04/08/2023 17:48 GMT+7

Mới nửa năm, Nga đã chi hết tiền quốc phòng cho cả năm 2023?

Số tiền chi tiêu quốc phòng trong nửa đầu năm 2023 của Nga đã vượt con số dự kiến dành cho cả năm, theo một tài liệu của Chính phủ Nga mà Hãng tin Reuters tiếp cận được.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa) thăm một nhà máy sản xuất vũ khí của Nga hồi tháng 12-2022 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa) thăm một nhà máy sản xuất vũ khí của Nga hồi tháng 12-2022 - Ảnh: REUTERS

Việc Nga tăng "khủng" ngân sách dành cho quốc phòng trong 6 tháng đầu năm 2023 dựa theo dữ liệu của Reuters không có gì quá ngạc nhiên, vì tháng 5 vừa qua, Nga đã công khai số tiền chi cho ngân sách quốc phòng tăng vọt trong 2 tháng đầu năm 2023.

Dữ liệu công bố trên cổng thông tin ngân sách trực tuyến của Kho bạc Liên bang Nga cho thấy nước này đã chi 2.000 tỉ rúp (khoảng 25 tỉ USD) cho quốc phòng trong 2 tháng đầu năm 2023, tăng 282% so với cùng kỳ năm ngoái. Chính quyền Nga sau đó không còn công khai các khoản chi tiêu ngân sách.

Theo con số được Reuters công bố ngày 4-8, Nga đã chi 5.590 tỉ rúp (gần 59 tỉ USD) cho quốc phòng trong 6 tháng đầu năm 2023. Trong khi đó, chi phí dự kiến ban đầu cho lĩnh vực này trong cả năm 2023 là 4.980 tỉ rúp (khoảng 54 tỉ USD).

Như vậy, con số thực chi của Nga chỉ nửa đầu năm vừa qua đã vượt hơn 600 tỉ rúp so với dự kiến cho cả năm 2023. 

Kế hoạch của Nga là chỉ chi 17,1% tổng chi tiêu công cho quốc phòng trong 6 tháng đầu năm nay. Tuy nhiên con số thực chi chiếm tỉ lệ tới 37,3% tổng chi ngân sách.

So với cùng kỳ năm ngoái, chi ngân sách nửa năm nay cao hơn 2.440 tỉ rúp. Khoảng 97% trong số này được dùng cho mục đích quốc phòng.

Theo Reuters, những con số trên được nêu trong một tài liệu của Chính phủ Nga mà hãng tin này có được. Trước tình hình thực chi này, tài liệu dự tính tổng chi cho quốc phòng trong năm 2023 sẽ đạt 9.700 tỉ rúp (hơn 100 tỉ USD).

Chính phủ và Bộ Tài chính Nga không trả lời các yêu cầu bình luận của Reuters.

Hãng tin của Anh cho rằng việc Nga tăng chi cho lĩnh vực quốc phòng phản ánh chi phí cho cuộc chiến ở Ukraine ngày càng đắt đỏ. Không có nhiều con số cụ thể cho thấy Nga đã chi tiền cho những việc gì trong lĩnh vực quốc phòng nửa năm qua.

Theo giới quan sát, chi tiêu cho quốc phòng gồm rất nhiều khoản, không chỉ bao gồm mua sắm vũ khí. Các việc quan trọng khác cũng cần chi gồm lương quân nhân, chi phí bảo dưỡng và huấn luyện binh sĩ.

Ví dụ, tài liệu Reuters có được cho thấy Nga đã chi gần 1.000 tỉ rúp cho lương quân nhân trong 6 tháng qua, nhiều hơn 543 tỉ rúp so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là một trong những con số cụ thể hiếm hoi về chi quốc phòng được nêu trong tài liệu.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga thăm lính ở Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu (bìa trái) xem một xe chiến đấu bộ binh CV-90 mà Nga tuyên bố thu được từ Ukraine - Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu (bên trái) xem một xe chiến đấu bộ binh CV-90 mà Nga tuyên bố thu được từ Ukraine - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng thông tấn Interfax của Nga ngày 4-8, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu vừa đến thăm sở chỉ huy tiền tuyến một đơn vị quân đội tham chiến tại Ukraine.

Sau khi nghe một chỉ huy báo cáo tóm tắt tình hình, ông Shoigu đã cảm ơn các sĩ quan và đơn vị vì những hoạt động "thành công" gần thành phố Lyman (thuộc vùng Donetsk).

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng được cho xem một xe chiến đấu bộ binh CV-90 của Thụy Điển đã bị binh lính Ukraine bỏ lại sau khi trúng lựu đạn chống tăng cầm tay. Các sĩ quan cũng tranh thủ báo cáo với ông Shoigu những "thiếu sót" của mẫu xe này.

Reuters: Ukraine tuyên bố hạ được tàu chiến Nga bằng xuồng tự sátReuters: Ukraine tuyên bố hạ được tàu chiến Nga bằng xuồng tự sát

Theo Reuters, an ninh và hải quân Ukraine đã loại bỏ một chiến hạm của Nga bằng xuồng không người lái tự sát, trong khi Nga nói đã phá hủy các xuống này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên