15/11/2023 15:26 GMT+7

Nga cấp phép cho Ấn Độ sản xuất hệ thống tên lửa phòng không Igla-S

Nga ký hợp đồng cung cấp hệ thống tên lửa phòng không vác vai Igla cho Ấn Độ, đồng thời cấp phép cho New Delhi sản xuất loại vũ khí này trong nước.

Binh sĩ Nga sử dụng hệ thống Igla-S trong một sự kiện quân thao - Ảnh: SPUTNIK

Binh sĩ Nga sử dụng hệ thống Igla-S trong một sự kiện quân thao - Ảnh: SPUTNIK

Theo Hãng thông tấn Tass, Nga đã ký hợp đồng cung cấp và cấp phép sản xuất hệ thống tên lửa phòng không di động Igla-S (MANPADS) với Ấn Độ.

"Chúng tôi đã ký các giấy tờ liên quan và hiện sẽ cùng các công ty tư nhân Ấn Độ tổ chức sản xuất hệ thống Igla-S MANPADS tại Ấn Độ", ông Alexander Mikheyev, giám đốc điều hành Rosoboronexport - cơ quan xuất khẩu quốc phòng chính của Nga, thông tin với Tass hôm 14-11.

Hệ thống phòng không Igla-S được thiết kế để hạ máy bay địch hoặc các mục tiêu trên không cỡ nhỏ như tên lửa hành trình. Quân đội Ấn Độ đã bắt đầu sử dụng hệ thống này từ năm 2022.

Theo báo The Hindu vào năm 2022, quân đội Ấn Độ trong lúc đang có nhu cầu cho một hệ thống phòng không vác vai, đã mua được "số lượng nhỏ" hệ thống Igla-S của Nga trong một đợt mua sắm khẩn cấp. Việc mua bán được ký kết vào tháng 12-2020, trong đó Nga sẽ bàn giao 24 bệ phóng, 216 tên lửa và nhiều thiết bị thử nghiệm khác.

Theo báo Economics Times, Ấn Độ quyết định mua phiên bản mới nhất của Igla-S MANPADS để thay thế hệ thống Igla-M thời Liên Xô mà quân đội nước này đã sử dụng từ những năm 1980.

Hợp đồng lớn hơn cho hệ thống Igla-S được thực hiện trong khuôn khổ chương trình mua sắm Hệ thống phòng không tầm ngắn (VSHORAD) triển khai vào năm 2010 của New Delhi, với mục tiêu mua khoảng 5.000 tên lửa, 258 bệ phóng đơn và 258 bệ phóng đa năng.

Bên cạnh đó, Rosoboronexport cho biết đơn vị này đang thảo luận với nhiều cơ quan quốc phòng của Ấn Độ cho việc hợp tác sản xuất khí tài hàng không, trong bối cảnh New Delhi đang nỗ lực tăng cường sản xuất vũ khí và đạn dược trong nước.

Chính phủ của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang tích cực thúc đẩy chương trình "Make in India" (Sản xuất ở Ấn Độ) trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả quốc phòng, đặt mục tiêu tăng tỉ lệ vũ khí sản xuất nội địa và chuyển giao công nghệ từ các đối tác nước ngoài, hoặc từ các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM).

Theo ông Mikheyev, Rosoboronexport đã từ lâu hợp tác quốc phòng với Ấn Độ dưới các điều kiện trên, trước cả khi chương trình "Make in India" được triển khai vào năm 2014.

Nga đã cung cấp cho quân đội Ấn Độ chiến đấu cơ Su-30MKI, xe tăng, nhiều loại xe bọc thép và tên lửa với một tỉ lệ nội địa hóa nhất định.

Lực lượng không quân Ấn Độ hiện đang vận hành khoảng 260 máy bay chiến đấu Su-30 MKI thế hệ thứ tư, hơn 220 chiếc trong số đó được Công ty Hindustan Aeronautics (thuộc sở hữu nhà nước Ấn Độ) lắp ráp theo thỏa thuận cấp phép sản xuất tại nhà máy ở thành phố Nashik, Ấn Độ.

Nga và Ấn Độ cũng liên doanh sản xuất súng trường Kalashnikov AK-203 do Nga thiết kế. Theo công bố từ Tập đoàn Rostec thuộc Rosoboronexport, việc sản xuất đã được triển khai vào tháng 1-2023 với mục tiêu 100% nội địa hóa. Ấn Độ là quốc gia nước ngoài đầu tiên được cấp phép sản xuất dòng súng Kalashnikov 200.

Điều ít biết về lực lượng chế tạo "áo tàng hình" cho quân đội NgaĐiều ít biết về lực lượng chế tạo 'áo tàng hình' cho quân đội Nga

Các nhà nghiên cứu của Lực lượng phòng thủ phóng xạ, hóa học và sinh học (RCBD) Nga đã phát triển một loại vải ba lớp có khả năng che giấu binh lính khỏi sự phát hiện của máy ảnh nhiệt, được giới thiệu hồi tháng 8-2023.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên