04/03/2024 20:22 GMT+7

Nếu có một ngày được làm tổng lãnh sự, bạn sẽ làm gì?

Đó là câu hỏi các tổng lãnh sự Pháp, Đức, Anh, Canada và Mỹ ở TP.HCM đặt ra cho các thí sinh của cuộc thi “Một ngày làm tổng lãnh sự”.

Các tổng lãnh sự chụp ảnh cùng các thí sinh chiến thắng (hàng đầu) tại Dinh lãnh sự Pháp, ngày 4-3. Từ trái qua là thí sinh của tổng lãnh sự Mỹ, Canada, Đức, Pháp và Anh - Ảnh: MINH KHÔI

Các tổng lãnh sự chụp ảnh cùng các thí sinh chiến thắng (hàng đầu) tại Dinh lãnh sự Pháp, ngày 4-3. Từ trái qua là thí sinh của tổng lãnh sự Mỹ, Canada, Đức, Pháp và Anh - Ảnh: MINH KHÔI

Chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, cuộc thi phát động từ cuối tháng 2, dành cho trẻ em gái và phụ nữ Việt Nam độ tuổi 13 đến 22. Sự kiện xuất phát từ ý tưởng của Tổng lãnh sự Đức, bà Josefine Wallat.

Mỗi tổng lãnh sự nói trên chọn ra một người thắng cuộc bằng cách xem xét câu trả lời của hai câu hỏi quan trọng nhất: "Bạn có mong ước gì cho Ngày Quốc tế phụ nữ?" và "Bạn mong muốn làm gì cho phụ nữ nếu trở thành tổng lãnh sự?".

Truyền cảm hứng

Năm thí sinh đạt giải nhất gồm Lê Nguyễn Thúy Vy (tổng lãnh sự Pháp), Lưu Thu Hằng (tổng lãnh sự Đức), Nguyễn Thị Trúc Ly (tổng lãnh sự Anh), Nguyễn Thị Thiên Nga (tổng lãnh sự Anh) và Nguyễn Thị Bảo Ngọc (tổng lãnh sự Mỹ).

Chia sẻ trong buổi giao lưu tại Dinh lãnh sự Pháp, cả năm thí sinh đều nói cuộc thi là cơ hội tốt để các em gia tăng tự tin, có thêm kinh nghiệm cũng như truyền cảm hứng cho phụ nữ và trẻ em gái trong việc theo đuổi những gì mình muốn.

Ngày 4-3, năm người chiến thắng cuộc thi đã có dịp tham quan và tham gia một số hoạt động cùng các tổng lãnh sự Pháp, Đức, Anh, Canada và Mỹ tại TP.HCM. Trong ảnh: Lê Nguyễn Thúy Vy (áo dài trắng) cùng Tổng lãnh sự Pháp, bà Emmanuelle Pavillon-Grosser thăm Trường quốc tế Pháp Boules & Billes - Ảnh: Tổng lãnh sự quán Pháp

Ngày 4-3, năm người chiến thắng cuộc thi đã có dịp tham quan và tham gia một số hoạt động cùng các tổng lãnh sự Pháp, Đức, Anh, Canada và Mỹ tại TP.HCM. Trong ảnh: Lê Nguyễn Thúy Vy (áo dài trắng) cùng Tổng lãnh sự Pháp, bà Emmanuelle Pavillon-Grosser thăm Trường quốc tế Pháp Boules & Billes - Ảnh: Tổng lãnh sự quán Pháp

Lê Nguyễn Thúy Vy (tổng lãnh sự Pháp), sinh viên khoa quan hệ quốc tế Trường đại học KHXH&NV, cho biết trước đây cuộc sống có nhiều khó khăn, khiến Vy luôn có ấn tượng rằng mình là một cá thể nhỏ bé trong xã hội. Do đó, việc chiến thắng cuộc thi ban đầu khiến Thúy Vy có phần sợ hãi.

Tuy nhiên, những trải nghiệm có được ngày hôm nay cùng bà Tổng lãnh sự Pháp Emmanuelle Pavillon-Grosser và tập thể cán bộ tổng lãnh sự quán khiến Vy có thêm tự tin, cảm thấy mình "lớn" hơn trước.

Nguyễn Thị Bảo Ngọc (tổng lãnh sự Mỹ), thực tập sinh phòng văn hóa thông tin của Tổng lãnh sự quán Mỹ, cho biết học lực cấp 3 của mình chưa tốt, ai cũng nói Ngọc không thể thi đậu đại học. 

Vì thế những gì Ngọc đang làm là để chứng minh rằng điều quan trọng trong cuộc sống là không bỏ cuộc và ai cũng có thể theo đuổi điều mình muốn bằng sự cố gắng.

Lưu Thu Hằng (hàng đầu, thứ 2 từ trái sang) cho biết trong quá trình tham quan Tổng lãnh sự quán Đức, Hằng được trải nghiệm việc ký thư cảm ơn đối tác, ký một số công hàm - Ảnh: MINH KHÔI

Lưu Thu Hằng (hàng đầu, thứ 2 từ trái sang) cho biết trong quá trình tham quan Tổng lãnh sự quán Đức, Hằng được trải nghiệm việc ký thư cảm ơn đối tác, ký một số công hàm - Ảnh: MINH KHÔI

Thay đổi cái lớn từ cái nhỏ

Bên cạnh truyền cảm hứng, cả năm thí sinh thắng cuộc đều đồng tình rằng bình đẳng giới là vấn đề đáng lưu tâm nhất hiện nay, nhưng không có thay đổi lớn nào không bắt đầu từ những thay đổi nhỏ hơn.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Nguyễn Thị Thiên Nga (tổng lãnh sự Canada) cho biết bản thân nhận thức rất rõ thực tế bình đẳng giới trong xã hội sẽ không thay đổi trừ khi ta thay đổi chính bản thân mình trước.

Cuộc thi "Một ngày làm tổng lãnh sự" là bước đệm cho Nga thêm nhiều kinh nghiệm và động lực để học thêm nhiều kỹ năng, ngoại ngữ, cũng như mở rộng thêm nữa nhân sinh quan của bản thân.

Nguyễn Thị Trúc Ly (tổng lãnh sự Anh) cho biết đã tìm được nhiều động lực trong ngành học kỹ sư hóa của Trường đại học Bách khoa. Song song đó, từ một người khá ngại đám đông, Ly đã có quyết tâm tham gia nhiều cuộc thi tương tự để cải thiện bản thân từng bước.

Tổng lãnh sự quán Pháp triển lãm tranh, quảng bá du lịchTổng lãnh sự quán Pháp triển lãm tranh, quảng bá du lịch

Nếu băn khoăn đi du lịch ở đâu, bạn có thể tham khảo triển lãm tranh bên ngoài tường bao khuôn viên Tổng lãnh sự quán Pháp ở số 6 Lê Duẩn, quận 1, TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên