28/02/2024 21:50 GMT+7

Nga nói cam kết của ông Macron cũng không giúp được Ukraine

Bộ Ngoại giao Nga nói tình hình chiến trường hiện là thảm họa với Ukraine và cam kết gửi quân của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chỉ mang ý nghĩa động viên.

Nga nói cam kết của ông Macron cũng không giúp được Ukraine- Ảnh 1.

"Chính quyền Ukraine đang phải đối mặt với tình hình tồi tệ ở tiền tuyến và không gì có thể giúp được điều đó. Tuyên bố của Macron có tác dụng gì không? Tình hình hoàn toàn ngược lại", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói ngày 28-2 trên Đài Sputnik.

Theo người phát ngôn Nga, phương Tây cần đưa ra những tuyên bố táo bạo và mạnh mẽ để cổ động quân đội Ukraine.

Bà Zakharova nói rằng sau tuyên bố của ông Macron, rất nhiều quan chức và cơ quan NATO đã bác bỏ việc gửi quân đến Ukraine.

Mỹ, đồng minh quan trọng nhất của Ukraine, cũng tuyên bố sẽ không đưa quân đến nước này. 

"Tổng thống Macron phát biểu về quân đội của ông ấy và những gì ông ấy sẵn sàng hoặc không sẵn sàng làm với quân đội của mình. Tổng thống (Joe Biden) đã nói rõ rằng ông ấy không ủng hộ quân đội Mỹ tham gia vào cuộc xung đột này ở Ukraine", Nhà Trắng lặp lại quan điểm của Tổng thống Mỹ.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết các nước phương Tây thảo luận về khả năng đưa quân tới Ukraine là do không có kết quả rõ ràng nào trong việc tăng cường cung cấp đạn dược và vũ khí cho Kiev.

Đầu tuần này, ông Macron nói rằng không có sự đồng thuận nào về việc chính thức triển khai bộ binh của phương Tây tới Ukraine. 

Tuy nhiên, ông không loại trừ khả năng này trong tương lai.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne giải thích rằng ông Macron đã có ý định cử quân đội thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như hỗ trợ quân đội Ukraine rà phá bom mìn, sản xuất vũ khí tại chỗ, ngay trên lãnh thổ Ukraine và phòng thủ trên không gian mạng.

Phản ứng sau đó, Phó chủ tịch Thượng viện Nga Konstantin Kosachev khẳng định khả năng NATO triển khai lính tới Ukraine sẽ dẫn tới một "kịch bản thảm khốc", và điều này có thể được diễn giải như "lời tuyên bố chiến tranh" đối với Nga.

Diễn biến diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột Nga - Ukraine đã bước qua cột mốc 2 năm mà đưa đạt được đột phá đáng kể nào. 

Trong khi đó, Kiev đang thiếu hụt vũ khí trong lúc Quốc hội Mỹ vẫn đang chia rẽ về gói tài trợ quân sự mới.

Phương Tây nói sáng kiến Phương Tây nói sáng kiến 'đưa quân đến Ukraine' của tổng thống Pháp 'rất đáng xem xét'

Ngoại trưởng Gabrielius Landsbergis của Lithuania nhận định sáng kiến "đưa quân đến Ukraine" của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron "rất đáng xem xét", và một nhà ngoại giao ở Đông Âu nói đó là ý tưởng hữu ích.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên