03/11/2023 23:11 GMT+7

Hezbollah lần đầu lên tiếng về xung đột Israel - Hamas, gửi lời đanh thép tới Mỹ

Lãnh đạo Hezbollah cảnh báo Mỹ xung đột có lan rộng ra khu vực hay không phụ thuộc vào việc ngăn chặn cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza.

Lãnh đạo Hezbollah, ông Sayyed Hassan Nasrallah, phát biểu về xung đột Israel - Hamas, ngày 3-11 - Ảnh: REUTERS

Lãnh đạo Hezbollah, ông Sayyed Hassan Nasrallah, phát biểu về xung đột Israel - Hamas, ngày 3-11 - Ảnh: REUTERS

Ngày 3-11, lãnh đạo Hezbollah, ông Sayyed Hassan Nasrallah, lần đầu tiên lên tiếng kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra từ ngày 7-10. 

Trong bài phát biểu, ông Nasrallah đe dọa đồng minh chính của Israel - Mỹ, ám chỉ Hezbollah sẵn sàng đối đầu với tàu chiến Mỹ ở Địa Trung Hải.

"Bất cứ ai muốn ngăn chặn một cuộc chiến tranh trong khu vực, phải nhanh chóng ngăn chặn hành vi tấn công vào Gaza", ông Nasrallah phát biểu, chỉ đích danh Mỹ.

"Các người, những người Mỹ, biết rất rõ rằng nếu chiến tranh nổ ra trong khu vực, hạm đội của các người sẽ vô hại, không chiến cũng vô ích. Và cái giá phải trả là lợi ích, binh sĩ và hạm đội của các người", lãnh đạo Hezbollah tuyên bố.

Đề cập đến tàu chiến Mỹ ở Địa Trung Hải, ông Nasrallah cho biết Hezbollah không sợ. Ông nói: "Tôi thật tình nói với các người rằng chúng tôi đã chuẩn bị kỹ đối với các hạm đội đang đe dọa chúng tôi".

Cũng theo ông Nasrallah, cuộc tấn công do Hamas phát động nhằm vào Israel ngày 7-10 là "100% của người Palestine".

Ngoài ra, lãnh đạo Hezbollah cũng cảm ơn các lực lượng ở Yemen và Iraq, gọi đây là "trục kháng chiến". Trục này bao gồm lực lượng dân quân Hồi giáo dòng Shi'ite đã tấn công lực lượng Mỹ ở Syria và Iraq; cùng lực lượng Houthi ở Yemen, tham gia vào xung đột bằng cách tập kích Israel bằng máy bay không người lái.

Người ủng hộ lãnh đạo Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah tụ tập nghe bài phát biểu tại vùng ngoại ô phía nam Beirut, Lebanon, ngày 3-11 - Ảnh: REUTERS

Người ủng hộ lãnh đạo Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah tụ tập nghe bài phát biểu tại vùng ngoại ô phía nam Beirut, Lebanon, ngày 3-11 - Ảnh: REUTERS

Xung đột Israel - Hamas, cho tới ngày 3-11, đã khiến 1.400 người ở Israel thiệt mạng, 240 người bị bắt làm con tin. Ở Gaza, ít nhất 9.227 người thiệt mạng, nhiều người trong số đó là phụ nữ và trẻ em.

Hezbollah là lực lượng quân sự đáng gờm được Iran hậu thuẫn. Từ đầu xung đột, Hezbollah đã giao chiến với các lực lượng Israel dọc biên giới Israel - Lebanon. Đây là diễn biến leo thang nhất kể từ năm 2006.

Lúc này, Hezbollah đang gia tăng áp lực ở mặt trận Lebanon, buộc Israel phải duy trì lực lượng gần biên giới phía bắc. Lãnh đạo Hezbollah nói rằng mặt trận này diễn tiến ra sao sẽ phụ thuộc vào các sự kiện ở Gaza và hành động của Israel ở Lebanon.

Nga bác tin Wagner cấp tổ hợp phòng không cho HezbollahNga bác tin Wagner cấp tổ hợp phòng không cho Hezbollah

Điện Kremlin khẳng định thông tin Wagner cung cấp tổ hợp phòng không Pantsir-S1 cho Hezbollah là vô căn cứ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên