25/03/2024 17:41 GMT+7

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà và người dân Việt Nam ghi sổ tang nạn nhân vụ khủng bố ở Nga

Ghi sổ tang ở Đại sứ quán Nga tại Hà Nội ngày 25-3, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến Chính phủ và nhân dân Nga, khẳng định Việt Nam lên án mạnh mẽ hành vi tấn công khủng bố dưới mọi hình thức.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ (bìa trái) đến viếng tại Đại sứ quán Nga ở Hà Nội ngày 25-3 - Ảnh: DANH KHANG

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ (bìa trái) đến viếng tại Đại sứ quán Nga ở Hà Nội ngày 25-3 - Ảnh: DANH KHANG

Lãnh đạo, nhân dân Việt Nam chia buồn với nước Nga

Ngày 25-3 tại Đại sứ quán Nga ở Hà Nội, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã đến viếng và viết sổ tang cho các nạn nhân của vụ xả súng khủng bố ở nhà hát Crocus City Hall.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà và nhiều người dân ghi sổ tang nạn nhân vụ khủng bố ở Nga

"Chúng tôi hết sức bàng hoàng khi nhận được thông tin về vụ tấn công khủng bố dã man xảy ra ngày 22-3-2024 cướp đi sinh mạng của nhiều thường dân vô tội tại trung tâm thương mại Crocus City Hall, tỉnh Matxcơva, Liên bang Nga.

Thay mặt Chính phủ, nhân dân Việt Nam và nhân danh cá nhân tôi, xin chân thành gửi đến Chính phủ và nhân dân Nga cùng gia đình các nạn nhân lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất.

Việt Nam lên án mạnh mẽ hành vi tấn công khủng bố dưới mọi hình thức và tin tưởng rằng những kẻ thủ ác sẽ bị trừng trị thích đáng.

Chúng tôi mong gia đình các nạn nhân sớm vượt qua nỗi đau và mất mát này, những người bị thương sớm bình phục, mong người dân và đất nước Nga luôn bình an, phát triển", ông Trần Hồng Hà ghi trong sổ tang.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà ghi sổ tang tưởng nhớ các nạn nhân vụ tấn công khủng bố ở Nga - Ảnh: DANH KHANG

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà ghi sổ tang tưởng nhớ các nạn nhân vụ tấn công khủng bố ở Nga - Ảnh: DANH KHANG

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chia sẻ với Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko sau khi ghi sổ tang - Ảnh: DANH KHANG

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chia sẻ với Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko sau khi ghi sổ tang - Ảnh: DANH KHANG

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông viết sổ tang các nạn nhân trong vụ khủng bố ở Nga - Ảnh: DANH KHANG

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông viết sổ tang các nạn nhân trong vụ khủng bố ở Nga - Ảnh: DANH KHANG

Cùng ngày, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đã đến viếng và ghi sổ tang cho các nạn nhân trong vụ xả súng khủng bố ở Nga.

Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga, nhiều doanh nghiệp, tổ chức cùng hàng trăm người dân Việt Nam và người Nga gốc Việt cũng đến đặt hoa và chia buồn tại đại sứ quán.

Chia sẻ sau khi viết sổ tang, Thiếu tướng, giáo sư, viện sĩ Trần Quốc Khánh - phó chủ tịch thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga - cho biết vụ tấn công nhằm vào dân thường hôm 22-3 là vụ việc đẫm máu nhất từ trước đến nay ở nước Nga và vì vậy khiến nhiều người bàng hoàng.

Bày tỏ niềm tin vào sức mạnh của người dân Nga, ông Khánh nhấn mạnh: "Lịch sử của nước Nga cho thấy càng khó khăn thì nhân dân càng đoàn kết. Tôi hy vọng và tin tưởng rằng nhân dân Nga dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Vladimir Putin sẽ vượt qua được khó khăn và giành được nhiều thắng lợi".

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân xúc động khi đến đặt hoa tươi để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố đẫm máu ở Nga - Ảnh: DANH KHANG

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân xúc động khi đến đặt hoa tươi để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố đẫm máu ở Nga - Ảnh: DANH KHANG

Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga đến Đại sứ quán Nga tại Hà Nội từ sớm để viếng và viết sổ tang cho các nạn nhân vụ khủng bố ở Nga - Ảnh: DANH KHANG

Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga đến Đại sứ quán Nga tại Hà Nội từ sớm để viếng và viết sổ tang cho các nạn nhân vụ khủng bố ở Nga - Ảnh: DANH KHANG

Đoàn Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tới viếng tại Đại sứ quán Nga ở Hà Nội sáng 25-3 - Ảnh: DANH KHANG

Đoàn Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tới viếng tại Đại sứ quán Nga ở Hà Nội sáng 25-3 - Ảnh: DANH KHANG

Người dân xếp hàng vào viếng tại Đại sứ quán Nga ở Hà Nội. Họ bày tỏ nỗi bàng hoàng và đau xót khi nghe thông tin về vụ khủng bố và mong cho nước Nga sớm vượt qua đau thương  - Ảnh: DANH KHANG

Người dân xếp hàng vào viếng tại Đại sứ quán Nga ở Hà Nội. Họ bày tỏ nỗi bàng hoàng và đau xót khi nghe thông tin về vụ khủng bố và mong cho nước Nga sớm vượt qua đau thương - Ảnh: DANH KHANG

Trân trọng tình cảm Việt - Nga

Chia sẻ với báo giới ngày 25-3, Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko cho biết ngay sau khi có thông tin về vụ khủng bố, phía Nga đã nhận được lời chia buồn từ Việt Nam.

Ông bày tỏ sự trân trọng trước sự sẻ chia của người dân Việt Nam, khẳng định điều đó thể hiện tình cảm, tình đoàn kết và là minh chứng của mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga.

Theo Đại sứ Bezdetko, vụ khủng bố ở ngoại ô Matxcơva là cú sốc không chỉ với nước Nga mà còn với cả thế giới. Ông nhấn mạnh các cơ quan tại Nga đang tích cực điều tra vụ việc và “sẽ biết được sự thật trong tương lai gần”.

Quốc kỳ Nga với dải băng đen tại Đại sứ quán Nga tại Hà Nội - Ảnh: DANH KHANG

Quốc kỳ Nga với dải băng đen tại Đại sứ quán Nga tại Hà Nội - Ảnh: DANH KHANG

Một người dân mang theo bó hoa với ruy băng màu quốc kỳ Nga đến đặt trước cửa Đại sứ quán Nga tại Hà Nội - Ảnh: DANH KHANG

Một người dân mang theo bó hoa với ruy băng màu quốc kỳ Nga đến đặt trước cửa Đại sứ quán Nga tại Hà Nội - Ảnh: DANH KHANG

Những vòng hoa, ánh nến và gấu bông được lãnh đạo và nhân dân Việt Nam gửi đến Đại sứ quán Nga tại Hà Nội ngày 25-3 - Ảnh: DANH KHANG

Những vòng hoa, ánh nến và gấu bông được lãnh đạo và nhân dân Việt Nam gửi đến Đại sứ quán Nga tại Hà Nội ngày 25-3 - Ảnh: DANH KHANG

Trước đó vào ngày 23-3, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn đến Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi điện chia buồn đến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Nga Valentina Matvienko và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga Vyacheslav Volodin.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov.

Liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng ngày 23-3 nêu rõ: "Việt Nam lên án mạnh mẽ hành vi tấn công khủng bố dưới mọi hình thức và tin tưởng chắc chắn rằng những kẻ thủ ác sẽ bị trừng trị thích đáng".

Tối 22-3 (giờ địa phương), nước Nga và thế giới rúng động với vụ xả súng khủng bố diễn ra tại nhà hát Crocus City Hall ở ngoại ô thủ đô Matxcơva, khiến ít nhất 137 người thiệt mạng và hơn 180 người bị thương.

Giới chức Nga thông báo họ đã bắt giữ 11 nghi phạm liên quan đến vụ tấn công trên, trong đó có 4 người trực tiếp tham gia vụ xả súng.

Từ ngày 25 đến 27-3, Đại sứ quán Nga tại Hà Nội, Tổng lãnh sự quán Nga tại TP.HCM và Tổng lãnh sự quán Nga tại Đà Nẵng mở sổ tang để viếng các nạn nhân trong vụ xả súng khủng bố.

Thời gian: Từ 9h - 11h và từ 15h - 17h (riêng ngày 27-3 từ 9h - 11h).

Truyền thông Nga: Nghi phạm tấn công khủng bố nhà hát đến tòa bằng cángTruyền thông Nga: Nghi phạm tấn công khủng bố nhà hát đến tòa bằng cáng

Ngày 24-3, các nghi phạm bị bắt trong vụ tấn công khủng bố nhà hát Crocus City Hall ở Nga đã tới trình diện tại tòa án ở thủ đô Maxtcơva, có kẻ phải được cáng khiêng tới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên