14/08/2023 17:43 GMT+7

Pháp và Úc gác chuyện AUKUS tại World Cup bóng đá nữ

Pháp từng nói đã bị Úc 'đâm sau lưng' khi Canberra bỏ hợp đồng tàu ngầm với Paris và gia nhập AUKUS. Tuy nhiên, World Cup nữ là thời điểm hai bên 'ngoại giao bóng đá'.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese (bên trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - Ảnh: AFP

Thủ tướng Úc Anthony Albanese (bên trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - Ảnh: AFP

Câu chuyện AUKUS khiến quan hệ giữa Úc và Pháp căng thẳng. Thậm chí có ý kiến cho rằng việc Úc hủy thỏa thuận đóng tàu ngầm với Pháp khiến quan hệ song phương rơi xuống mức thấp chưa từng thấy trong lịch sử.

Cơ hội làm hòa hậu AUKUS

Năm 2021, ba nước Úc, Anh và Mỹ ký thỏa thuận an ninh có tên gọi AUKUS. Một trong những điểm nhấn của thỏa thuận này là việc Úc sẽ sở hữu đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Thỏa thuận trên cũng đồng nghĩa Úc chấm dứt hợp đồng tàu ngầm hàng chục tỉ USD với Pháp.

Vào năm 2016, Tập đoàn Naval Group của Pháp đã ký hợp đồng đóng 12 tàu ngầm tân tiến cho Úc. Thỏa thuận này đã bị đình trệ vì vấn đề chi phí, trì hoãn, thay đổi thiết kế... trước lúc bị AUKUS "khai tử".

Vụ việc khiến quan hệ giữa Pháp và ba nước trên căng thẳng. Pháp từng mô tả việc Úc tham gia thỏa thuận AUKUS là hành động "đâm sau lưng" nước này.

Nhiều ý kiến cho rằng các đồng minh phương Tây cần tìm phương án hòa giải. Trong thời gian qua, cũng có không ít biểu hiện cho thấy các bên cố gắng gác lại khác biệt.

Với riêng Úc, cơ hội để làm hòa với Pháp cũng không nhỏ khi Thủ tướng Anthony Albanese lên thay ông Scott Morrison, người khi ấy đã tham gia ký kết AUKUS cùng cựu thủ tướng Anh Boris Johnson và Tổng thống Mỹ Joe Biden.

AUKUS nhường chỗ cho World Cup bóng đá nữ

Trừ ông Biden, các lãnh đạo ký kết AUKUS đều đã rời nhiệm sở. Thủ tướng Anh hiện nay là ông Rishi Sunak.

Tại cuộc họp của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hồi tháng 7, ông Sunak đã xuất hiện thân mật cùng Thủ tướng Úc Albanese. Hai bên cũng dùng thể thao để ngoại giao khi "tranh luận" về môn cricket, bộ môn mang tính biểu tượng khi Úc và Anh có một trận đấu định kỳ hai năm một lần.

Trong thời gian diễn ra World Cup bóng đá nữ vừa qua, Pháp và Úc cũng tận dụng thể thao để thể hiện tình bạn.

Hôm cuối tuần, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Úc Albanese đã có những trao đổi thân mật trên mạng xã hội về World Cup nữ, do Úc và New Zealand đồng tổ chức. Đội tuyển nữ quốc gia Pháp đã gặp đội tuyển nữ quốc gia Úc tại vòng tứ kết giải đấu trên.

Trước khi trận đấu diễn ra ngày 12-8, ông Albanese viết trên mạng xã hội: "Cá cược không Emmanuel Macron? Nếu Úc thắng tối nay, tôi sẽ ủng hộ Úc tại bán kết. Nếu Pháp thắng, tôi sẽ ủng hộ Pháp. Cá nhé?".

Ông Macron đã chấp nhận lời thách thức này và ca ngợi Úc đã đồng tổ chức rất tốt giải đấu.

Theo Politico, đoạn trao đổi trên cho thấy hai bên đã gác lại chuyện AUKUS, ít nhất khi tập trung vào vấn đề bóng đá.

Đội Úc đã thắng đội Pháp trên chấm luân lưu. Ông Macron cho biết sẽ tôn trọng màn cá cược trên và sẽ ủng hộ đội nữ Úc trong trận đấu tiếp theo gặp đội nữ của… Anh.

"Không có lý do cá nhân gì khi phải chống lại những người bạn nước Anh của chúng tôi, nhưng cá cược là cá cược. Chúc đội Úc may mắn tại bán kết!", Tổng thống Pháp viết.

QUAD, AUKUS ủng hộ vai trò của ASEANQUAD, AUKUS ủng hộ vai trò của ASEAN

TTO - Đại sứ Phạm Quang Vinh, người điều phối phiên thảo luận "ASEAN và QUAD trong cấu trúc khu vực", chia sẻ với Tuổi Trẻ một số quan sát đáng chú ý nhân Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 13.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên