04/02/2020 15:56 GMT+7

Hoãn lễ xuất quân vì dịch corona nhưng Bình Định không giấu mục tiêu trở lại V-League

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Trưa 4-2, CLB hạng nhất Bình Định đã phải hoãn lễ xuất quân tham dự mùa giải 2020 do lo ngại tình hình dịch cúm corona đang diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng vẫn tích cực chạy đua với thời gian để hoàn thiện đội hình.

Hoãn lễ xuất quân vì dịch corona nhưng Bình Định không giấu mục tiêu trở lại V-League - Ảnh 1.

HLV Nguyễn Đức Thắng chỉ đạo các cầu thủ tập luyện chiều 4-2 - Ảnh: N.K.

Từ chỗ suýt rớt hạng ở mùa giải 2019 khi xếp hạng 11/12 đội, CLB Bình Định dưới sự đầu tư lớn của Tập đoàn Hưng Thịnh đã nhanh chóng bổ sung lực lượng nhằm thực hiện cho tham vọng thăng hạng ở mùa giải 2020.

Trong đó, thay đổi lớn nhất chính là sự có mặt của HLV trưởng Nguyễn Đức Thắng, nhà cầm quân từng dẫn dắt hai CLB Sài Gòn và Thanh Hóa ở V-League. Lực lượng của đội cũng thay đổi hơn phân nửa so với mùa giải 2019.

Trong đó, nhiều cầu thủ từng thi đấu ở V-League hay khoác áo tuyển U23 Việt Nam được mời về như Hoàng Thiên (Sài Gòn), Bùi Văn Hiếu (Than Quảng Ninh), Huỳnh Văn Thanh (TP.HCM), Hữu Thắng (Viettel),....

Hoãn lễ xuất quân vì dịch corona nhưng Bình Định không giấu mục tiêu trở lại V-League - Ảnh 2.

Tân binh Hữu Thắng - cầu thủ từng khoác áo U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 2019 - Ảnh: N.K.

Trải qua 6 tuần tập luyện và thi đấu giao hữu 9 trận tại Gia Lai và TP.HCM, HLV Nguyễn Đức Thắng tỏ ra khá an tâm cho mùa giải mới. Ông nói: "Từ 16 cầu thủ cũ, sau 4 tuần sàng lọc, chúng tôi chọn lại được 11 cầu thủ và bắt đầu tiến hành bổ sung cầu thủ mới. Chúng tôi bị động về nhân sự không ít trong thời gian đầu tập trung đội. Chẳng hạn, CLB Hoàng Anh Gia Lai hứa cho chúng tôi mượn nhiều cầu thủ, nhưng rốt cuộc đã không cho mượn dù các cầu thủ đã tập cùng đội.

Ngoài ra, nhiều cầu thủ chất lượng chúng tôi muốn nhắm đến để bổ sung thì CLB chủ quản lại không đồng ý chuyển nhượng. Dù vậy, đến nay tình hình nhân sự và sự chuẩn bị về chuyên môn của đội đã tốt lên và thay đổi từng ngày", ông nói thêm.

Hoãn lễ xuất quân vì dịch corona nhưng Bình Định không giấu mục tiêu trở lại V-League - Ảnh 3.

HLV Nguyễn Đức Thắng (phải) và giám đốc kỹ thuật Jernej Kamensek - Ảnh: N.K.

Nói về mục tiêu giành quyền thăng hạng V-League 2021, HLV Nguyễn Đức Thắng chia sẻ toàn đội sẽ cố gắng hết mình.

Ông đánh giá: "Không chỉ ba CLB Khánh Hoà, Phố Hiến, Bà Rịa Vũng Tàu mà ngay cả XSKT Cần Thơ cũng có sự chuẩn bị tốt với mục tiêu thăng hạng. Trong khi đó, chúng tôi có nhiều cầu thủ mới nên việc lắp ghép đội hình cần nhiều thời gian để hiểu nhau và chơi ăn ý hơn. Tuy các cầu thủ trẻ Bình Định được giữ lại lại không có nhiều kinh nghiệm do ít được thi đấu nhưng việc được đầu tư nhiều ở mùa giải năm nay, chúng tôi muốn giành chiến thắng".

Không chỉ có HLV giỏi và cầu thủ chất lượng, CLB Bình Định còn bổ nhiệm nhà môi giới nhiều kinh nghiệm Jernej Kamensek (Slovenia) làm giám đốc kỹ thuật để xây dựng giáo án cho tuyến trẻ và trợ giúp cho HLV Nguyễn Đức Thắng.

Nói về mục tiêu của mình, ông Jernej Kamensek chia sẻ: "Sau khi chia tay Việt Nam vào năm 2017, tôi đã không dự định sẽ trở lại vì bóng đá Việt Nam có những phức tạp. Nhưng giờ thì tôi trở lại theo lời mời của HLV Nguyễn Đức Thắng vì tôi tin anh ấy.

Mục tiêu của chúng tôi là làm sao có nhiều cầu thủ địa phương trong đội hình càng tốt, làm bóng đá một cách hoàn hảo để có những trận đấu hấp dẫn và kéo khán giả đến sân nhiều hơn. Tôi tin có thể thay đổi bóng đá Bình Định so với không khí èo uột như thời gian qua".

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên