05/07/2023 12:53 GMT+7

Tổng thống Putin: Kinh tế Nga tốt hơn kỳ vọng

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nền kinh tế Nga đang hoạt động tốt hơn mong đợi. Tổng sản phẩm quốc nội dự kiến tăng trưởng hơn 2% và kiểm soát lạm phát tốt.

Ông Putin: Kinh tế Nga tốt hơn kỳ vọng - Ảnh: REUTERS

Ông Putin: Kinh tế Nga tốt hơn kỳ vọng - Ảnh: REUTERS

Theo ông Putin, Thủ tướng Mikhail Mishustin đã báo cáo với ông rằng kinh tế Nga tích cực với tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm nay có thể trên 2%, và lạm phát giá tiêu dùng có thể sẽ dưới 5%.

"Kết quả của chúng ta, ít nhất là trong thời điểm hiện tại, nói một cách khiêm tốn là tốt hơn mong đợi trước đây, tốt hơn dự đoán", một đoạn trích biên bản cuộc họp ngày 4-7 ghi lại phát biểu của Tổng thống Putin đăng trên trang web của Điện Kremlin nêu. 

Theo Hãng tin Reuters, kinh tế Nga chỉ suy giảm 2,1% năm 2022 dù chịu áp lực đặc biệt lớn vào mùa xuân năm ngoái, khi phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt sâu rộng với Nga do tổ chức "chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine".

Nga đã nỗ lực bù lại một phần thiệt hại bằng cách tái cấu trúc và thúc đẩy nền kinh tế bằng tiền mặt. Trước đó, Bộ Tài chính Nga cho biết chi tiêu công của Nga năm 2023 cao hơn 26,5% so với cùng kỳ năm ngoái trong 5 tháng đầu năm.

Theo Thủ tướng Mishustin, nếu không có tình huống bất khả kháng nào xảy ra, nền kinh tế Nga sẽ vận hành tốt trong năm nay.

"Kinh tế Nga tiếp tục phục hồi một cách tự tin, bất chấp các lệnh trừng phạt và trở ngại đặt ra cho đất nước chúng ta", ông Mishustin nói.

Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt của phương Tây tác động mạnh đến Nga. Thị trường tài chính phương Tây và nhiều thị trường xuất khẩu của các công ty và hàng hóa của Nga đã bị đóng cửa.

Nguồn thu quan trọng từ dầu và khí đốt trong 5 tháng đầu năm nay chỉ bằng gần một nửa so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do giá dầu thô Urals thấp và khối lượng xuất khẩu khí đốt tự nhiên thấp hơn.

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov nhiều lần khẳng định thâm hụt ngân sách của Nga năm nay sẽ không quá 2% GDP nhưng hầu hết các nhà phân tích không đồng ý.

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) nằm trong số những tổ chức nhận định Nga sẽ bị thâm hụt ngân sách lớn hơn trong năm nay so với mức của năm 2022. Cũng theo tổ chức này, dự kiến kinh tế Nga sẽ tăng trưởng 0,7% năm nay.

Nga phát triển vũ khí hạt nhân dù thâm hụt ngân sáchNga phát triển vũ khí hạt nhân dù thâm hụt ngân sách

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu khẳng định vũ khí hạt nhân là sự đảm bảo chủ yếu cho chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Năm 2022, Nga ghi nhận thâm hụt ngân sách 2,3% GDP.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên