13/09/2023 07:06 GMT+7

HLV Philippe Troussier: U23 Việt Nam trội hơn về thống kê

U23 Việt Nam hòa 2-2 trước U23 Singapore nhưng đã có những con số thống kê tốt hơn như tỉ lệ kiểm soát bóng, cơ hội ghi bàn.

HLV Philippe Troussier nhận lỗi về mình ở trận U23 Việt Nam hòa 2-2 trước U23 Singapore - Ảnh: HOÀNG TÙNG

HLV Philippe Troussier nhận lỗi về mình ở trận U23 Việt Nam hòa 2-2 trước U23 Singapore - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Tối 12-9, lượt trận cuối bảng C vòng loại Giải U23 châu Á 2024, U23 Việt Nam bị cầm hòa 2-2 bởi U23 Singapore. Các cầu thủ ghi bàn lần lượt là Đình Bắc (13'), Hữu Nam (phản lưới, 58'), Hữu Nam (77') và Vasileios (85').

Tỉ số của trận đấu không ảnh hưởng đến ngôi nhất bảng của U23 Việt Nam. Họp báo sau trận, HLV Philippe Troussier cho biết: "Tỉ số không phải là mục tiêu đề ra từ đầu trận. Nếu xét về những thông số như tỉ lệ kiểm soát bóng, số cơ hội ghi bàn... chúng ta áp đảo hơn đối thủ.

Thông thường đội sở hữu các chỉ số thống kê tốt hơn sẽ thắng. Nhưng bóng đá không phải như thế.

Có lẽ sau khi đã giành quyền vào vòng chung kết U23 châu Á 2024, các cầu thủ giảm đi chút quyết tâm dẫn đến thiếu sự tập trung trong thời khắc quyết định".

Ông thầy người Pháp cũng lên tiếng bảo vệ học trò và nhận phần lỗi về mình: "Tôi không trách cứ ai cả. Chúng ta đã đạt mục tiêu giành vé đi tiếp và các cầu thủ đều được thi đấu. Nhưng đây cũng là bài học, kiểm soát bóng tốt rồi nhưng lối chơi cần có tính sát thương hơn.

Bản thân tôi cũng có bài học. Hôm nay tôi đã cho các cầu thủ chơi tự do. Lối chơi đó cần tính chính xác trong các pha bóng quyết định. Mọi chuyện đơn giản chỉ là chưa đủ hoàn hảo thôi".

U23 Việt Nam phản ánh thực trạng V-League

Khi được hỏi đa phần các bàn thắng của U23 Việt Nam xuất phát từ tình huống cố định, HLV Troussier thừa nhận: "Theo tôi thấy thì đó là điểm mạnh của bóng đá Việt Nam và phản ánh lối chơi quen thuộc ở V-League khi thường dựa vào ngoại binh.

Điều này không thể cải thiện một sớm một chiều. Mục tiêu của tôi là giúp đội bóng tốt hơn, chơi sòng phẳng với các đối thủ. Để làm được thì cần chơi và dứt điểm tốt hơn ở các tình huống mở. Tôi sẽ từng bước giúp các cầu thủ tự tin hơn".

Tiền đạo Nguyễn Hữu Nam ghi bàn thắng đẹp mắt giúp U23 Việt Nam dẫn 2-1 trước U23 Singapore - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Tiền đạo Nguyễn Hữu Nam ghi bàn thắng đẹp mắt giúp U23 Việt Nam dẫn 2-1 trước U23 Singapore - Ảnh: HOÀNG TÙNG

"Như ở trận này, chúng ta kiểm soát bóng tới 85% song các cầu thủ chưa đưa ra được những phương án xử lý bóng chính xác trong các tình huống bóng mở. Hai bàn thắng đến từ đá phạt đền và phạt góc", vị HLV người Pháp nói.

Sau trận đấu, ban tổ chức ban đầu chọn Nguyễn Hữu Nam của U23 Việt Nam là Cầu thủ xuất sắc nhất trận, nhưng giờ chót đổi thành tiền đạo số 4 Vasileios của U23 Singapore. Do thông báo đột xuất nên Hữu Nam vẫn vào phòng họp báo cùng HLV trưởng.

Đáng chú ý, Hữu Nam là cầu thủ ghi hai bàn ở trận này, nhưng đáng tiếc trong đó lại có một pha phản lưới nhà. Chia sẻ sau trận, cầu thủ này nói:

"Lâu rồi tôi mới được thi đấu cấp độ đội tuyển. Khi vào sân ở hiệp 2, tôi bị tâm lý, áp lực đè nặng. Sau lỗi cá nhân khiến đội nhận bàn gỡ hòa 1-1, tôi sẽ phải tập sửa đổi trong phòng ngự tình huống cố định. Về bàn thắng, tôi rất vui vì đã lập công chuộc tội".

Kết thúc vòng loại Giải U23 châu Á 2024, U23 Việt Nam xếp nhất bảng C với 7 điểm cùng hiệu số +7. Vòng chung kết sẽ diễn ra tại Qatar từ ngày 15-4 đến 3-5.

HLV Philippe Troussier: "Mong mọi người dành niềm tin cho tuyển Việt Nam"HLV Philippe Troussier: 'Mong mọi người dành niềm tin cho tuyển Việt Nam'

HLV Philippe Troussier cho biết bản thân ông luôn cố gắng làm việc tốt nhất, giúp lối chơi của đội tuyển Việt Nam thêm nhuần nhuyễn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên