23/03/2024 06:06 GMT+7

Ông Macron: 'Sai lầm lớn nếu nghĩ Nga dừng ở Donbass và Crimea'

Tổng thống Pháp và lãnh đạo cấp cao EU phản hồi với việc Điện Kremlin tuyên bố xem nước Nga trong tình trạng chiến tranh do sự can thiệp của phương Tây.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại họp báo sau hội nghị thượng đỉnh EU ngày 22-3 - Ảnh: AFP

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại họp báo sau hội nghị thượng đỉnh EU ngày 22-3 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, ngày 22-3, khi được hỏi về phát ngôn gần đây của Điện Kremlin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định sai lầm lớn nếu nghĩ Nga sẽ dừng các hoạt động quân sự tại vùng Donbass và Crimea.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã tuyên bố nước Nga đang xem mình "trong tình trạng chiến tranh do sự can thiệp của phương Tây đứng về phía Ukraine".

Động thái này đảo ngược quan điểm kéo dài hơn hai năm qua của Matxcơva khi phủ nhận mình đang có chiến tranh và chiến sự ở Ukraine chỉ là "chiến dịch quân sự đặc biệt".

"Bằng cách sử dụng luận điểm trên, một người có thể thấy được những sự không chắc chắn quanh mục tiêu quân sự của Nga", ông Macron khẳng định.

Phát ngôn trên được tổng thống Pháp đưa ra trong phiên họp thượng đỉnh của Liên minh châu Âu (EU) tại thủ đô Brussels (Bỉ) vừa kết thúc.

Không chỉ ông Macron, Chủ tịch Hội đồng EU Charles Michel cũng khẳng định những tuyên bố trên của Nga chứng minh sự quan trọng của việc EU cần xây dựng nền công nghiệp quốc phòng của chính mình.

Ông Michel phát biểu tại hội nghị trên: "Chúng ta cần sáng suốt và cần nói với các công dân trên khắp EU rằng nếu chúng ta muốn hòa bình, nếu chúng ta muốn an ninh và ổn định, việc cải thiện năng lực quốc phòng và xây dựng một EU đúng nghĩa về mặt quốc phòng là cực kỳ quan trọng".

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng tuyên bố cứng rắn trước các cáo buộc của Matxcơva. Bà von der Leyen khẳng định những tuyên bố của ông Peskov đã chứng minh việc Điện Kremlin đã phản bội người dân Nga trong suốt hai năm qua khi liên tục phủ nhận việc mình đang có chiến tranh.

Ngoài ra, ông Michel còn nhấn mạnh khối này sẽ không lo sợ trước những đòn trả đũa Matxcơva có thể thực hiện nếu EU dùng lợi nhuận từ tài sản Nga bị đóng băng ở nước ngoài để mua vũ khí cho Ukraine.

"Chúng tôi không bị đe dọa bởi Nga. Chúng tôi nghĩ việc lợi nhuận từ những tài sản nước ngoài đó bị sử dụng cho Ukraine là công bằng. Họ là nạn nhân của động thái hung hăng của Nga", chủ tịch Hội đồng EU tuyên bố.

Nga đánh lưới điện Ukraine để trả đũa việc lãnh thổ bị tấn côngNga đánh lưới điện Ukraine để trả đũa việc lãnh thổ bị tấn công

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố loạt tấn công liên tục vào hạ tầng năng lượng của Ukraine chỉ là một phần chuỗi trả đũa các cuộc tấn công trên lãnh thổ Nga thời gian qua.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên