21/08/2023 07:01 GMT+7

Nga tiết lộ cách thức đáp trả một cuộc tấn công vào Belarus

Đại sứ Nga tại Belarus cho biết Matxcơva sẽ sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào mà mình sở hữu để trả đũa một cuộc tấn công nhằm vào Belarus.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko - Ảnh: TASS

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko - Ảnh: TASS

Ngày 20-8, Đài RT (Nga) đưa tin: "Nga tiết lộ cách thức nước này sẽ đáp trả một cuộc tấn công vào Belarus". Cụ thể, đại sứ Nga tại Belarus - ông Boris Gryzlov - vừa lên tiếng cảnh báo bất kỳ bên thứ ba nào có ý định tấn công Belarus, đồng minh của Nga, trong tương lai.

"Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rõ ràng rằng trong trường hợp Belarus bị tấn công, chúng tôi cũng sẽ coi đây là một cuộc tấn công nhằm vào Nga. Học thuyết quân sự của Liên bang Nga quy định, trong trường hợp như vậy, phải đáp trả bằng tất cả vũ khí của chúng tôi" - ông Gryzlov phát biểu trên Đài STV của Belarus.

Theo Đài RT, phát biểu nói trên của Đại sứ Gryzlov dường như ám chỉ tới phương án sử dụng vũ khí hạt nhân.

Nga và Belarus đã tăng cường hợp tác quân sự trong bối cảnh xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine. Gần đây, Belarus đã trải qua tình trạng căng thẳng với nước láng giềng Ba Lan - thành viên của cả Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU).

Hồi tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga đã được chuyển đến nước đồng minh Belarus.

Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố ông đã đồng ý triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus sau khi Mỹ triển khai các vũ khí như vậy ở một loạt quốc gia châu Âu trong nhiều thập niên.

Mỹ đã chỉ trích quyết định của ông Putin. Tuy nhiên, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko khẳng định việc Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus là mong muốn của ông, không phải do Matxcơva áp đặt.

Ông Lukashenko giải thích việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ Belarus sẽ giúp ngăn chặn các bên có ý định tấn công nước này trong tương lai.

Gần đây Ba Lan thông báo sẽ triển khai thêm binh sĩ và thiết bị tới khu vực biên giới giáp với Belarus, khi họ nhấn mạnh cần ngăn chặn "những âm mưu gây bất ổn" trong khu vực. Hồi tháng 6, Nga nói rằng quân đội Ukraine cũng đã triển khai lực lượng quân sự đáng kể dọc theo biên giới với Belarus và đang cố gắng kiểm tra khả năng phòng thủ của Nga và Belarus.

Belarus kêu gọi hàn gắn, Ba Lan chỉ trích "lời nói sáo rỗng"Belarus kêu gọi hàn gắn, Ba Lan chỉ trích 'lời nói sáo rỗng'

Ba Lan đưa ra một loạt yêu cầu cho Belarus nếu muốn hàn gắn quan hệ giữa hai nước, đồng thời gọi Belarus là quốc gia "thù địch”.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên