09/04/2024 16:29 GMT+7

Mỹ sắp triển khai hệ thống tên lửa tầm trung mới ở châu Á - Thái Bình Dương

Mỹ sắp triển khai hệ thống tên lửa tầm trung mới, có khả năng chống hạm tốc độ cao như hệ thống tên lửa Typhoon ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương vào cuối năm nay.

Mỹ sắp đem hệ thống tên lửa tầm trung mới đến châu Á - Thái Bình Dương để đối phó với Triều Tiên và Trung Quốc - Ảnh: TAIPEI TIMES

Mỹ sắp đem hệ thống tên lửa tầm trung mới đến châu Á - Thái Bình Dương để đối phó với Triều Tiên và Trung Quốc - Ảnh: TAIPEI TIMES

Báo South China Morning Post dẫn lời Đại tướng Charles Flynn, tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương của Mỹ, tiết lộ Washington chuẩn bị triển khai một hệ thống phóng tên lửa tầm trung mới tới khu vực châu Á - Thái Bình Dương trước cuối năm 2024.

Các nhà phân tích cho rằng động thái này của Washington nhằm giải quyết các mối đe dọa từ Triều Tiên và Trung Quốc.

Theo giới quan sát, hệ thống tên lửa tầm trung mà Mỹ triển khai đến khu vực châu Á có thể là Typhoon.

Một nhà phân tích nói với báo South China Morning Post rằng việc Washington triển khai hệ thống tên lửa tầm trung mới đến châu Á - Thái Bình Dương có thể chỉ là một phần của quá trình thử nghiệm loại tên lửa này.

Nguyên mẫu đầu tiên của hệ thống tên lửa Typhoon được bàn giao cho quân đội Mỹ vào tháng 11-2022.

“Có rất ít dữ liệu về hệ thống tên lửa Typhoon và bản thân tôi cũng hy vọng đây chỉ là một phần của quá trình phát triển tên lửa mới, để xem tên lửa này hoạt động như thế nào”, ông Garren Mulloy, giáo sư khoa quan hệ quốc tế tại Đại học Daito Bunka (Nhật Bản), bình luận.

“Các hệ thống tên lửa mới thường hoạt động khá tốt trong phạm vi các cuộc thử nghiệm tại các sa mạc ở Mỹ. Tuy nhiên, ở đó chúng không bị ảnh hưởng bởi kiểu khí hậu hải dương, độ ẩm cao của khu vực châu Á - Thái Bình Dương”, ông Mulloy nói thêm.

Theo giáo sư này nhận định, có thể quân đội Mỹ muốn thử nghiệm để xem hệ thống tên lửa tầm trung mới hoạt động như thế nào, trong điều kiện khí hậu khác. Sau đó, quân đội Mỹ sẽ bắt đầu tiến hành huấn luyện cho các đơn vị vận hành những hệ thống này.

Cũng theo ông Mulloy, về lý do Mỹ triển khai hệ thống tên lửa mới đến châu Á - Thái Bình Dương, Washington có thể viện dẫn lời đe dọa của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un về việc tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ ở đảo Guam, cũng như những tuyên bố hiếu chiến mà Bình Nhưỡng gửi gắm đến Tokyo.

Tuy nhiên giáo sư Mulloy cũng phân tích thêm rằng Triều Tiên không phải là nguyên nhân chính khiến Mỹ phải đem hệ thống tên lửa mới đến Thái Bình Dương.

“Thực tế, còn có một mối đe dọa phức tạp hơn nhiều, cả về quân sự và kinh tế đối với Washington, đó chính là Trung Quốc”, ông Mulloy nhận xét.

Trước đó vài tháng, phát biểu tại Diễn đàn An ninh quốc tế Halifax, Đại tướng Flynn tiết lộ hai khẩu đội của hệ thống tên lửa Typhoon đã được chuẩn bị.

“Chúng tôi dự định triển khai hệ thống tên lửa đó trong khu vực vào năm 2024”, ông Flynn nói.

Trong khi đó, một nguồn tin Chính phủ Mỹ xác nhận với nhật báo Asahi (Nhật Bản) rằng hệ thống tên lửa tầm trung sắp được triển khai là Typhoon. 

Ban đầu, các khẩu đội Typhoon sẽ được triển khai đến đảo Guam, sau đó sẽ được đưa đến Nhật Bản để huấn luyện cách sử dụng cho quân đội.

Hệ thống tên lửa Typhoon

Một khẩu đội của hệ thống Typhoon bao gồm trung tâm điều khiển di động, tối đa bốn bệ phóng di động, rơ moóc dùng để nạp đạn và một phương tiện hỗ trợ.

Các bệ phóng của Typhoon được thiết kế để phóng các tên lửa “khủng” như vũ khí chống hạm tốc độ cao hoặc tên lửa hành trình Tomahawk.

Trung Quốc muốn là đối tác thay vì đối thủ với MỹTrung Quốc muốn là đối tác thay vì đối thủ với Mỹ

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định như vậy khi tiếp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 7-4, trong bối cảnh quan hệ hai nước đang dần ổn định lại.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên