17/07/2013 09:48 GMT+7

Máy tính bảng cho cấp tiểu học: hại nhiều hơn lợi

VIỆT PHƯƠNG
VIỆT PHƯƠNG

TT - Dù đạt được một số thành công nhất định nhưng chương trình cấp máy tính bảng cho học sinh tiểu học ở Thái Lan vẫn đối mặt với nhiều vấn đề.

MXGH4SB7.jpgPhóng to
Học sinh ở tỉnh Chiang Rai, miền bắc Thái Lan sử dụng máy tính bảng trong lớp học - Ảnh: AFP

Chính phủ Thái Lan đã thực hiện chương trình cấp máy tính bảng cho học sinh lớp 1 được một năm. Năm ngoái, chính quyền Bangkok đã chi khoảng 1,7 tỉ baht (54,6 triệu USD) trang cấp máy tính bảng cho khoảng 860.000 học sinh lớp 1. Máy mua từ một công ty Trung Quốc ở Thâm Quyến với giá 82 USD/chiếc, bảo hành trong hai năm. Tuy nhiên, theo báo Bangkok Post, còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết sau năm đầu thí điểm chương trình này.

Phụ huynh, giáo viên đều lo

Máy Trung Quốc chập chờn

Theo Bangkok Post, mặc dù ban đầu học sinh Thái được cho là rất hào hứng khi cầm máy tính bảng trên tay nhưng các trục trặc của thiết bị do Trung Quốc sản xuất khiến quá trình học bằng máy tính bảng chưa được trơn tru. Qua thăm dò các giáo viên và học sinh, một số vấn đề về phần cứng được chỉ ra bao gồm thời lượng pin kém, màn hình chạm chất lượng kém và tốc độ xử lý chậm. Nhiều máy tính bảng còn bị tắt ngóm giữa chừng mặc dù pin còn đầy.

Có nhiều tín hiệu tích cực qua chương trình này như có tới 98,8% các trường tiểu học được nhận máy tính bảng sử dụng thiết bị này trong giảng dạy.

Lãnh đạo và giáo viên các trường được hỏi chỉ ra ba ưu điểm của chính sách này: khuyến khích học sinh tập trung hơn vào bài học, tạo được cơ hội học tập các kỹ năng máy tính, cho phép học mọi lúc mọi nơi. Một số giáo viên còn cho biết trẻ lớp 1 dùng máy tính bảng có điểm số môn tiếng Thái và tiếng Anh cao hơn so với những học sinh lớp 1 trước đây.

Tuy nhiên, nhiều mối quan ngại cũng được nêu ra. Các ý kiến chỉ trích nói chương trình này ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe các em và tăng nguy cơ gây nghiện chơi game.

Nhiều bậc phụ huynh lo ngại con mình truy cập các trang web có nội dung không phù hợp.

Theo Bangkok Post, Bộ Thông tin truyền thông Thái phải chi 120 triệu baht (3,6 triệu USD) để thuê một công ty phát triển phần mềm ngăn chặn trẻ vào các trang web không phù hợp.

Ngoài ra, những người trong ngành cũng nêu ba nhược điểm của chương trình gồm: giảm sự vận động của trẻ, giảm kỹ năng viết với bút, giảm thời gian chơi đùa, tương tác với bạn bè. Nhiều giáo viên buộc phải giao thêm bài tập viết cho các em.

Ngoài ra, theo Bangkok Post, còn một vấn đề nữa là thiếu kết nối Internet ở một số trường vùng sâu vùng xa. Vì vậy những trường này phải dùng máy tính bảng mà không có kết nối.

Nguy cơ thành đồ phế thải

Đáng quan ngại hơn cả là việc học sinh mau chán thiết bị mới được cấp phát. Một học sinh lớp 2 ở quận Lat Phrao của Bangkok kể em từng rất thích thú khi nhận được máy tính bảng hồi năm ngoái. “Giờ thì em không thích máy tính bảng loại này nữa. Em thích iPad hơn” - cô bé học sinh này phản ảnh thêm hiện em thường để máy tính bảng ở nhà và giáo viên cũng không quyết liệt yêu cầu mang thiết bị này đến lớp.

Giảng viên Weerachat Soopunyo thuộc khoa sư phạm Trường đại học Chulalongkorn bày tỏ quan ngại các máy tính bảng giá rẻ sẽ trở thành đồ điện tử phế thải trong tương lai bởi học sinh bắt đầu ít chú ý hơn đến thiết bị này.

“Theo những gì tôi thấy, một số học sinh không còn được khuyến khích học trên máy tính bảng nữa vì các em đã học hết những gì được cài đặt trên đó rồi. Điều này giống như việc đọc xong một cuốn sách vậy” - ông Weerachat nhận xét. “Lẽ ra phần ngân sách lớn để mua máy tính bảng có thể dùng giúp đỡ những học sinh thiệt thòi và các trường học nhỏ” - ông bình luận thêm.

Năm học mới này đã bắt đầu được hai tháng nhưng nhiều học sinh lớp 2 vẫn chưa thể sử dụng máy tính bảng được phát từ năm học trước. Lý do là các nội dung mới phù hợp với chương trình lớp 2 chưa được cài đặt hoặc đang trong quá trình chuẩn bị.

Thế nhưng, Chính phủ Thái có vẻ vẫn tiếp tục theo đuổi chính sách cấp máy tính bảng. Hôm 27-6, Văn phòng ủy ban giáo dục cơ bản thuộc Bộ Giáo dục Thái đã tổ chức đấu thầu gói 1,63 triệu máy tính bảng cho học sinh lớp 1 và lớp 7 trong năm học mới.

Chuyên gia công nghệ giáo dục của UNESCO ở Bangkok, bà Jonghwi Park, cảnh báo máy tính bảng không đảm bảo việc nâng cao tiêu chuẩn giáo dục. “Máy tính bảng chỉ là một công cụ khác như cây bút chì mà thôi - AFP dẫn lời bà Park - Vấn đề không phải là sử dụng cái gì mà là sử dụng như thế nào”.

Bà kêu gọi các chính phủ cân nhắc việc đưa các công nghệ mới vào giáo dục và xem xét liệu những thứ này có thật sự giúp họ hoàn thành mục tiêu hay không.

VIỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên