Xe
07/01/2022 08:42 GMT+7

Hãng đứng sau công nghệ tự lái cho VinFast là ai?

MINH QUÂN
MINH QUÂN

Trước VinFast, ZF từng hợp tác với các hãng xe danh tiếng như Mercedes-Benz, BMW, Ford.

Hãng đứng sau công nghệ tự lái cho VinFast là ai? - Ảnh 1.

Trong tương lai, các mẫu xe điện của VinFast sẽ sử dụng công nghệ tự lái do ZF phát triển - Ảnh: VinFast

Trước thềm triển lãm CES 2022, VinFast cho biết sẽ sớm ra mắt nền tảng hỗ trợ lái cho xe điện với các tính năng tự động ở cấp độ cao trong tương lai. Theo VinFast, công nghệ hỗ trợ lái là thành quả hợp tác với Hãng công nghệ ZF về phần cứng, phần mềm và tích hợp hệ thống.

ZF là đối tác quan trọng của VinFast về hệ thống hỗ trợ lái, cung cấp bộ điều khiển trung tâm tiên tiến có khả năng kết nối nhiều loại camera, radar, cảm biến LiDAR và tổ hợp cảm biến thông minh. Các công nghệ này cho phép các mẫu xe của VinFast có thể tự lái cấp độ 2+ và đạt đến cấp độ 3 - 4 trong tương lai.

Còn xa lạ với người dùng ôtô nhưng ZF là thương hiệu quen thuộc với các hãng xe. Với tên ban đầu là Zahnradfabrik Friedrichshafen, ZF Group là hãng chuyên sản xuất phụ tùng ôtô có trụ sở ở vùng tây nam nước Đức. ZF cung cấp các sản phẩm liên quan đến ôtô cho các hãng xe trên toàn cầu. Sản phẩm nổi tiếng nhất của hãng là hộp số ôtô.

Được thành lập vào năm 1915, ZF ban đầu là công ty sản xuất bộ truyền động cho khinh khí cầu. Đến năm 1919, hãng này lấn sân sang ôtô với hộp số 6 cấp Soden được đăng ký bản quyền vào năm 1920.

Từ năm 1929, ZF chuyển sang sản xuất chủ yếu là hộp số ôtô và hệ thống truyền động cho xe tăng trong Thế chiến II. Ở thập niên 1960, ZF trở thành nhà cung cấp hộp số cho các hãng xe hàng đầu châu Âu thời bấy giờ như Mercedes-Benz, Porsche, BMW, Peugeot và Alfa Romeo.

Hãng đứng sau công nghệ tự lái cho VinFast là ai? - Ảnh 2.

Sản phẩm nổi tiếng nhất của ZF là hộp số tự động cho ôtô - Ảnh: STEFAN KRAUSE

Giữa thập niên 2000, ZF trở thành nhà cung cấp hộp số, vỏ túi khí, trục lái hàng đầu thế giới. Năm 2019, ZF bắt đầu phát triển công nghệ thông minh cho ôtô với sản phẩm đầu tay là tính năng nhận diện người lái. Cũng trong năm đó, hãng này cung cấp toàn bộ hệ thống truyền động cho mẫu xe điện Mercedes-Benz EQC. Từ đây, ZF bắt đầu nghiên cứu sâu hơn trong lĩnh vực công nghệ cho xe điện.

Hiện tại, ZF có danh mục dài các sản phẩm từ thuần kỹ thuật như hộp số, khung gầm, túi khí... cho đến công nghệ cao như hệ thống an toàn chủ động, bị động, hệ truyền động cho xe điện, công nghệ tự lái... 

Danh sách đối tác của ZF cũng mở rộng với Jaguar, Land Rover, Jeep, Ford, Chrysler và mới nhất là VinFast.

Hãng đứng sau công nghệ tự lái cho VinFast là ai? - Ảnh 3.

Sau cơ khí, ZF dần lấn sân sang lĩnh vực công nghệ cao cho ôtô điện - Ảnh: Shifting-Gears

Tương tự VinFast, ZF cũng xuất hiện tại triển lãm CES 2022 để giới thiệu các công nghệ mà hãng này gọi là "Hỗ trợ di chuyển thế hệ mới". ZF sẽ mang đến các công nghệ thông minh như tự động hóa, điện khí hóa phương tiện giao thông. 

Hãng này cũng nghiên cứu các công nghệ hỗ trợ an toàn trên ôtô, trong đó có VinFast.

Loạt ôtô điện hoàn toàn mới của VinFast lần đầu lộ diện trước ngày ra mắt tại CES 2022 Loạt ôtô điện hoàn toàn mới của VinFast lần đầu lộ diện trước ngày ra mắt tại CES 2022

Cả 5 mẫu ôtô điện thuộc phân khúc A-B-C-D-E của VinFast đã có mặt tại trung tâm Triển lãm và Hội nghị Las Vegas (Neveda, Mỹ) để chuẩn bị cho màn ra mắt trong khuôn khổ triển lãm CES 2022.

MINH QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên