27/03/2024 11:21 GMT+7

Ông Lukashenko nói nghi phạm khủng bố ở Nga định trốn sang Belarus

Ngày 26-3, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết các tay súng tấn công nhà hát Crocus City Hall ban đầu đã cố gắng chạy trốn sang Belarus.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko - Ảnh: REUTERS

Ngày 26-3, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết các tay súng tấn công nhà hát Crocus City Hall ban đầu đã cố gắng chạy trốn sang Belarus.

Sau vụ xả súng ở Matxcơva ngày 22-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Ukraine đã chuẩn bị "một cửa sổ" cho những kẻ tấn công vượt qua biên giới.

Ukraine đã kịch liệt phủ nhận sự liên quan, nhưng hai trong số các đồng minh quyền lực nhất của ông Putin, Chủ tịch Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev và người đứng đầu Cơ quan an ninh nhà nước FSB Alexander Bortnikov, đều trực tiếp đổ lỗi cho Kiev về vụ tấn công trong ngày 26-3.

Tuy nhiên, ông Lukashenko, một đồng minh thân cận của ông Putin, bất ngờ nói với các nhà báo rằng các cơ quan an ninh Belarus và Nga đã phối hợp hành động khi xe của nghi phạm chạy về phía tây nam từ Matxcơva đến vùng Bryansk, giáp với cả Ukraine và Belarus. Các nghi phạm đã bị bắt giữ tại đây.

Tổng thống Lukashenko cho hay Belarus đã nhanh chóng thiết lập các trạm kiểm soát ở biên giới.

"Đó là lý do tại sao họ không thể vào Belarus. Họ nhìn thấy điều đó nên quay đi và đi đến khu vực biên giới Ukraine-Nga", hãng thông tấn nhà nước BelTA dẫn lời ông.

"Ông Putin và tôi đã không ngủ suốt một ngày... Sự tương tác được duy trì liên tục", ông Lukashenko kể.

Trước đó, ông Bortnikov dẫn thông tin sơ bộ từ những tay súng bị bắt cho thấy Ukraine có liên quan đến vụ xả súng làm ít nhất 139 người chết.

Ông nói các lực lượng đặc nhiệm của Ukraine nhúng tay vào vụ tấn công cùng với các thành viên nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

"Các tay súng sau đó sẽ trở về Ukraine như người hùng", theo ông Bortnikov.

Các quan chức Mỹ cho biết Mỹ có thông tin tình báo xác nhận tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Bản thân ông Putin đã thừa nhận rằng phiến quân Hồi giáo thực hiện vụ việc này, nhưng nhấn mạnh ông muốn biết ai đã ra lệnh thực hiện vụ tấn công.

Nga nói đã hành động sau khi nhận cảnh báo khủng bố của MỹNga nói đã hành động sau khi nhận cảnh báo khủng bố của Mỹ

Giám đốc Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov nói rằng Nga đã có hành động sau khi nhận được cảnh báo chung của Mỹ về nguy cơ tấn công.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên