14/07/2023 15:51 GMT+7

Ông Putin nói luật pháp Nga không công nhận Wagner

Ông Putin kể lại nội dung cuộc họp với các chỉ huy Wagner, cảnh báo về việc Ukraine gia nhập NATO và đình chỉ thỏa thuận ngũ cốc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời phỏng vấn tối 13-7 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời phỏng vấn tối 13-7 - Ảnh: REUTERS

Luật pháp Nga không công nhận Wagner

Đài RT dẫn lời ông Putin trả lời phỏng vấn báo Kommersant ngày 13-7 (giờ địa phương) cho biết luật pháp Nga không thừa nhận sự tồn tại của các công ty quân sự tư nhân, kể cả Wagner.

"PMC Wagner không tồn tại. Nhóm này có tồn tại trên thực tế, nhưng về mặt pháp lý thì không. Đây là vấn đề liên quan đến việc hợp pháp hóa, cần được đưa ra Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) và Chính phủ", ông khẳng định.

Ông Putin cũng thuật lại những điều ông đã trao đổi với các chỉ huy Wagner hôm 29-6, năm ngày sau cuộc nổi loạn của tập đoàn lính đánh thuê này.

Tại cuộc họp, người đứng đầu Điện Kremlin đã chỉ ra các phương án để Wagner có thể tiếp tục chiến đấu. Ông nêu rõ: "Tất cả bọn họ có thể hội quân tại một nơi và tiếp tục sự phục vụ của mình. Mọi thứ sẽ không đổi. Họ sẽ được dẫn dắt bởi người đã là chỉ huy đích thực của họ suốt thời gian qua".

Truyền thông phương Tây suy đoán vì tổng thống Nga là tổng chỉ huy quân đội nước này, nên đề xuất trên của ông Putin có thể ám chỉ việc Wagner trở thành một phần trong quân đội Nga.

"Trong số có mặt tại Điện Kremlin, rất nhiều người đã gật đầu đồng ý khi nghe tôi nói. Tuy nhiên, ông Prigozhin lại nói 'không thể chấp nhận quyết định như thế'", ông Putin kể.

Xe tăng phương Tây "cháy tốt hơn" xe tăng Liên Xô

Cùng ngày, Hãng tin Sputnik dẫn lời ông Putin trả lời phỏng vấn Đài VGTRK về việc Ukraine muốn gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ông Putin cảnh báo: "Việc Ukraine gia nhập NATO là hiểm họa lớn với an ninh Nga. Trên thực tế, một trong những lý do của ‘chiến dịch quân sự đặc biệt’ là mối nguy từ việc Ukraine có thể vào NATO. Tôi chắc chắn việc làm này sẽ không củng cố an ninh cho Ukraine".

Ông cũng nhấn mạnh: "Mọi quốc gia đều có quyền đảm bảo an ninh của mình. Dĩ nhiên, họ có quyền chọn phương thức đạt được điều đó. Tuy nhiên, các nước phải đảm bảo cách đạt được an ninh cho mình không đe dọa an ninh nước khác".

Ông Putin cũng khẳng định tên lửa và xe tăng phương Tây viện trợ cho Kiev không phải mối nguy lớn cho các lực lượng Nga: "Tôi có thể khẳng định binh lính Ukraine thường từ chối việc ngồi vào xe tăng của phương Tây, vì chúng là mục tiêu ưu tiên của chúng tôi". 

Ông còn nói "xe tăng phương Tây cháy tốt hơn xe tăng từ thời Xô viết".

Nga có thể đình chỉ thỏa thuận ngũ cốc

Cũng trong bài phỏng vấn trên, ông Putin khẳng định Matxcơva đang cân nhắc việc đình chỉ tham gia Thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen cho đến khi các điều kiện của Nga được đáp ứng.

Ông khẳng định Nga "chưa nhận được gì" trong thỏa thuận này, trong khi các bên còn lại đều hưởng lợi.

Ông cho biết: "Nếu họ lại nói các lời hứa với chúng tôi đã được thực hiện, hãy cứ để họ hoàn thành chúng. Khi đó, chúng tôi sẽ lập tức quay lại thỏa thuận này".

Ngày 22-7-2022, Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc đã đạt thỏa thuận cung cấp một hành lang nhân đạo trên biển cho các tàu bè chở lương thực và phân bón xuất phát từ các cảng trên Biển Đen.

Tuy nhiên, thời gian qua Matxcơva đã nhiều lần chỉ trích việc hầu hết các hàng hóa được thỏa thuận này bảo vệ đều đến các nước phương Tây, chỉ một phần nhỏ đến được các nước thuộc nhóm Nam bán cầu* (Global South - phân chia theo trình độ phát triển).

Nga cũng phàn nàn về việc các nước phương Tây thất hứa trong việc gỡ bỏ các lệnh cấm vận với ngũ cốc và phân bón do Nga xuất khẩu.

Tổng thống Putin: Kinh tế Nga tốt hơn kỳ vọngTổng thống Putin: Kinh tế Nga tốt hơn kỳ vọng

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nền kinh tế Nga đang hoạt động tốt hơn mong đợi. Tổng sản phẩm quốc nội dự kiến tăng trưởng hơn 2% và kiểm soát lạm phát tốt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên