước ngày cuối cùng của năm 2018 nhằm tránh khoản thuế liên bang 7.500 USD đánh trên mỗi chiếc xe Tesla bán ra.

Khảo sát từ đầu năm đến nay, cổ phiếu TSLA của "phù thủy" Elon Musk có xu hướng dao động rất mạnh. Đơn cử, nếu tính tới ngày giao dịch 23-1, cổ phiếu này giảm ồ ạt từ đỉnh 350 USD về 287 USD thì qua tháng 2 lại bật tăng mạnh lên mức 321 USD vào ngày 5-2, rồi tiếp tục lao dốc còn 287 USD vào cuối tháng.

TRẤN KIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên