21/01/2024 17:41 GMT+7

Lễ hội câu cá sông băng Hàn Quốc năm nay có cá hồi nuôi bằng nhân sâm

Hàng loạt lễ hội câu cá trên mặt sông đóng băng đã thu hút hàng trăm ngàn lượt du khách trên khắp Hàn Quốc trong nhiều tuần qua.

Một điểm câu cá trên phao ở sông Hongcheon, tỉnh Gangwon hôm 21-1 - Ảnh: YONHAP

Một điểm câu cá trên phao ở sông Hongcheon, tỉnh Gangwon hôm 21-1 - Ảnh: YONHAP

Lễ hội câu cá sông Hongcheon tại ấp Hongcheon, tỉnh Gangwon thu hút 165.000 lượt du khách đã kết thúc vào chiều 21-1.

Theo Hãng thông tấn Yonhap, Quỹ văn hóa Hongcheon ước tính lễ hội câu cá sông băng Hongcheon năm 2024 đã thu hút 165.000 lượt du khách, tính từ ngày 5-12-2023 đến 21-1-2024.

Lễ hội năm nay diễn ra hạn chế một phần các điểm câu cá trên mặt sông bị đóng băng do nhiệt độ thấp hơn năm ngoái và mưa.

Thay vào đó, các cầu phao tạm thời được lắp đặt trên những đoạn sông không bị đóng băng, cũng như các điểm câu cá trong nhà đã thu hút được một lượng khách "khủng".

Ngoài câu cá, du khách cũng rất yêu thích hoạt động bắt cá hồi bằng tay không.

Đặc biệt, để phục vụ lượng khách trên, một số lượng cá hồi lớn đã được thả vào sông và các hồ câu trong nhà. Chính vì thế, ở mùa lễ hội câu cá sông Hongcheon năm nay, du khách được phép bắt tối đa ba con cá hồi, thay vì hai con như mọi năm.

Đáng chú ý, số cá hồi trên là cá hồi nhân sâm, tức cá hồi được nuôi bằng nhân sâm sáu năm tuổi.

Ngoài câu cá và bắt cá, địa phương cũng tổ chức sự kiện nhận phiếu quà tặng, nhằm giúp bán các sản phẩm nông nghiệp địa phương.

Tuy nhiên, khu chợ đêm gần nơi tổ chức lễ hội sông băng Hongcheon vướng nhiều ý kiến trái chiều do giá thực phẩm tăng cao.

Chính quyền địa phương ấp Hongcheon đã ghi nhận hiện trạng trên và kiên quyết rút kinh nghiệm trong mùa lễ hội năm sau.

Ngoài lễ hội câu cá sông Hongcheon, lễ hội câu cá ở suối Hwacheon, tỉnh Gangwon cũng thu hút hàng trăm ngàn lượt du khách.

Hoạt động bắt cá hồi bằng tay thu hút một lượng người tham gia rất lớn. Số cá hồi trên được nuôi bằng nhân sâm sáu năm tuổi - Ảnh: YONHAP

Hoạt động bắt cá hồi bằng tay thu hút một lượng người tham gia rất lớn. Số cá hồi trên được nuôi bằng nhân sâm sáu năm tuổi - Ảnh: YONHAP

Hai người đàn ông vui vẻ khi câu được cá tại lễ hội câu cá Hwacheon hôm 18-1 - Ảnh: YONHAP

Hai người đàn ông vui vẻ khi câu được cá tại lễ hội câu cá Hwacheon hôm 18-1 - Ảnh: YONHAP

Cá ơi, cá đâu rồi! - Ảnh: YONHAP

Cá ơi, cá đâu rồi! - Ảnh: YONHAP

Một gia đình người nước ngoài vui mừng khi câu được cá tại lễ hội câu cá sông băng Hwacheon Sancheoneo 2024 - Ảnh: YONHAP

Một gia đình người nước ngoài vui mừng khi câu được cá tại lễ hội câu cá sông băng Hwacheon Sancheoneo 2024 - Ảnh: YONHAP

Lễ hội câu cá ở suối Hwacheon ngày 21-1 nhìn từ trên cao - Ảnh: YONHAP

Lễ hội câu cá ở suối Hwacheon ngày 21-1 nhìn từ trên cao - Ảnh: YONHAP

Em bé dõi theo đàn cá bên dưới mặt sông bị đóng băng - Ảnh: YONHAP

Em bé dõi theo đàn cá bên dưới mặt sông bị đóng băng - Ảnh: YONHAP

Lễ hội câu cá trên băng tại Hàn Quốc sẽ khai mạc vào ngày 6-1Lễ hội câu cá trên băng tại Hàn Quốc sẽ khai mạc vào ngày 6-1

Lễ hội câu cá trên băng thường niên nổi tiếng thế giới Sancheoneo Hwacheon sẽ khai mạc vào ngày 6-1 tới tại thị trấn miền núi Hwacheon, thuộc tỉnh Gangwon của Hàn Quốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên