27/04/2024 21:04 GMT+7

Nga giải thích lý do chưa dừng 'chiến dịch quân sự đặc biệt' ở Ukraine

Điện Kremlin nói không có cơ sở nào cho các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine vào lúc này, do đó 'chiến dịch quân sự đặc biệt' của Nga vẫn tiếp tục.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov - Ảnh: TASS

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov - Ảnh: TASS

Theo Hãng tin Tass ngày 27-4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov vừa giải thích trước báo giới: "Cho đến nay, tại thời điểm này, không có cơ sở nào cho các cuộc đàm phán vì mọi người đều biết rõ lập trường của Ukraine, đó là từ chối bất kỳ hình thức đàm phán nào. Do đó, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga vẫn tiếp tục".

Thời gian qua Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thẳng thừng bác bỏ mọi ý tưởng tiến hành đàm phán hòa bình với Nga. Tháng 11 năm ngoái, ông Zelensky lập luận Nga chưa sẵn sàng ngừng cuộc chiến, do đó "chúng tôi không thể nói đến việc đạt được hòa bình bằng bất cứ giá nào".

Hồi tháng 2, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói các mục tiêu của "chiến dịch quân sự đặc biệt" vẫn không thay đổi, hai năm sau khi Tổng thống Vladimir Putin đưa hàng chục ngàn binh sĩ đến chiến đấu tại Ukraine.

"Phi quân sự hóa, phi phát xít hóa và đảm bảo an toàn cho người dân sống ở những khu vực đã thuộc về Nga, bảo vệ họ khỏi các cuộc tấn công trực tiếp và thực sự cứu mạng họ" - ông Peskov chỉ ra các mục tiêu.

Ông nói thêm: "Ngoài ra, theo nghĩa rộng hơn, đó là để đảm bảo an ninh của Liên bang Nga trước những nỗ lực nhằm phá hủy vị thế trung lập của Ukraine, lôi kéo nước này vào NATO và kéo cơ sở hạ tầng quân sự của NATO đến gần biên giới Nga hơn nữa".

Ông Peskov còn nói rằng chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga "sẽ tiếp tục cho đến thời điểm đạt được tất cả mục tiêu đã đặt ra".

Đến nay không ai biết chắc chắn khi nào cuộc xung đột Nga - Ukraine sẽ kết thúc.

Ngày 27-4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa kêu gọi các đồng minh của Ukraine cung cấp vũ khí nhanh chóng, sau một cuộc tấn công quy mô lớn của Nga.

Ông Zelensky cho biết Ukraine cần đủ số lượng hệ thống phòng không và các loại vũ khí khác để bảo vệ các thành phố của mình và chiếm ưu thế trên tiền tuyến.

Các quan chức Ukraine ngày 27-4 thông tin Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa "quy mô lớn" vào Ukraine qua đêm, làm hư hại 4 nhà máy điện. Đây là đợt tấn công mới nhất nhắm vào nguồn cung cấp năng lượng của nước này.

Nga phóng tên lửa vào hạ tầng năng lượng của UkraineNga phóng tên lửa vào hạ tầng năng lượng của Ukraine

Một loạt tên lửa của Nga đã nã vào các cơ sở hạ tầng năng lượng tại ba khu vực của Ukraine trong đêm, đáp lại, Kiev tấn công cơ sở lọc dầu của Matxcơva.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên