05/03/2024 18:29 GMT+7

Ông Hun Sen được xác nhận trúng cử vào Thượng viện Campuchia

Cơ quan bầu cử Campuchia ngày 5-3 xác nhận ông Hun Sen đã giành được một ghế trong Thượng viện, đánh dấu sự trở lại chính trường sau khi ông tuyên bố từ chức thủ tướng năm ngoái.

Cựu thủ tướng Campuchia Hun Sen tham gia bỏ phiếu ở thành phố Takhmao, tỉnh Kandal, trong cuộc bầu cử Thượng viện ngày 25-2 - Ảnh: AFP

Cựu thủ tướng Campuchia Hun Sen tham gia bỏ phiếu ở thành phố Takhmao, tỉnh Kandal, trong cuộc bầu cử Thượng viện ngày 25-2 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP ngày 5-3, Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia cũng cho biết Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền giành được 55/58 ghế ở Thượng viện, bao gồm 1 ghế của ông Hun Sen, sau cuộc bầu cử tháng trước.

Đảng đối lập Ý chí Khmer (Khmer Will) giành được 3 ghế.

Theo CPP, trong hội nghị dự kiến diễn ra vào tháng 4, họ sẽ đề cử ông Hun Sen làm chủ tịch Thượng viện - chức vụ có vai trò nguyên thủ quốc gia khi Quốc vương Campuchia ở nước ngoài.

Các thành viên Thượng viện Campuchia phục vụ nhiệm kỳ 6 năm. Bầu cử Thượng viện được tiến hành theo hình thức không phổ thông đầu phiếu.

58/62 ghế Thượng viện Campuchia được bầu bởi 125 nghị sĩ và hơn 11.000 quan chức địa phương. 4 ghế còn lại do Quốc vương Norodom Sihamoni và Quốc hội Campuchia bổ nhiệm.

Ông Hun Sen từ chức thủ tướng hồi tháng 8-2023 sau 38 năm nắm quyền. Kế nhiệm ông là người con trai Hun Manet.

Ông Hun Sen vẫn là người đứng đầu CPP, đảng kiểm soát 120 trong số 125 ghế của Quốc hội sau cuộc tổng tuyển cử tháng 7-2023.

Tháng trước, các nhà lập pháp Campuchia đã bầu con trai út của ông Hun Sen là ông Hun Many làm phó thủ tướng.

Ông Hun Sen nắm chắc ghế chủ tịch Thượng viện CampuchiaÔng Hun Sen nắm chắc ghế chủ tịch Thượng viện Campuchia

Với việc Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) thắng áp đảo cuộc bầu cử Thượng viện, cựu thủ tướng Hun Sen gần như chắc chắn sẽ làm lãnh đạo cơ quan này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên