07/04/2022 21:58 GMT+7

Nga tố Ukraine 'không thực tâm muốn chấm dứt chiến sự', Ukraine nói 'Nga đánh lạc hướng'

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Ukraine đã đưa ra các điều khoản đàm phán mới khác biệt với những điều khoản quan trọng mà hai bên đã thống nhất trong cuộc gặp ngày 29-3. Phía Ukraine lập tức phản pháo phát ngôn của ông Lavrov.

Nga tố Ukraine không thực tâm muốn chấm dứt chiến sự, Ukraine nói Nga đánh lạc hướng - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong một cuộc hội đàm với các nhà ngoại giao Arab tại Matxcơva ngày 4-4 - Ảnh: REUTERS

Trong đoạn video công bố ngày 7-4, Ngoại trưởng Nga Lavrov khẳng định Ukraine không thực tâm muốn kết thúc sớm chiến sự và việc thay đổi các điều khoản đã thống nhất, cho thấy có sự can thiệp từ phương Tây.

Cụ thể, theo ông Lavrov, trong cuộc đàm phán tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 29-3, phía Ukraine đã "tuyên bố rõ ràng rằng các đảm bảo an ninh quốc tế cho Ukraine sẽ không áp dụng với Crimea và Sevastopol".

Tuy nhiên, trong danh sách các điều khoản đề xuất được Ukraine chuyển cho Nga ngày 6-4, Kiev đã loại bỏ tuyên bố này.

Sevastopol nằm trên bán đảo Crimea bị Nga sáp nhập năm 2014. Tổng hành dinh của Hạm đội Biển Đen thuộc Nga đóng tại thành phố này.

Theo ngoại trưởng Nga, Ukraine muốn đưa vấn đề tương lai của Crimea và các vùng lãnh thổ do phe ly khai kiểm soát ở miền đông Ukraine ra thảo luận trong cuộc gặp giữa tổng thống hai nước.

"Họ chắc chắn sẽ yêu cầu rút quân và đưa ra các điều kiện tiên quyết mới. Đây là điều không thể chấp nhận được", ông Lavrov nêu quan điểm. Mặc dù vậy, theo nhà ngoại giao Nga, Matxcơva vẫn sẽ tiếp tục tham gia các cuộc đàm phán và thúc đẩy các điều khoản của riêng mình.

Phản ứng trước các phát ngôn từ ngoại trưởng Nga, nhà đàm phán Mykhailo Podolyak của Ukraine tuyên bố những gì ông Lavrov nói là hành động mang tính chất "tuyên truyền".

Trong tuyên bố bằng văn bản gởi đến Hãng tin Reuters, ông Podolyak khẳng định ngoại trưởng Nga không trực tiếp tham gia đàm phán ở Istanbul.

Việc ông Lavrov phát ngôn như vậy, theo ông Podolyak, là nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của quốc tế khỏi những gì đã xảy ra ở thị trấn Bucha.

Ukraine và phương Tây cáo buộc Nga đã sát hại hàng trăm thường dân ở Bucha gần thủ đô Kiev trong hơn 1 tháng chiếm đóng thị trấn. Matxcơva phủ nhận mọi cáo buộc và cho rằng Kiev đã dàn dựng sự việc.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông quốc tế ngày 7-4, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu thừa nhận những hình ảnh và cáo buộc qua lại giữa các bên sau vụ Bucha đã ảnh hướng đến bầu không khí đàm phán.

Tuy nhiên theo ông Cavusoglu, cả Nga và Ukraine đều vẫn để ngỏ khả năng tham gia vòng đàm phán tiếp theo tại Thổ Nhĩ Kỳ. 

Trước đó, vào ngày 31-3, ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ngoại trưởng Nga và Ukraine sẽ gặp nhau trong vòng 2 tuần nữa.

'Thảm sát Bucha' và những câu hỏi

TTO - Ngày 3-4, truyền thông và mạng xã hội Ukraine cũng như phương Tây đồng loạt đưa tin về vụ "thảm sát Bucha", trong khi phía Nga cũng lên tiếng phản đối gay gắt sự việc này.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên