09/02/2024 19:01 GMT+7

Iraq chỉ trích Mỹ ám sát người giữa khu dân cư, gây nguy hiểm

Iraq lên tiếng chỉ trích Mỹ sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) ám sát nhóm chỉ huy Kata’ib Hezbollah thân Iran vào tối 7-2 để trả đũa vụ tấn công khiến ba quân nhân Mỹ thiệt mạng ở Jordan.

Cảnh sát và lực lượng an ninh Iraq vây quanh hiện trường vụ không kích bằng máy bay không người lái (drone) của Mỹ vào một ô tô khiến ba người chết, trong đó có hai thủ lĩnh của một lực lượng thân Iran tối 7-2 - Ảnh: AFP

Cảnh sát và lực lượng an ninh Iraq vây quanh hiện trường vụ không kích bằng máy bay không người lái (drone) của Mỹ vào một ô tô khiến ba người chết, trong đó có hai thủ lĩnh của một lực lượng thân Iran tối 7-2 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, hôm 8-2 Iraq đã lên án cuộc không kích của quân đội Mỹ giết chết một chỉ huy cấp cao của nhóm vũ trang thân Iran, người bị tình nghi có liên quan đến vụ tấn công căn cứ của Mỹ ở Jordan.

Trước đó, tối 7-2, Mỹ tiến hành không kích nhằm vào nhóm quân nhân Kata’ib Hezbollah thân Iran, nhằm trả đũa vụ tấn công vào tiền đồn quân sự mang tên “Tháp 22” ở Jordan hôm 28-1 khiến ba quân nhân Mỹ thiệt mạng.

Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết người chỉ huy bị giết hôm 7-2 là mục tiêu để đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào quân nhân Mỹ.

Theo CENTCOM, cuộc tấn công đã giết chết một chỉ huy của nhóm Kata’ib Hezbollah, lực lượng chịu trách nhiệm trực tiếp lên kế hoạch và tham gia thực hiện tấn công vào các quân nhân Mỹ trong khu vực.

Đài CBS News dẫn lời ông Yehia Rasool - phát ngôn viên quân sự của Thủ tướng Iraq Mohammed Shia' Al Sudani - tố Mỹ thực hiện “ám sát trắng trợn” tại một khu dân cư ở thủ đô Baghdad (Iraq) mà không quan tâm đến mạng sống của người dân hay luật pháp quốc tế.

Theo AFP, liên minh quốc tế mà ông Rasool đề cập là liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu được thành lập năm 2014 để chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Hiện Mỹ vẫn còn khoảng 2.500 binh sĩ đang được triển khai tại Iraq với nhiệm vụ chính là cố vấn và hỗ trợ các lực lượng địa phương của Iraq để ngăn chặn sự bùng nổ của IS.

Các cuộc đàm phán về việc rút lực lượng liên minh khỏi Iraq đã bắt đầu từ tuần trước nhưng quá trình này tạm thời bị đình chỉ, sau vụ tấn công khiến ba quân nhân Mỹ thiệt mạng ở Jordan.

Trả lời Đài CBS News hôm 8-2, một quan chức của Chính phủ Iraq nói rằng phía Baghdad vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có nên kêu gọi Washington rút lực lượng liên minh trở về nước hay không.

Mỹ tấn công trả đũa Iran, phe Cộng hòa chê quá chậmMỹ tấn công trả đũa Iran, phe Cộng hòa chê quá chậm

Phe Cộng hòa chỉ trích chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden phản ứng chậm trễ, trong khi phe Dân chủ cho rằng đây là phản ứng mạnh mẽ thích đáng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên