04/05/2023 09:21 GMT+7

Nga tuyên bố cứng rắn sau cáo buộc Ukraine âm mưu ám sát ông Putin

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố Nga sẽ cứng rắn với Ukraine sau các cáo buộc Ukraine âm mưu ám sát ông Putin.

Nga tuyên bố cứng rắn sau cáo buộc Ukraine âm mưu ám sát ông Putin - Ảnh 1.

Cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev, người hiện đang là phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, nổi lên như một trong những chính khách có quan điểm cứng rắn nhất với Ukraine vào thời điểm hiện tại - Ảnh: AFP

Những phát ngôn cứng rắn với Ukraine được ông Medvedev đưa ra trên kênh Telegram ngày 3-5. Theo ông, "việc chính quyền Kiev tấn công Điện Kremlin bằng máy bay không người lái (drone)" đã khiến Nga chỉ còn một lựa chọn.

"Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc loại bỏ Zelensky và cấp dưới của ông ta. Chúng ta thậm chí không cần họ ký văn kiện đầu hàng vô điều kiện. Sẽ luôn có người khác làm thay", ông Medvedev tuyên bố.

Điện Kremlin cáo buộc Ukraine đã sử dụng hai chiếc drone "tấn công" nơi ở của Tổng thống Vladimir Putin. Tuy nhiên quân đội Nga đã nhanh chóng vô hiệu hóa âm mưu này.

Tổng thống Putin "không hề hấn gì và vẫn tiếp tục làm việc theo lịch trình thông thường", Hãng thông tấn Tass khẳng định.

Người phát ngôn Điện Kremlin coi đây là một vụ tấn công khủng bố nhằm vào tổng thống Nga. Matxcơva cũng tuyên bố bảo lưu quyền trả đũa vào thời điểm và theo cách mà họ thấy phù hợp.

Vụ Ukraine bị cáo buộc "tấn công" Điện Kremlin đã tập hợp các chính khách Nga xung quanh Tổng thống Putin. Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin kêu gọi không đàm phán với Tổng thống Ukraine Zelensky.

Ông này cũng đồng thời kêu gọi sử dụng "những vũ khí có khả năng ngăn chặn và phá hủy hoàn toàn Chính phủ Ukraine" để trả đũa.

Ủy ban Điều tra liên bang Nga cùng ngày đã mở một cuộc điều tra hình sự, cáo buộc Kiev âm mưu tấn công khủng bố người đứng đầu Nga.

Hiện Ukraine chưa bình luận gì về những phát ngôn của chính khách Nga. Tổng thống Zelensky trước đó đã phủ nhận cáo buộc của Nga.

"Ukraine không tấn công ông Putin hay Matxcơva. Chúng tôi chỉ chiến đấu trên đất của mình", ông Zelensky nhấn mạnh ngày 3-5.

Nhà lãnh đạo Ukraine dự kiến đến Hà Lan hôm nay 4-5 và có bài phát biểu với tiêu đề "Sẽ không có hòa bình nào cho Ukraine mà không có công lý".

Cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak thì cáo buộc Nga đang tìm cớ để phát động tấn công. Đây cũng là suy nghĩ của một số nhà quan sát quân sự có quan điểm ủng hộ Ukraine.

Thời điểm nhạy cảm với cả Nga và Ukraine

Các cáo buộc của Nga xuất hiện vào thời điểm nhạy cảm khi chỉ còn vài ngày nữa là đến kỷ niệm chiến thắng phát xít (ngày 9-5).

Kiev được cho là sắp mở chiến dịch phản công ở miền đông và miền nam Ukraine nhằm đẩy lùi quân đội Nga về biên giới. Tuy nhiên theo ông chủ tập đoàn lính đánh thuê Wagner của Nga, Ukraine thực sự đã bắt đầu phản công chứ không còn chuẩn bị nữa.

Hôm 29-4, trong cuộc phỏng vấn với Đài Russia Today, ông Medvedev kêu gọi quân đội Nga khiến Ukraine phải chịu tổn thất hàng loạt về binh sĩ và vũ khí để chấm dứt ảo tưởng phản công.

Cựu tổng thống Nga tiếp tục lặp lại yêu cầu phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine, truy lùng những lãnh đạo cấp cao trong đó có Tổng thống Zelensky.

Tin tức thế giới 4-5: Nga điều tra hình sự vụ Tin tức thế giới 4-5: Nga điều tra hình sự vụ 'tấn công Điện Kremlin'; Mỹ chuyển vũ khí cho Ukraine

Vụ Nga tố Ukraine ám sát ông Putin ngày một nóng; Mỹ chuyển thêm vũ khí cho Ukraine; Ông Trump bác cáo buộc hiếp dâm... là một số tin tức thế giới đáng chú ý.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên