31/12/2023 23:52 GMT+7

Mở lòng đón nhận nhiều tin vui từ thế giới năm mới 2024

Nhật báo lớn thứ hai của Tây Ban Nha đưa ra một danh sách gồm nhiều tin vui cho thấy thế giới bước vào năm mới 2024 đang tốt đẹp lên.

Những niềm vui giúp mọi người vững tin bước tiếp vào năm mới 2024 - Ảnh SHUTTERSTOCK

Những niềm vui giúp mọi người vững tin bước tiếp vào năm mới 2024 - Ảnh SHUTTERSTOCK

Giữa những thông tin nhiều tiêu cực của thế giới năm 2023: chiến tranh, bất công, đói khát và bệnh tật, nhật báo El País đã căn cứ vào những dữ liệu tập hợp được và chắt lọc những tin tốt để cùng mọi người vững tin bước tiếp vào năm mới 2024.

Cuộc sống kéo dài hơn. Sau thời gian gián đoạn vì đại dịch, tuổi thọ toàn cầu tăng trưởng trở lại vào năm 2023: hiện nay tuổi thọ là 73 tuổi, tăng tới 12 năm so với 1980 (Liên Hiệp Quốc).

Đại dịch khiến chúng ta trở nên vị tha hơn. Tỉ lệ người “giúp đỡ người lạ” tăng 10% vào năm 2021 và 2022 (Báo cáo hạnh phúc - Viện Gallup).

Đã có vắc xin ngừa sốt rét. Tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh giảm 13% sau khi tiêm vắc xin sốt rét. Liệu pháp CRISPR đầu tiên để chỉnh sửa DNA cũng được bật đèn xanh. Nó vẫn là một công cụ thô sơ nhưng có một tương lai đầy hứa hẹn.

Trốn thuế giảm (rất nhiều) nhờ hệ thống trao đổi thông tin ngân hàng. Năm 2013, tài sản ẩn trị giá 10% GDP toàn cầu, hầu hết nằm trong tay người giàu. Nhưng 10 năm qua, con số đó đã giảm xuống còn 3% (Cơ quan theo dõi thuế EU).

GDP bình quân đầu người trên thế giới đã tăng gấp đôi trong thế kỷ này, từ 8.000 USD năm 2000 lên 21.000 USD vào năm 2021 (Ngân hàng Thế giới).

Sự bất bình đẳng cũng giảm đi. 10% người có thu nhập cao nhất chiếm 55% tổng thu nhập, con số này tuy vẫn cao nhưng giảm so với năm 2000 (WID - cơ sở dữ liệu về bất bình đẳng thế giới).

Số ca bị sa sút trí tuệ giảm. Tỉ lệ mắc bệnh Alzheimer và các bệnh tương tự đã giảm 30% sau 15 năm.

Số sinh viên đại học tăng gấp đôi sau 20 năm. Khoảng 39% nam và 45% nữ trong độ tuổi đi học được ghi danh vào giáo dục đại học (Ngân hàng Thế giới).

Có nhiều phụ nữ hơn trong Quốc hội. Phụ nữ chiếm 27% số ghế, gấp đôi số lượng vào năm 1990 (IPU - dữ liệu nghị viện toàn cầu).

Kỷ lục về số người có mặt trong không gian đã bị phá vỡ. Vào tháng 5, 17 người đã ở trên quỹ đạo cùng lúc (Planet 4589).

Ấn Độ trở thành quốc gia thứ 4 đổ bộ lên Mặt trăng. Tàu thăm dò Chandrayaan-3 đáp xuống Mặt trăng vào ngày 23-8 (Nature).

Trí tuệ nhân tạo tiếp tục sáng tạo với những tiến bộ đáng kinh ngạc của ChatGPT.

Bộ cấy ghép não mới đã mang lại giọng nói cho những người không thể nói được (Financial Times).

Thuốc HIV đã ngăn ngừa 21 triệu ca tử vong kể từ năm 1996. Số ca tử vong đã giảm 1/3 (UNAIDS).

Trên thế giới có ít vụ tự tử hơn. Tỉ lệ tự tử trên 100.000 người đã giảm 35% sau 25 năm (AI).

Chile là quốc gia khai thác được nhiều năng lượng nhất từ Mặt trời. Tiếp theo là Úc, Israel, Hy Lạp và Tây Ban Nha (OWiD).

Lượng khí thải SO₂ đã giảm 1/3 kể từ năm 1980 (Work in Progress).

Tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh đã giảm nhiều hơn mức chúng ta có thể tưởng tượng. Cuối năm 1950, tức cách đây chưa đầy 75 năm, cứ bốn trẻ em thì có một trẻ chết trước khi trưởng thành. Ngày nay, 96% trẻ sơ sinh trên thế giới lớn lên khỏe mạnh và thông minh.

Pháo hoa đã nổ tưng bừng đón chào năm mới 2024Pháo hoa đã nổ tưng bừng đón chào năm mới 2024

Do sự chênh lệch múi giờ trên Trái đất, lễ đón năm mới 2024 sẽ không diễn ra cùng lúc ở mọi nơi trên toàn thế giới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên