15/03/2024 16:11 GMT+7

Nhiều hoạt động ở Hội báo toàn quốc 2024 hướng đến bạn đọc trẻ

HỒ LAM
và 1 tác giả khác

Trên trục đường Lê Lợi, gian hàng của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương trưng bày nhiều sản phẩm báo chí đa phương tiện và có các hoạt động hấp dẫn, thú vị để tương tác với bạn đọc.

Robot Al nhảy theo điệu nhạc tại gian hàng HTV - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Robot Al nhảy theo điệu nhạc tại gian hàng HTV - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Hội báo toàn quốc 2024 với chủ đề "Báo chí Việt Nam - Tiên phong, đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân" lần đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM từ ngày 15 đến 17-3.

Nhiều gian hàng hiện đại, bắt kịp xu hướng số

Hội báo toàn quốc 2024 là sự kiện có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với sự góp mặt của hầu hết các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, của 63 hội nhà báo các tỉnh, thành phố.

Ngoài khu vực trưng bày ấn phẩm báo chí truyền thống, các gian hàng còn ứng dụng thêm không gian số để bạn đọc trải nghiệm, tương tác trực tiếp.

Bắt nhịp với xu hướng số hiện đại, Thông tấn xã Việt Nam mang đến hai sản phẩm ứng dụng công nghệ mới tại gian hàng: triển lãm ảnh ảo với chủ đề TP.HCM đổi mới và phát triển Đất phương Nam mênh mang sông nước cùng với một khu vực check-in 360 độ Photo Booth.

Bạn trẻ trải nghiệm chụp ảnh 360 độ tại gian hàng Thông tấn xã Việt Nam - Ảnh: T.T.D

Bạn trẻ trải nghiệm chụp ảnh 360 độ tại gian hàng Thông tấn xã Việt Nam - Ảnh: T.T.D

Bà Nguyễn Hồng Hạnh, phó chủ tịch thường trực liên chi hội nhà báo Thông tấn xã Việt Nam, nói:

“Thông điệp chính của gian hàng Thông tấn xã Việt Nam là ‘Thông tin chủ lực, Bắt kịp xu hướng’. Chúng tôi chọn tiên phong về ảnh vì đây là một trong những lĩnh vực mà Thông tấn xã Việt Nam theo đuổi từ những ngày đầu thành lập đến nay.

Ở đây có những bức ảnh về các hoạt động chính trị, ngoại giao nổi bật, các hoạt động kinh tế chính trị của Việt Nam trong năm 2023 qua ống kính của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam”.

Lần đầu tiên tham gia hội báo, VTV Cần Thơ mong muốn đưa hình ảnh, công việc của những người làm báo đến gần hơn với khán giả. Đồng thời giới thiệu thêm những nét đẹp đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khán giả thử tài làm biên tập viên của VTV9 - Ảnh: T.T.D

Khán giả thử tài làm biên tập viên của VTV9 - Ảnh: T.T.D

“Chúng tôi có những chương trình, chuyên mục ấn tượng về miền Tây như: Thương nhớ miền Tây, Ký ức miền Tây… gợi nhớ lại những nét văn hóa, điểm du lịch, món ăn ngon, cùng với nét đẹp trong phong tục tập quán ở nơi đây” - nhà báo Võ Ngọc Văn Quân, phó giám đốc phụ trách Trung tâm truyền hình Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ, chia sẻ.

Hội báo cũng thu hút nhiều cơ quan báo chí khác như: Dân Trí, Thanh Niên, Người Lao Động

Thính giả thử làm khách mời nghe giọng nói của mình trên đài phát thanh - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thính giả thử làm khách mời nghe giọng nói của mình trên đài phát thanh - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Với định hướng tiếp cận độc giả trẻ, gian hàng báo Dân Trí được trưng bày theo hình thức mới mẻ, trẻ trung và trang bị một số công nghệ mới để thu hút người đọc.

Bên cạnh không gian trưng bày, báo Dân Trí còn có hoạt động tặng sách, báo và các ấn phẩm đặc biệt trong năm cho độc giả trong dịp đặc biệt này.

Báo Tuổi Trẻ là một trong những cơ quan báo chí tham gia hội báo năm nay. Ông Lê Xuân Trung - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - cho biết:

"Báo Tuổi Trẻ góp mặt trong sự kiện lần này với mong muốn tiếp cận công chúng trẻ để họ biết đến tờ báo nhiều hơn, cả về hình thức, nội dung, đặc biệt là bề dày phát triển, uy tín của báo".

Nhiều bạn trẻ đang xem các ấn phẩm tại gian hàng báo Tuổi trẻ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nhiều bạn trẻ xem các ấn phẩm tại gian hàng báo Tuổi Trẻ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo ông Xuân Trung, trong thời đại phát triển của công nghệ số, để tiếp cận nhiều hơn với công chúng trẻ, báo Tuổi Trẻ cũng có những áp lực phải đổi mới về mặt nội dung, công nghệ và cách thức trình bày.

Một số hình ảnh tại khu trưng bày hội báo: 

Đặt báo được tặng quà ở gian trưng bày báo Tuổi Trẻ - Ảnh: Q.Định

Đặt báo được tặng quà ở gian trưng bày báo Tuổi Trẻ - Ảnh: Q.Định

Hội báo thu hút các gian trưng bày của các báo địa phương - Ảnh: Q.Định

Hội báo thu hút các gian trưng bày của các báo địa phương - Ảnh: Q.Định

Hội báo còn có cả gian trưng bày của các trường đại học - Ảnh: Q.Định

Hội báo còn có cả gian trưng bày của các trường đại học - Ảnh: Q.Định

Các tạp chí chuyên ngành cũng có gian trưng bày ở đây - Ảnh; Q.Định

Các tạp chí chuyên ngành cũng có gian trưng bày ở đây - Ảnh; Q.Định

Ngày khai mạc, Hội báo toàn quốc đã thu hút rất nhiều độc giả đến tham quan - Ảnh: Q.Định

Ngày khai mạc, Hội báo toàn quốc đã thu hút rất nhiều độc giả đến tham quan - Ảnh: Q.Định

Hội báo 2024 khai mạc: Báo chí phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dânHội báo 2024 khai mạc: Báo chí phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

Hơn 600 cơ quan báo chí từ trung ương đến địa phương tham gia Hội báo toàn quốc 2024 lần đầu được tổ chức tại TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên