Mỗi tuần một chuyện Ngoan…

HUY THỌ 09/09/2023 09:44 GMT+7

TTCT - World Cup nữ 2023 tưởng rằng đã kết thúc một cách thật tốt đẹp, nào ngờ lại ầm ĩ vào phút chót bởi nụ hôn của Rubiales - chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha - ngay trên sân khấu danh dự, cưỡng đặt lên môi nữ cầu thủ Hermoso.

World Cup nữ 2023 tưởng rằng đã kết thúc một cách thật tốt đẹp, nào ngờ lại ầm ĩ vào phút chót bởi nụ hôn của Rubiales - chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha - ngay trên sân khấu danh dự, cưỡng đặt lên môi nữ cầu thủ Hermoso.

Có hai nụ hôn gây ấn tượng cho người xem ở sân chơi World Cup nữ 2023. Đầu tiên là nụ hôn của ngôi sao bóng đá Úc Sam Kerr dành cho người bạn tình đồng giới người Mỹ Kristie Mewis ngay trên sân, sau chiến thắng trước Pháp ở tứ kết. Nụ hôn đó biểu thị cho tự do.

Nụ hôn đẹp đẽ mà Sam Kerr dành cho người bạn tình đồng giới người Mỹ Kristie Mewis sau chiến thằng.

Nụ hôn đẹp đẽ mà Sam Kerr dành cho người bạn tình đồng giới người Mỹ Kristie Mewis sau chiến thằng.

Nụ hôn thứ hai là của Rubiales với Hermoso, nhưng nụ hôn này thì bị phản ứng dữ dội. Cho dù mọi việc diễn ra đúng như Rubiales trần tình, rằng sau khi ôm cô này, ông có nói rằng "thân mật thêm nữa nhé", và khi không thấy Hermoso nói gì thì ông làm tới.

Phân tích của phe nữ quyền là sau khi vô địch, các nữ tuyển thủ Tây Ban Nha đều đang trong trạng thái thăng hoa, không đủ tỉnh táo để suy nghĩ mọi điều hơn thiệt. Vì vậy, dù ngay lúc ấy - hay ngay trên xe buýt về khách sạn, Hermoso không phản ứng không có nghĩa là cô đồng tình với nụ hôn đó và không có quyền tố ngược.

Ranh giới đúng - sai trong việc này có các nhà hoạt động nữ quyền phân tích. Nhưng với tôi, có một câu chuyện hay ở hai nụ hôn: Đó là việc các cô gái đá bóng ở các nước khác dám nói ra những điều mình nghĩ để đấu tranh đòi công bằng, đòi được tôn trọng - điều mà tôi mơ các cô gái Việt nói riêng, và chúng ta nói chung, hướng đến học hỏi.

Trong thể thao nữ Việt Nam, có những mối tình đồng giới không? Có!

Cho đến giờ này, còn có tình trạng phải trích tiền thưởng để biếu xén cho cán bộ lãnh đạo ăn theo đoàn thể thao không? Cũng có!

Nhưng không ai dám nói cả. Vì tất cả đều biết mình phải "ngoan" thì mới "sống" được trong môi trường mà ai "nổi loạn" thì không thể ngóc đầu lên được.

Tôi nhớ lại câu chuyện một cô gái dự SEA Games 32 kể: Nhà tài trợ chỉ chi có 5 triệu đồng à, nhưng bắt chúng tôi ký hợp đồng cho họ sử dụng hình ảnh suốt đời! Chúng tôi không chịu ký thì nhận được lời hăm từ sếp "lần sau đừng vào đội tuyển nhé"…

Cô ấy bắt nhà báo thề là không được nêu tên, nên đành dừng lại ở đây.

Ai cũng lo cho tương lai, nên đành phải ngoan!■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận