25/01/2024 11:58 GMT+7

Nga đề nghị Hội đồng Bảo an họp khẩn sau vụ rơi máy bay chở tù binh Ukraine

Sau vụ rơi máy bay vận tải chở 65 tù binh Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tổ chức họp khẩn.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov - Ảnh: TASS

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov - Ảnh: TASS

Theo Hãng tin Reuters, người phát ngôn của Pháp tại Liên Hiệp Quốc cho biết cuộc họp của Hội đồng Bảo an sẽ diễn ra vào lúc 17h ngày 25-1 (giờ Mỹ, tức 5h ngày 26-1 tại Việt Nam).

Nga đề nghị Hội đồng Bảo an họp khẩn sau vụ rơi máy bay làm 74 người chết

Nga - Ukraine đổ lỗi cho nhau

Hôm 24-1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay vận tải quân sự Ilyushin Il-76 đang di chuyển từ căn cứ không quân gần thủ đô Matxcơva đến thành phố biên giới Belgorod thì bị tên lửa phòng không tấn công.

Toàn bộ 74 người trên máy bay thiệt mạng, bao gồm 65 tù binh Ukraine, 6 thành viên tổ bay và 3 người khác.

Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Kiev đứng sau vụ tấn công. Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, radar của quân đội Nga đã ghi nhận vụ phóng hai tên lửa từ vùng Kharkov của Ukraine - giáp với vùng Belgorod của Nga.

Theo Euro News, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Nga muốn thảo luận về hoàn cảnh của vụ rơi máy bay và nhấn mạnh "toàn bộ sự thật vẫn đang được xác minh".

Hình minh họa máy bay vận tải quân sự Ilyushin Il-76 của Nga - Ảnh: AFP

Hình minh họa máy bay vận tải quân sự Ilyushin Il-76 của Nga - Ảnh: AFP

"Các tù binh Ukraine đã được chuyển đến vùng Belgorod để thực hiện cuộc trao đổi tiếp theo đã được thỏa thuận giữa Matxcơva và Kiev. Thay vì cuộc trao đổi này diễn ra, Ukraine đã tấn công máy bay này bằng tên lửa phòng không từ khu vực Kharkov, dẫn đến thiệt hại" - ông Lavrov nói.

Ông Lavrov cũng tuyên bố Nga không bận tâm nếu truyền thông nước ngoài không tin vào các chi tiết xoay quanh vụ tai nạn, đồng thời cũng cho biết Nga không có gì để thảo luận với Mỹ.

Ngày 24-1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky yêu cầu sự minh bạch hoàn toàn về vụ rơi máy bay vận tải của Nga và chỉ trích Matxcơva "chơi đùa với mạng sống của các tù binh Ukraine".

Căng thẳng ở biên giới

Vùng Kharkov của Ukraine và Belgorod của Nga từ lâu đã là tâm điểm giao tranh trong cuộc xung đột kéo dài gần 2 năm qua.

Sau một thời gian dài tạm dừng, quân đội Ukraine cho biết họ sẽ tiếp tục phá hủy máy bay vận tải quân sự của Nga mà họ tin là mang theo tên lửa để tấn công Ukraine.

Kiev cũng ghi nhận nhiều máy bay vận tải quân sự của Nga hạ cánh ở Belgorod mà họ cho là có liên quan đến các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào Kharkov và các thành phố khác của Ukraine, Reuters nêu.

Tư lệnh không quân Ukraine Mykola O Meatchuk cáo buộc Nga đang cố gắng làm suy yếu sự ủng hộ của quốc tế dành cho Ukraine, khẳng định "Ukraine có quyền tự vệ và phá hủy các phương tiện tấn công trên không của bên gây hấn".

Cơ quan tình báo Ukraine xác nhận việc trao đổi tù binh đã được lên kế hoạch vào hôm 24-1. Các quân nhân Nga bị bắt cũng đã được chuyển đến địa điểm trao đổi đã thỏa thuận đúng thời gian và an toàn.

"Đáp máy bay vận tải trong vùng chiến sự có phạm vi 30km là không an toàn và trong mọi trường hợp phải được hai bên thảo luận, nếu không sẽ gây nguy hiểm cho toàn bộ quá trình trao đổi" - tuyên bố của Ukraine nêu.

Kiev cũng nói thêm rằng không có thông tin đáng tin cậy về những người có mặt trên chiếc máy bay bị rơi.

Trùm tình báo Ukraine nói không có bằng chứng chủ Wagner Prighozin đã chếtTrùm tình báo Ukraine nói không có bằng chứng chủ Wagner Prighozin đã chết

Giám đốc Tổng cục Tình báo Ukraine Kyrylo Budanov cho rằng Nga đang vật lộn với việc kiểm soát chất lượng vũ khí và mất nhiều quân hơn số lượng có thể tuyển mộ. Ông cũng nói chưa có bằng chứng về cái chết của trùm Wagner Prighozin.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên