14/01/2024 23:31 GMT+7

Ngoại trưởng Thụy Sĩ: Sẽ không có hòa bình ở Ukraine nếu Nga không lên tiếng

83 nước đã nhóm họp tại thị trấn Davos, bang Graubünden (Thụy Sĩ) ngày 14-1 để tìm điểm chung về công thức hòa bình nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis phát biểu tại cuộc họp báo sau vòng thảo luận thứ tư của các cố vấn an ninh quốc gia hôm 14-1 tại Thụy Sĩ - Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis phát biểu tại cuộc họp báo sau vòng thảo luận thứ tư của các cố vấn an ninh quốc gia hôm 14-1 tại Thụy Sĩ - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, hôm 14-1, cố vấn an ninh quốc gia từ 83 nước trên khắp thế giới đã tổ chức vòng thảo luận thứ tư tại thị trấn Davos, bang Graubünden (Thụy Sĩ).

Nội dung vòng thảo luận dựa trên “công thức hòa bình 10 điểm” mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra nhằm thiết lập một nền hòa bình lâu dài, công bằng ở Ukraine.

Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak và Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Sĩ Ignazio Cassis đồng chủ trì vòng thảo luận mới này.

Ông Cassis cho biết mục đích các vòng thảo luận nhằm chuẩn bị sẵn sàng để khởi động một tiến trình đàm phán với Nga. Đồng thời thừa nhận họ phải tìm cách “mời” Nga cùng ngồi vào bàn đàm phán ở một thời điểm nào đó.

“Sẽ không có hòa bình nếu Nga không lên tiếng”, Ngoại trưởng Cassis nói thêm.

Nước chủ nhà Thụy Sĩ thừa nhận việc mời Nga tham gia đàm phán hòa bình vẫn còn là “một chặng đường dài” bởi cả Kiev và Matxcơva đều chưa sẵn sàng đàm phán chung.

Tại cuộc họp, Ngoại trưởng Cassis đánh giá cao vai trò của Trung Quốc trong việc hòa giải Ukraine và Nga.

Phía chủ nhà Thụy Sĩ cũng kêu gọi Trung Quốc cần tham gia vào các nỗ lực chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine, theo Hãng tin Reuters.

“Trung Quốc đóng một vai trò quan trọng. Chúng ta phải tìm cách hợp tác với Trung Quốc về vấn đề này”, ông Cassis phát biểu trong cuộc họp báo sau phiên thảo luận.

Tổng thống Ukraine Zelensky không có mặt tại vòng thảo luận hôm 14-1 nhưng theo tiết lộ của ông Cassis, ông Zelensky sẽ có mặt tại hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Kinh tế thế giới sắp tới.

Tại hội nghị thượng đỉnh này, Tổng thống Zelensky sẽ có cơ hội trao đổi với các nhà ngoại giao đến từ nhiều quốc gia.

Ba vòng thảo luận của các cố vấn an ninh quốc gia trước đây được tổ chức lần lượt tại thủ đô Copenhagen (Đan Mạch) vào tháng 6-2023, thành phố Jeddah (Saudi Arabia) vào tháng 8-2023 và Cộng hòa Malta vào tháng 10-2023.

Ông Cassis cho biết có thể đây sẽ là lần nhóm họp cuối cùng của các cố vấn an ninh quốc gia. Tuy nhiên vẫn có khả năng tổ chức một cuộc họp ở cấp cao hơn.

Theo Ngoại trưởng Thụy Sĩ, việc tổ chức các cuộc họp nhằm tìm ra cách tiếp cận các biện pháp hòa bình chung. Từ đó có thể áp dụng cho các cuộc xung đột khác, ngoài cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Nga, Ukraine lên tiếng về thông tin đàm phán hòa bình ở Saudi ArabiaNga, Ukraine lên tiếng về thông tin đàm phán hòa bình ở Saudi Arabia

Ngày 31-7, Điện Kremlin cho biết họ cần tìm hiểu thêm về mục đích của cuộc đàm phán dự kiến tổ chức ở Saudi Arabia liên quan xung đột Nga - Ukraine. Tuy nhiên, Kiev tuyên bố Nga không được chào đón.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên