13/10/2023 11:30 GMT+7

Israel quyết giải cứu con tin, Hamas và Iran cáo buộc Tel Aviv 'diệt chủng'

Hamas và Iran cáo buộc Israel diệt chủng ở Gaza và lên án phương Tây. Trong khi đó, Israel tuyên bố sẽ không mở đường cho viện trợ nhân đạo cho đến khi tất cả người Israel bị bắt làm con tin được thả.

Công trình ở thành phố Gaza bị Israel không kích, ngày 12-10 - Ảnh: AFP

Công trình ở thành phố Gaza bị Israel không kích, ngày 12-10 - Ảnh: AFP

Ngày 12-10, ông Ghazi Hamad - lãnh đạo cấp cao của Phong trào kháng chiến Hồi giáo Hamas của người Palestine - cho biết hiện không có khu vực nào an toàn để người dân ở Gaza tìm nơi ẩn náu hoặc trú ẩn.

"Mọi khu vực và tòa nhà đều có thể bị tấn công. Mọi người đều là mục tiêu và dễ bị Israel giết hại, bao gồm phụ nữ, trẻ em, người già và thậm chí cả người khuyết tật", Đài Al Jazeera dẫn lời ông Hamad cho biết. 

Lãnh đạo Hamas cũng chỉ trích cuộc bao vây của Israel tại Gaza là "bất hợp pháp và phi đạo đức", vì ngăn cản nguồn cung nhiên liệu và viện trợ nhân đạo vào khu vực.

"Các nhà lãnh đạo Israel đã chỉ thị rõ ràng cho quân đội thực hiện một cuộc diệt chủng với hơn 2 triệu người ở Dải Gaza. Chúng tôi phải đối mặt với những tội ác chưa từng có trong lịch sử hiện đại", ông Hamad tuyên bố.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian cáo buộc Israel diệt chủng khi bao vây Dải Gaza. Theo đài truyền hình nhà nước Iran, ông Amirabdollahian đã bắt đầu chuyến công du khu vực để thảo luận về xung đột Israel - Hamas.

Trước đó, Hamas tấn công các thị trấn miền nam Israel vào rạng sáng 7-10 và bắt cóc hơn 100 con tin. Israel trả đũa bằng các cuộc không kích dữ dội vào Dải Gaza do Hamas kiểm soát.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố cuộc tấn công của Hamas là sự châm ngòi cho một cuộc chiến. Israel đã không kích hàng trăm mục tiêu bên trong Gaza, đồng thời tuyên bố sẽ không mở đường cho viện trợ nhân đạo cho đến khi tất cả người Israel bị bắt làm con tin được thả.

Khói bốc lên ở thành phố Gaza do các cuộc không kích của Israel, ngày 12-10 - Ảnh: AFP

Khói bốc lên ở thành phố Gaza do các cuộc không kích của Israel, ngày 12-10 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, kể từ cách mạng Hồi giáo năm 1979, giới giáo sĩ lãnh đạo Iran đã lên tiếng ủng hộ người Palestine.

Iran cũng không hề giấu giếm việc ủng hộ Hamas. Nước này đã tài trợ và trang bị vũ khí cho Hamas, cũng như cho tổ chức chiến binh Palestine khác là Islamic Jihad.

Tuy nhiên, vào ngày 10-10, lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố Tehran không liên quan đến cuộc tấn công của Hamas vào Israel.

Ngoại trưởng Iran khẳng định nếu Israel tiếp tục bắn phá Dải Gaza, cuộc xung đột có thể mở rộng thêm "các mặt trận khác". Theo Đài Al Jazeera, ông Amirabdollahian đang nói tới nhóm Hezbollah của Lebanon.

Nhóm Hezbollah là đồng minh của Hamas và đã từng xung đột với Israel vào năm 2006, khiến hơn 1.200 người chết.

Hiện có lo ngại rằng chiến sự giữa Israel và Hezbollah sẽ tái diễn, sau khi nhóm này bắn một loạt tên lửa vào khu vực tranh chấp ở biên giới với Israel. Động thái nhằm bày tỏ lòng đoàn kết của người Palestine.

Đầu ngày 13-10, Liên Hiệp Quốc cho biết hơn 423.000 người ở Gaza đã phải di tản vì chiến sự.

Tính tới cuối ngày 12-10, phía Israel có ít nhất 1.300 người thiệt mạng, trong đó có 247 binh sĩ. Gần 1.600 người đã thiệt mạng ở Gaza.

Số người bị thương rất lớn, ở Israel là 3.200 người và ở Gaza là hơn 6.612 người.

Cường quốc thận trọng trước Israel - HamasCường quốc thận trọng trước Israel - Hamas

Hôm 12-10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tới Israel trong chuyến công du Trung Đông giữa lúc nguy cơ bạo lực lan rộng khi xung đột Israel - Hamas vẫn đang rất nóng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên