Nhiều bệnh nhân mắc bệnh tim cho biết, nỗi lo lớn nhất của họ là phải vượt qua cơn đau sau mổ (chứ không phải lúc mổ).

Không còn nỗi sợ đau đớn sau phẫu thuật


Da dẻ hồng hào, giọng nói mạch lạc, có thể di chuyển vận động, ít ai ngờ anh Hồ Lê Duy (34 tuổi, Đà Nẵng) vừa trải qua một cuộc đại phẫu vài ngày trước.

Ngay từ khi sinh ra, anh Duy đã phải chống chịu căn bệnh dị tật tim bẩm sinh. Anh bao nhiêu tuổi là bấy nhiêu năm căn bệnh này hành hạ. Khác với các bạn cùng trang lứa, anh bị hạn chế về vận động, thể thao. Theo anh Duy, khó khăn rất lớn khi anh tham gia các hoạt động mạnh, vì cơ thể anh sẽ nhanh mệt hơn mọi người.


Không còn nỗi lo đau đớn sau mổ tim - Ảnh 2.

Bệnh nhân Hồ Lê Duy và bác sĩ Hồ Thị Xuân Nga- Ảnh Bông Mai

Gần đây, khi cơ thể bị biến chứng từ căn bệnh dị tật tim bẩm sinh thì anh quyết định tìm đến phẫu thuật để đảm bảo sức khỏe.

Trong quá trình tìm hiểu về phẫu thuật tim, anh Duy không khỏi lo lắng và trăn trở: "Lúc vào mổ thì tôi hoàn toàn tin tưởng bác sĩ. Nhưng cái lo là phải vượt qua cơn đau sau mổ chứ không phải lúc mổ. Tôi từng nghe nhiều người đã phẫu thuật kể lại và mình rất sợ."

Giữa nỗi sợ, anh Duy không ngừng tìm kiếm thông tin về mổ tim trên các website. Cuối cùng, anh quyết định chọn phương pháp mổ tim hở không dùng morphin giảm đau tại Vinmec, sau khi biết được đơn vị này vừa phẫu thuật thành công các ca mổ tim hở không morphin giảm đau đầu tiên trên thế giới.

"Nói thật là cá nhân tôi cũng thật sự bất ngờ vì sau phẫu thuật, tôi đã chịu được cơn đau. Đó là một cơn đau có thể đối mặt chứ không phải là cơn đau khủng khiếp như người ta vẫn hay nói. Ví dụ như đánh giá cơn đau mà người ta nói là 10 thì tôi cảm giác chỉ đau từ 1 đến 2 thôi.

Mà cơn đau 10 thì giống như là mình đau ngất luôn rồi. Phải nói là mổ bằng phương pháp này tôi cảm thấy rất tốt và mong muốn được nhân rộng để nhiều người được thụ hưởng, cũng như để giảm bớt nỗi lo về đau đớn, vì bệnh tật cũng đã là một nỗi đau quá lớn rồi", anh Duy chia sẻ trải nghiệm thực tế của bản thân.

Không còn nỗi lo đau đớn sau mổ tim - Ảnh 3.

Bệnh nhân Hồ Lê Duy và bác sĩ Hồ Thị Xuân Nga - Ảnh Bông Mai

Cùng con trải qua những ngày quan trọng của ca phẫu thuật, nét mặt của cô Lê Thị Tuyết Huệ (mẹ bệnh nhân Hồ Lê Duy) nay đã rạng rỡ vì thấy con mình khỏe mạnh, hồi phục nhanh, có thể nói chuyện và đi lại được.

"Gây tê không đau là mừng quá rồi. Thứ hai là bác sĩ mổ với các bác sĩ điều trị được đánh giá là bàn tay vàng rồi nên tôi cũng an tâm. Thứ ba là môi trường ở đây rất tốt. Thứ tư là việc chăm sóc của đội ngũ y, bác sĩ làm gia đình tôi thấy hài lòng. Tất cả xứng đáng với tài chính, tài khoản mình bỏ ra" cô Tuyết Huệ chia sẻ.

Được biết, tổng thời gian anh Duy nhập viện, phẫu thuật, hồi phục và xuất viện chỉ mất 6 ngày. Cụ thể, ngày 4-5, anh nhập viện. Cuộc phẫu thuật được thực hiện một ngày sau đó, và ngày 10-5 anh xuất viện.

Trực tiếp áp dụng kỹ thuật phẫu thuật tim hở không dùng morphin giảm đau cho nhiều bệnh nhân, bác sĩ Hồ Thị Xuân Nga, Trung tâm tim mạch Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park (TP.HCM), chia sẻ: "Trước khi bắt đầu phẫu thuật tôi thường giải thích trước với người nhà, họ có quyền chọn lựa giữa hai phương pháp. Đa phần khi tiếp xúc thì họ biết và hiểu rằng sẽ được giảm đau một cách tốt nhất sau mổ nên họ chọn lựa phương pháp này".

Không còn nỗi lo đau đớn sau mổ tim - Ảnh 4.

Chuẩn bị ca mổ - Ảnh Vinmec

Hạn chế tác dụng phụ của morphin


Theo các chuyên gia, mổ tim hở là phẫu thuật rất phổ biến. Khi phẫu thuật, bệnh nhân thường phải mở lồng ngực bằng cách cắt dọc xương ức hoặc mở cạnh lồng ngực.

Thông thường, để giảm đau, bác sĩ phải kết hợp morphin liều cao và các loại thuốc giảm đau cho bệnh nhân. Dù vậy, hầu hết người bệnh vẫn không hoàn toàn hết cảm giác đau. Sau mổ, họ vẫn phải chịu đựng những cơn đau dữ dội từ vết mổ, vị trí cưa xương ức, dẫn lưu và khu vực lưng cao. Đau sau mổ tim còn có thể ảnh hưởng đến nội tạng và gây ra nhiều biến chứng sau phẫu thuật.

Không còn nỗi lo đau đớn sau mổ tim - Ảnh 5.

Chuẩn bị ca mổ tim không dùng morphin. Ảnh Vinmec

Vinmec cho biết đã thực hiện hàng trăm ca phẫu thuật tim hở không dùng morphin, tỉ lệ thành công lên đến 100%. Dự kiến, đơn vị này sẽ triển khai áp dụng phương pháp mổ không dùng morphin trên toàn bộ các phẫu thuật liên quan đến vùng ngực, bụng trong thời gian sắp tới.

Đáng chú ý, trẻ em từ 3 kí trở lên và ở bệnh nhân lớn tuổi có suy giảm chức năng các cơ quan như gan, thận, phổi… vẫn có thể sử dụng phương pháp này. Theo đó, bệnh nhân hoàn toàn không sử dụng bất kì chất morphin nào sau mổ.

Theo bác sĩ Nga, việc sử dụng morphin giảm đau còn có thể gây tác dụng phụ như: thời gian phục hồi và lưu viện lâu, người bệnh buồn nôn, nôn, ngứa, suy hô hấp, bị phụ thuộc, từ đó gây nên hội chứng tăng cảm giác đau, đau mạn tính sau mổ.

Các bác sĩ đang công tác tại bệnh viện Vinmec cho biết để khắc phục hạn chế trên, họ đã áp dụng kỹ thuật gây tê giảm đau vùng mới: luồn catheter (ống thông) vào dưới cơ dựng sống bên cạnh cột sống từ sau lưng (ESP).

Kỹ thuật này giúp ngăn chặn tín hiệu đau trước khi được truyền tới cột sống, an toàn và đem lại hiệu quả giảm đau cao.

Không còn nỗi lo đau đớn sau mổ tim - Ảnh 7.

"Áp dụng ESP, chúng tôi đã mang lại trải nghiệm mổ không đau cho hàng trăm người bệnh phẫu thuật tim trong hơn một năm qua", đại diện đơn vị này cho biết.

"Sự khác biệt chủ yếu của phẫu thuật ESP là không sử dụng morphin và những dẫn chất của morphin sau mổ. Trong khi mổ cũng giảm luôn sử dụng các dẫn chất của morphin.

Từ đó, mang đến kết quả tốt đẹp là bệnh nhân không bị hạn chế về mặt hô hấp, không bị tăng đau, không bị đau dai dẳng", bác sĩ Xuân Nga chia sẻ về sự khác biệt giữa phẫu thuật tim hở không dùng morphin so với phẫu thuật tim được giảm đau theo cách truyền thống.

Đại diện đơn vị này cho biêt, từ đầu năm 2017 đến nay, hàng trăm bệnh nhân mổ tim hở tại bệnh viện này đều vượt qua ca đại phẫu một cách nhẹ nhàng, không bị đau. "Người bệnh còn được rút ngắn thời gian phải ngậm ống nội khí quản sau phẫu thuật, có thể trò chuyện, vận động sớm, rút ngắn thời gian nằm viện", vị này cho biết.

Không còn nỗi lo đau đớn sau mổ tim - Ảnh 8.

Vinmec đạt thành tựu mổ tim hở không dùng morphin giảm đau

Mới đây, tại Hội nghị gây mê giảm đau thế giới lần thứ 43 diễn ra tại New York, Vinmec công bố đã thực hiện phẫu thuật tim hở thành công, không dùng morphin để giảm đau.

Theo đó, Vinmec là bệnh viện đầu tiên trên thế giới công bố các ca phẫu thuật tim hở có sự hỗ trợ của kỹ thuật gây tê mặt phẳng cơ dựng sống (ESP) thành công.

Thành tựu này được bác sĩ Hồ Thị Xuân Nga - Trung tâm tim mạch Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park (TP.HCM) trình bày tại hội nghị, thu hút sự chú ý của giới ngoại khoa và gây mê hồi sức.

GS. Philippe Macaire - Giám đốc Trung tâm Gây mê giảm đau, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City là người có công lớn trong thành tựu này của Vinmec. Ngay sau khi GS. Ki Jinn Chin - Bệnh viện Tây Toronto (Canada) công bố thực hiện ESP trên thi thể năm 2016, GS. Macaire đã lĩnh hội, nâng tầm để tìm ra cơ chế tác dụng, hoàn chỉnh từ liều tiêm đến kỹ thuật tiêm truyền ở mức an toàn. Hiện phương pháp này đã được áp dụng trong điều trị thực tế và đem lại hiệu quả cao.

Với định hướng trở thành bệnh viện không đau đầu tiên không sử dụng morphin, Vinmec tuân thủ các chương trình đào tạo chuẩn thế giới về tăng cường hồi phục sau phẫu thuật (ERAS). Thành công phẫu thuật tim hở khi sử dụng ESP giúp Vinmec có bước tiến xa trong việc kiểm soát đau ở các đại phẫu mà không cần sử dụng morphin.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả của ESP, Vinmec đang hợp tác với Đại học Montpellier Pháp xây dựng chương trình đào tạo sau đại học về các kỹ thuật gây tê giảm đau vùng tiên tiến.

Không còn nỗi lo đau đớn sau mổ tim - Ảnh 10.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên