17/02/2023 23:00 GMT+7

Ông Zelensky cảnh báo ông Putin sẽ không dừng lại ở Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các nước phương Tây tăng tốc gửi vũ khí vì việc chậm trễ cũng đe dọa an ninh của chính họ.

Ông Zelensky cảnh báo ông Putin sẽ không dừng lại ở Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu qua video tại Hội nghị An ninh Munich ở Đức, ngày 17-2 - Ảnh: REUTERS

Phát biểu thông qua video tại Hội nghị An ninh Munich (Đức) ngày 17-2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong lúc phương Tây đang đàm phán gửi xe tăng cho Kiev thì Điện Kremlin đang nghĩ cách "bóp nghẹt" nước cộng hòa Moldova thuộc Liên Xô cũ, nằm ở phía tây Ukraine.

"Rõ ràng là Ukraine sẽ không phải là điểm dừng chân cuối cùng của Putin. Ông ta sẽ tiếp tục hành động… bao gồm tất cả các quốc gia từng là một phần của khối Xô viết", Hãng tin Reuters dẫn lời ông Zelensky.

Do đó, tổng thống Ukraine kêu gọi phương Tây nhanh chóng cấp vũ khí cho họ. "Sự chậm trễ vẫn luôn là sai lầm", ông Zelensky thúc giục.

Cảnh báo như vậy nhưng ông Zelensky vẫn khẳng định ông không nghĩ Nga có thể giành chiến thắng.

Trong chiếc áo xanh đặc trưng, ông Zelensky ví Ukraine là David và Nga là Goliath trong Kinh thánh. Trong đó, David dù có thân hình nhỏ bé nhưng vẫn chiến thắng gã khổng lồ Goliath bằng một cái ná.

"David đã đánh bại Goliath không phải bằng sức mạnh của lời nói, mà bằng sức mạnh của hành động", ông Zelensky nói.

Cũng tại hội nghị, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã kêu gọi các nước châu Âu tăng tốc độ gửi xe tăng cho Kiev. Chính phủ của ông Scholz đang bị chỉ trích vì chậm giao vũ khí cho Ukraine.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng củng cố lập trường ủng hộ Ukraine, cứng rắn với Nga. Ông Macron cho rằng "giờ không phải lúc đối thoại với Nga", và các nước châu Âu cần sẵn sàng cho một cuộc xung đột kéo dài.

Tổng thống Pháp nhận định xét về lâu dài, châu Âu cần đầu tư vào vũ trang và chuyển chuỗi cung ứng trở lại lục địa già, đồng thời tránh xa các đối tác ngoài châu Âu.

Chiến sự Ukraine đã khơi lại những cuộc tranh luận kéo dài về các câu hỏi như châu Âu nên tăng cường năng lực quân sự đến mức nào, châu Âu nên dựa vào Mỹ đến đâu để đảm bảo an ninh và các chính phủ châu Âu nên chi bao nhiêu cho quốc phòng.

Hội nghị An ninh Munich (MSC) lần thứ 59 diễn ra tại khách sạn Bayerischer Hof ở thành phố Munich, thuộc bang Bayern của Đức.

Hội nghị năm nay thu hút 40 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ các nước, gần 100 bộ trưởng cùng hàng ngàn chuyên gia về chính sách an ninh đến từ các nước.

Hội nghị diễn ra trong ba ngày (từ 17-2 đến 19-2) với hàng loạt sự kiện dày đặc về nhiều chủ đề nóng và những thách thức mà thế giới đang phải đối mặt, từ chính trị, kinh tế tới an ninh, quốc phòng, môi trường... Hầu hết lãnh đạo các nước tới dự hội nghị sẽ có tham luận hoặc thảo luận bàn tròn trong những ngày diễn ra hội nghị.

Nga bổ nhiệm tướng từng bị Ukraine đồn thiệt mạng làm tư lệnh quân khuNga bổ nhiệm tướng từng bị Ukraine đồn thiệt mạng làm tư lệnh quân khu

Hãng tin TASS đưa tin Matxcơva mới đây bổ nhiệm trung tướng Andrey Mordvichev, người từng bị Ukraine đồn đã thiệt mạng, vào vị trí tư lệnh Quân khu miền Trung của Nga.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên