15/10/2023 21:32 GMT+7

Ông Putin: Ý tưởng chuẩn bị cho chiến tranh Mỹ - Nga ‘không lành mạnh’

Trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải vào ngày 15-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng nhận định về việc Mỹ nên chuẩn bị cho một cuộc chiến chống lại Nga và Trung Quốc là vô nghĩa.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Kyrgyzstan ngày 12-10 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Kyrgyzstan ngày 12-10 - Ảnh: REUTERS

Mỹ chiến tranh với Nga và Trung Quốc là "vô nghĩa"

Trả lời phóng viên Điện Kremlin Pavel Zarubin, ông Putin cho rằng những suy nghĩ về một cuộc chiến xảy ra giữa Nga và Mỹ là "không lành mạnh" và việc công khai ý tưởng này khiến Matxcơva lo ngại.

"Tôi không cho rằng đây là những suy nghĩ lành mạnh đến từ trí óc của những người lành mạnh. Vì khi nói rằng Mỹ đang chuẩn bị chiến tranh với Nga, nghĩa là tất cả chúng ta đều đang chuẩn bị chiến tranh khi xét theo một nguyên tắc cổ xưa: Nếu muốn hòa bình, hãy sẵn sàng cho chiến tranh", ông Putin nói trong cuộc phỏng vấn được đăng tải trên Telegram.

"Nhưng chúng ta muốn hòa bình. Hơn nữa, chiến tranh cùng lúc với Nga và Trung Quốc là điều vô nghĩa. Tôi không nghĩ đây là vấn đề nghiêm túc, tôi nghĩ họ chỉ đang đe dọa nhau", Tổng thống Putin nói thêm.

Trước đó, ngày 12-10, báo cáo của Ủy ban Tư thế chiến lược tại Quốc hội Mỹ cho rằng Washington nên chuẩn bị cho khả năng xảy ra đồng thời các cuộc chiến với Nga và Trung Quốc, bằng cách mở rộng các lực lượng thông thường, củng cố liên minh và tăng cường chương trình hiện đại hóa vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Nga cũng cho rằng Mỹ làm gia tăng căng thẳng với phía Trung Quốc khi xây dựng liên minh an ninh AUKUS giữa ba bên Mỹ, Úc và Anh. Trong khi đó, Nga và Trung Quốc đã không hình thành một liên minh quân sự.

Chiến tranh Mỹ - Nga sẽ ở một cấp độ hoàn toàn khác

Ông Putin cảnh báo cuộc chiến giữa Mỹ và Nga sẽ rất khác so với xung đột tại Ukraine - cuộc chiến mà Điện Kremlin gọi là "chiến dịch quân sự đặc biệt".

"Nếu họ muốn chiến tranh với Nga, đó sẽ là một cuộc chiến rất khác - không phải một chiến dịch quân sự đặc biệt. Hãy nhìn Trung Đông, đó có phải là một chiến dịch quân sự đặc biệt, bạn so sánh được không?", ông Putin cho hay.

"Và nếu chúng ta đang đề cập tới một cuộc chiến giữa các siêu cường hạt nhân, đây lại là một câu chuyện khác nữa. Tôi không nghĩ một người có đầu óc đúng đắn lại nghĩ về điều này, nhưng một khi họ đã nghĩ như vậy thì chúng ta phải cảnh giác", ông Putin nói thêm.

Mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa hai siêu cường hạt nhân của thế giới - Nga và Trung Quốc - là diễn biến địa chính trị gây bất ngờ những năm gần đây, đồng thời khiến phương Tây phải theo dõi sát sao - Hãng tin Reuters nhận định.

Mỹ cho rằng cả Nga và Trung Quốc đều đang hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân. Đến năm 2035, Trung Quốc có thể có dự trữ lên đến 1.500 đầu đạn hạt nhân với tốc độ xây dựng hạt nhân của nước này hiện nay.

Theo Liên đoàn Các nhà khoa học Mỹ, tính đến năm 2023, Nga có khoảng 5.889 đầu đạn hạt nhân, trong khi số đầu đạn hạt nhân mà Mỹ kiểm soát là 5.224. Trong đó, Nga có khoảng 1.674 đầu đạn hạt nhân chiến lược đã triển khai, cao hơn con số của Mỹ 1.670.

Ông Kim Jong Un chúc Nga may mắn trong bức thư gửi ông PutinÔng Kim Jong Un chúc Nga may mắn trong bức thư gửi ông Putin

Lãnh đạo Nga - Triều đã trao đổi thư từ đánh dấu kỷ niệm 75 năm quan hệ song phương và một tháng sau chuyến thăm Nga của ông Kim Jong Un.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên