07/04/2024 15:06 GMT+7

Trung Quốc muốn là đối tác thay vì đối thủ với Mỹ

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định như vậy khi tiếp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 7-4, trong bối cảnh quan hệ hai nước đang dần ổn định lại.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường (phải) trong cuộc tiếp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 7-4 tại Bắc Kinh - Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường (phải) trong cuộc tiếp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 7-4 tại Bắc Kinh - Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Yellen đã trở lại Trung Quốc lần thứ hai trong vòng 9 tháng, với nỗ lực tìm cách ổn định quan hệ song phương sau nhiều căng thẳng giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới.

Trong chuyến đi lần này, bà Yellen dành phần lớn thời gian ở thành phố Quảng Châu, một trong các trung tâm sản xuất lớn của Trung Quốc. Bộ trưởng Mỹ sau đó đến Bắc Kinh cho các cuộc gặp quan trọng với giới chức Trung Quốc.

Có tiến triển trong quan hệ Mỹ - Trung Quốc

Tại cuộc tiếp bà Yellen ở Bắc Kinh ngày 7-4, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cho biết người dân Trung Quốc đã theo dõi chặt chẽ các chi tiết về chuyến đi của nữ bộ trưởng kể từ khi bà đến Quảng Châu.

Theo nhà lãnh đạo Trung Quốc, điều đó cho thấy "sự kỳ vọng và hy vọng vào mối quan hệ Trung - Mỹ sẽ tiếp tục được cải thiện".

Nói về chuyến đi lần này của bà Yellen, ông Lý Cường cho rằng hai nước cần tôn trọng lẫn nhau và nên là đối tác chứ không phải đối thủ. Cũng theo ông, nhiều "tiến bộ mang tính xây dựng" đã đạt được trong chuyến thăm của bà Yellen.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng chia sẻ quan điểm trên của ông Lý Cường, theo Hãng tin Reuters.

"Mặc dù chúng ta còn nhiều việc phải làm, tôi tin rằng trong một năm qua, chúng ta đã đặt mối quan hệ song phương của mình trên một nền tảng ổn định hơn", bà Yellen nhận xét.

Cũng theo bà, điều này không có nghĩa là bỏ qua những khác biệt giữa hai nước hoặc tránh những cuộc đối thoại khó khăn. "Nó có nghĩa là chúng ta chỉ có thể đạt được tiến bộ nếu trao đổi trực tiếp và cởi mở với nhau", bà nói.

Theo bà Yellen, với tư cách là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới,, Trung Quốc và Mỹ phải có trách nhiệm quản lý mối quan hệ phức tạp và thể hiện năng lực dẫn dắt trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu.

Mối lo của Mỹ về năng lực sản xuất của Trung Quốc

Theo Reuters, chuyến thăm của bà Yellen không chỉ nhằm tìm cách ổn định quan hệ Mỹ - Trung.

Mỹ xem việc Trung Quốc sản xuất quá mức xe điện, tấm pin mặt trời và các sản phẩm năng lượng khác là một nguy cơ. Thảo luận về những lo ngại này với Bắc Kinh và mở ra các cuộc đàm phán về tăng trưởng cân bằng là một nhiệm vụ trọng tâm khác của bà Yellen.

Tại Quảng Châu, bộ trưởng Mỹ đã có một loạt cuộc gặp, trong đó có nhiều giờ thảo luận với Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong. Sau cuộc gặp, hai nước đã đồng ý tổ chức các cuộc đàm phán về tình trạng "dư thừa công suất" ở Trung Quốc.

Theo phía Mỹ, việc Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ các ngành công nghiệp nhằm thúc đẩy năng lực sản xuất trong nước sẽ dẫn đến xuất khẩu tăng vọt với giá thấp ra thị trường toàn cầu, ảnh hưởng đến lợi ích của các nước khác, trong đó có Mỹ.

Washington cũng đang tìm cách hợp tác với Bắc Kinh để hạn chế nguồn cung cấp sản xuất fentanyl, loại thuốc giảm đau tổng hợp nhưng bị lạm dụng, gây ra nhiều hệ lụy ở Mỹ.

Dự kiến trong hôm nay 7-4, bà Yellen sẽ gặp lãnh đạo thủ đô Bắc Kinh, cũng như Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lam Phật An.

Bà cũng sẽ gặp Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Phan Công Thắng và cựu phó thủ tướng Lưu Hạc, người từng phụ trách nhiều cuộc đàm phán thương mại của Trung Quốc với Mỹ.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ lo ngại Trung Quốc sản xuất dư thừa, ảnh hưởng kinh tế toàn cầuBộ trưởng Tài chính Mỹ lo ngại Trung Quốc sản xuất dư thừa, ảnh hưởng kinh tế toàn cầu

Bộ trưởng Tài chính Mỹ quan ngại năng suất công nghiệp dư thừa của Trung Quốc, cho rằng điều này gây tổn hại đến các nhà sản xuất ở nước khác.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên